Nhận đỡ đầu con của người lao động ngành y có hoàn cảnh khó khăn

BỘI NHIÊN |

Quảng Trị - 28 trẻ em là con của người lao động ngành Y tế tỉnh Quảng Trị được nhận đỡ đầu từ 1 năm đến 10 năm.

Ngày 28.6, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị đã tổ chức phát động chương trình Mẹ đỡ đầu-Lan tỏa yêu thương nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam.

Hưởng ứng chương trình Mẹ đỡ đầu-lan tỏa yêu thương do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị đã triển khai vận động, kêu gọi sự hỗ trợ của các cá nhân và cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành y tế.

Hiện, đã có 28 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đã được các tổ chức, cá nhân và các công đoàn cơ sở trong toàn ngành Y tế nhận đỡ đầu với thời gian từ 1 năm đến 10 năm, mức hỗ trợ mỗi cháu từ 2,4 triệu đồng đến 3,6 triệu đồng hàng năm.

Các đơn vị nhận đỡ đầu là Công ty Điện lực Quảng Trị, Ngân hàng NNPTNT huyện Hướng Hóa, Ngân hàng NNPTNT huyện Cam Lộ, Ngân hàng NNPTNT huyện Gio Linh, các CĐCS trong ngành Y tế tỉnh Quảng Trị và gia đình chị Văn Thị Mỹ Ánh-Trưởng khoa Dinh dưỡng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải.

Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, việc nhận đỡ đầu con của người lao động ngành y có hoàn cảnh khó khăn thể hiện sự chia sẻ, tạo động lực giúp các cháu vượt lên khó khăn trong cuộc sống.

BỘI NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Lan tỏa chương trình "Mẹ đỡ đầu - Yêu thương và sẻ chia"

AN NGUYÊN |

Chương trình "Mẹ đỡ đầu - Yêu thương và sẻ chia" do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Dương tổ chức nhằm hỗ trợ trẻ mồ côi do dịch COVID-19.

Ngành Giáo dục Quảng Bình nhận đỡ đầu học sinh hoàn cảnh khó khăn

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Ngày 10.5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, nhận đỡ đầu cho 2 chị em mồ côi cha có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Công đoàn nhận đỡ đầu học sinh đặc biệt khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội -  Công đoàn Trường THCS Lê Thanh, huyện Mỹ Đức đã nhận đỡ đầu em Phạm Thị Lan, học sinh lớp 6A3 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Số tiền hỗ trợ hàng tháng là 300.000 đồng và toàn bộ đóng góp, chi phí trong học tập từ tháng 2.2022 đến khi em học hết lớp 9. Tổng số tiền ước tính là 11.700.000 đồng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lan tỏa chương trình "Mẹ đỡ đầu - Yêu thương và sẻ chia"

AN NGUYÊN |

Chương trình "Mẹ đỡ đầu - Yêu thương và sẻ chia" do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Dương tổ chức nhằm hỗ trợ trẻ mồ côi do dịch COVID-19.

Ngành Giáo dục Quảng Bình nhận đỡ đầu học sinh hoàn cảnh khó khăn

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Ngày 10.5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, nhận đỡ đầu cho 2 chị em mồ côi cha có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Công đoàn nhận đỡ đầu học sinh đặc biệt khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội -  Công đoàn Trường THCS Lê Thanh, huyện Mỹ Đức đã nhận đỡ đầu em Phạm Thị Lan, học sinh lớp 6A3 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Số tiền hỗ trợ hàng tháng là 300.000 đồng và toàn bộ đóng góp, chi phí trong học tập từ tháng 2.2022 đến khi em học hết lớp 9. Tổng số tiền ước tính là 11.700.000 đồng.