Quảng Ngãi: Người lao động ngày càng tin tưởng vào tổ chức Công đoàn

Tường Minh |

Quảng Ngãi - Ông Phạm Thái Dương, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi cho biết người lao động ngày càng tin tưởng vào tổ chức Công đoàn cũng như chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Quan hệ lao động hài hòa chuyển biến tích cực

Ông Phạm Thái Dương, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi cho biết: Hiện Công đoàn Khu đang quản lý 49.012 cán bộ, công chức, viên chức, lao động, trong đó số đoàn viên công đoàn là 35.785, chiếm tỷ lệ 73% tổng số công nhân viên chức lao động, sinh hoạt tại 75 Công đoàn cơ sở, tập trung chủ yếu ở các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp.

Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tổ chức Tết sum vầy cho đoàn viên, người lao động năm 2022. Ảnh: Xuân Quang
Công đoàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tổ chức Tết sum vầy cho đoàn viên, người lao động năm 2022. Ảnh: Xuân Quang

Thực hiện chủ đề năm 2022 “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết XII Công đoàn Việt Nam”, Công đoàn Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức triển khai các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Nhìn chung, các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã phát huy vai trò đại diện cho tập thể người lao động trong việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, đưa vào các điều khoản có lợi hơn cho người lao động.

Đến nay, có 55/71 Công đoàn cơ sở ký kết Thỏa ước lao động tập thể (đạt 78%). Chất lượng bữa ăn đã được nâng cao, đảm bảo chất lượng, có mức bình quân từ 18.000 đồng trở lên.

Có 4/4 Công đoàn cơ sở cơ quan hành chính tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, đạt tỷ lệ 100%; có 55/71 (đơn vị đủ điều kiện) tổ chức Hội nghị người lao động, đạt 77%. Thông qua Hội nghị cán bộ công chức và Hội nghị người lao động, tổ chức Công đoàn đã thể hiện được vai trò của mình trong việc tham gia giám sát và làm tốt chức năng đại diện cho người lao động trong đối thoại, thương lượng, giám sát các hoạt động của chuyên môn.

Công tác tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình quan hệ lao động trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi tương đối ổn định, các vấn đề xảy ra trong doanh nghiệp được quan tâm giải quyết kịp thời, đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và chủ sử dụng lao động.

Thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ

Cũng theo ông Phạm Thái Dương, trong năm 2022, đa số các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022 của Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi đều đạt với 20/23 chỉ tiêu đạt.

Công tác phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi chặt chẽ. Các Công đoàn cơ sở có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả phù hợp với thực tế, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đặc biệt, Công đoàn cơ sở trực thuộc đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, giáo dục. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, tập trung phát triển đoàn viên.

Trong năm, các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện tiếp tục được các cấp Công đoàn và đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động quan tâm, hưởng ứng.

Các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân đã kịp thời giúp đỡ người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, làm cho vị thế của tổ chức Công đoàn ngày càng được nâng cao, đoàn viên, công nhân viên chức lao động ngày càng gắn bó, tin tưởng hơn vào tổ chức Công đoàn.

“Dù gặp rất nhiều khó khăn do hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp nhiều bất lợi, một số doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh nên nhiều lao động phải nghỉ việc, giảm việc làm, không hưởng lương hoặc làm việc luân phiên...

Tuy vậy, hoạt động Công đoàn luôn nhận được sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Liên đoàn Lao động tỉnh và sự phối hợp, hỗ trợ thường xuyên của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi; sự nhiệt tình, cộng tác của cán bộ Công đoàn cơ sở và đoàn viên...

Nên các hoạt động Công đoàn vẫn triển khai được thuận lợi, người lao động ngày càng tin tưởng vào tổ chức Công đoàn cũng như chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước”, ông Phạm Thái Dương cho biết.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi: Nghiệm thu và bàn giao Mái ấm Công đoàn

Tường Minh |

Quảng Ngãi - Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi nghiệm thu và bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn.

Quảng Ngãi: 25 gian hàng bán giá ưu đãi cho người lao động dịp Tết

Tường Minh |

Quảng Ngãi - Tại Chương trình Phiên chợ Tết – năm 2023 do Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, sẽ có 25 gian hàng phúc lợi, bán sản phẩm tiêu dùng thiết yếu với giá ưu đãi cho đoàn viên, người lao động và nhân dân.

Quảng Ngãi: Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động

Tường Minh |

Quảng Ngãi - Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi triển khai nhiều hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên, công nhân lao động.

Quảng Ngãi: Thêm một công đoàn cơ sở được thành lập

Tường Minh |

Quảng Ngãi - Liên đoàn Lao động huyện Trà Bồng thành lập thêm một công đoàn cơ sở với 15 đoàn viên.

Quảng Ngãi: Ký kết Chương trình phúc lợi cho đoàn viên

VIÊN NGUYỄN |

Chiều 25.11, Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ Ký kết Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn với Công ty Cổ phần Phòng khám đa khoa Quốc tế Việt Mỹ (Phòng khám Việt Mỹ).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Quảng Ngãi: Nghiệm thu và bàn giao Mái ấm Công đoàn

Tường Minh |

Quảng Ngãi - Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi nghiệm thu và bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn.

Quảng Ngãi: 25 gian hàng bán giá ưu đãi cho người lao động dịp Tết

Tường Minh |

Quảng Ngãi - Tại Chương trình Phiên chợ Tết – năm 2023 do Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, sẽ có 25 gian hàng phúc lợi, bán sản phẩm tiêu dùng thiết yếu với giá ưu đãi cho đoàn viên, người lao động và nhân dân.

Quảng Ngãi: Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động

Tường Minh |

Quảng Ngãi - Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi triển khai nhiều hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên, công nhân lao động.

Quảng Ngãi: Thêm một công đoàn cơ sở được thành lập

Tường Minh |

Quảng Ngãi - Liên đoàn Lao động huyện Trà Bồng thành lập thêm một công đoàn cơ sở với 15 đoàn viên.

Quảng Ngãi: Ký kết Chương trình phúc lợi cho đoàn viên

VIÊN NGUYỄN |

Chiều 25.11, Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ Ký kết Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn với Công ty Cổ phần Phòng khám đa khoa Quốc tế Việt Mỹ (Phòng khám Việt Mỹ).