Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị tặng áo dài cho người khó khăn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau hơn 2 tháng phát động, chương trình “Áo dài yêu thương” của Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị đã nhận được sự hưởng ứng của nữ đoàn viên, người lao động.

Ngày 2.3, Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị đã kết nối với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị để trao hơn 400 bộ áo dài.

Số áo dài này sẽ được tặng cho hội viên hội phụ nữ 4 huyện: Vĩnh Linh, Hải Lăng, thành phố Đông Hà và Đakrông. Ngoài ra, Công đoàn Viên chức tỉnh trao 30 bộ áo dài mới đến với nữ cán bộ Hội người mù trong toàn tỉnh thông qua Công đoàn cơ sở Hội Người mù tỉnh.

Đây là việc làm thiết thực, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ cán bộ Hội người mù và hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh. Hoạt động này còn góp phần bảo tồn và tôn vinh giá trị áo dài trong đời sống xã hội, đồng thời tạo sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ trong nữ đoàn viên, người lao động.

Trước đó, Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị đã phát động chương trình “Áo dài yêu thương” trong nữ đoàn viên, người lao động. Sau hơn hai tháng phát động, chương trình đã thu hút gần 30 Ban nữ công Công đoàn cơ sở tham gia, thu về 450 bộ áo dài.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Vận động ủng hộ áo dài cho nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hà Anh |

Nhân dịp hưởng ứng hoạt động “Tuần lễ áo dài” năm 2022 và kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã vận động các đơn vị thực hiện quyên góp áo dài để ủng hộ cho nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong các khu công nghiệp. 

Phát động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” phù hợp với phòng chống COVID-19

Xuân Hảo |

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên vừa phát động toàn thể nữ cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2022 nhằm khẳng định và tôn vinh vị thế, giá trị của áo dài đối với đời sống xã hội bằng những nội dung thiết thực. 

Một thuở áo dài Đà Lạt

Nguyễn Vĩnh Nguyên |

Phụ nữ Đà Lạt xưa mỗi khi ra đường, bất kể đi đâu, tới nhà thờ, chùa chiền, dạo phố hay đi chợ mua bán... họ đều chọn mặc áo dài và khoác thêm chiếc áo len mỏng. Chiếc áo dài truyền thống Việt Nam trên một thành phố quanh năm giá lạnh và mang dáng dấp Châu Âu đã gợi ra một khung cảnh thanh nhã, hài hòa ngày tháng cũ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vận động ủng hộ áo dài cho nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hà Anh |

Nhân dịp hưởng ứng hoạt động “Tuần lễ áo dài” năm 2022 và kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã vận động các đơn vị thực hiện quyên góp áo dài để ủng hộ cho nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong các khu công nghiệp. 

Phát động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” phù hợp với phòng chống COVID-19

Xuân Hảo |

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên vừa phát động toàn thể nữ cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2022 nhằm khẳng định và tôn vinh vị thế, giá trị của áo dài đối với đời sống xã hội bằng những nội dung thiết thực. 

Một thuở áo dài Đà Lạt

Nguyễn Vĩnh Nguyên |

Phụ nữ Đà Lạt xưa mỗi khi ra đường, bất kể đi đâu, tới nhà thờ, chùa chiền, dạo phố hay đi chợ mua bán... họ đều chọn mặc áo dài và khoác thêm chiếc áo len mỏng. Chiếc áo dài truyền thống Việt Nam trên một thành phố quanh năm giá lạnh và mang dáng dấp Châu Âu đã gợi ra một khung cảnh thanh nhã, hài hòa ngày tháng cũ.