Kiến nghị giải quyết những vấn đề bức xúc trong công nhân lao động

LY NA |

Quảng Trị - LĐLĐ tỉnh Quảng Trị kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc trong công nhân lao động.

Ngày 4.3, ông Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị - cho biết, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

Tại buổi làm việc, Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã báo cáo kết quả phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Năm 2021, trước những khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã bám sát chương trình công tác, các nội dung, chỉ tiêu cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lựa chọn nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trong đó, nổi bật là thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; huy động được nhiều nguồn lực hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động mất việc làm, khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19...

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thế Lập thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến những vấn đề bức xúc trong công nhân lao động, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh, chỉ đạo hơn nữa trong thời gian tới. Các nhóm đề xuất, kiến nghị chủ yếu như: Vấn đề đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động; xây dựng thiết chế nhà ở, nhà trẻ, văn hoá cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp; việc tạo điều kiện để phát triển đảng viên là công nhân trong các doanh nghiệp, nhất là trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng...

Ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - đã đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2021.

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, ông Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cần tập trung rà soát các chỉ tiêu Nghị Quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XII đề ra. Từ đó, đưa ra kế hoạch, giải pháp cụ thể thực hiện. Đồng thời, tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh từ cơ sở, tạo dựng niềm tin sâu sắc của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức Công đoàn. Bên cạnh đó, chú trọng nghiên cứu, xây dựng các mô hình công đoàn tại cơ sở đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhằm tập hợp đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Trị liên quan đến những vấn đề bức xúc trong công nhân lao động, ông Nguyễn Đăng Quang ghi nhận, và sẽ chỉ đạo giải quyết.

LY NA
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ nhiều hơn nữa cho công nhân lao động, đặc biệt người bị mắc COVID-19

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cho biết, bước vào năm 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang còn nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, đơn vị sẽ cố gắng vận dụng mọi nguồn lực, hỗ trợ tốt hơn nữa cho người lao động, đặc biệt là các trường hợp gặp khó khăn hoặc bị mắc COVID-19. Ngoài ra, tiếp tục vận động, phối hợp với các doanh nghiệp triển khai thêm nhiều hoạt động mới, nhằm hỗ trợ cho người lao động sớm vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh.

Công nhân lao động F0 ở Hải Phòng xúc động nhận hỗ trợ từ Công đoàn

Mai Dung |

Hải Phòng - Đến nay, Hải Phòng có 548 lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ theo Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15.12.2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Sự hỗ trợ kịp thời giúp người lao động ổn định cuộc sống, cải thiện sức khoẻ sau thời gian điều trị COVID-19.

LĐLĐ Nghệ An: “Gỡ rối” chính sách phòng chống dịch cho công nhân lao động

Thanh Tùng |

Nghệ An - Chiều 21.2, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch hướng dẫn chế độ đối với công nhân lao động là F0, F1. Tham dự hội nghị, có lãnh đạo Sở Y tế, BHXH tỉnh, Sở LĐTBXH.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Hỗ trợ nhiều hơn nữa cho công nhân lao động, đặc biệt người bị mắc COVID-19

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cho biết, bước vào năm 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang còn nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, đơn vị sẽ cố gắng vận dụng mọi nguồn lực, hỗ trợ tốt hơn nữa cho người lao động, đặc biệt là các trường hợp gặp khó khăn hoặc bị mắc COVID-19. Ngoài ra, tiếp tục vận động, phối hợp với các doanh nghiệp triển khai thêm nhiều hoạt động mới, nhằm hỗ trợ cho người lao động sớm vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh.

Công nhân lao động F0 ở Hải Phòng xúc động nhận hỗ trợ từ Công đoàn

Mai Dung |

Hải Phòng - Đến nay, Hải Phòng có 548 lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ theo Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15.12.2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Sự hỗ trợ kịp thời giúp người lao động ổn định cuộc sống, cải thiện sức khoẻ sau thời gian điều trị COVID-19.

LĐLĐ Nghệ An: “Gỡ rối” chính sách phòng chống dịch cho công nhân lao động

Thanh Tùng |

Nghệ An - Chiều 21.2, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch hướng dẫn chế độ đối với công nhân lao động là F0, F1. Tham dự hội nghị, có lãnh đạo Sở Y tế, BHXH tỉnh, Sở LĐTBXH.