Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao quà Tết cho công nhân

Thanh Chung |

Quảng Nam - Ngày 26.1, ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương về thăm, động viên và trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Nam. Cùng tham dự chương trình có ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm, động viên và trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Nam.

Hỗ trợ hơn 80 nghìn người lao động

Năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường đã tác động sâu sắc đến đời sống, việc làm, thu nhập của công nhân lao động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Toàn tỉnh Quảng Nam có trên 50.000 lượt công nhân, viên chức, lao động phải thực hiện cách ly y tế, ngừng việc, giản việc, chấm dứt hợp đồng lao động. Có trên 300 đoàn viên, người lao động bị mắc COVID-19. Thêm vào đó, đối với tỉnh Quảng Nam, hậu quả của những đợt lũ lụt năm 2021 kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc phục hồi sản xuất và đảm bảo đời sống của các tầng lớp nhân dân.

“Với tinh thần luôn hướng về người lao động, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động với nhiều nội dung, hình thức đa dạng nhằm chăm lo thiết thực đến lợi ích của đoàn viên, người lao động.

 
Ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương (thứ 3 từ trái sang) tặng quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Nam.

Tính đến nay, đã có gần 120.000 lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng ưu đãi từ các hoạt động của Chương trình, với tổng giá trị trên 6 tỉ đồng. Đáng chú ý, Tết Tân Sửu - 2021, các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” hỗ trợ hơn 100.000 suất quà cho đoàn viên, NLĐ với tổng giá trị hơn 30 tỉ đồng. Ngoài ra, còn có các chương trình như phiên chợ 0 đồng “Chia sẻ yêu thương”; thăm và trợ cấp cho CNLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... Đã có 5.416 CNLĐ được hỗ trợ, thăm hỏi với tổng số tiền gần 8,9 tỉ đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ xây dựng 49 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

 
200 suất quà của Tổng Liên đoàn Lao động VN được trao đến tay người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tính chung, năm 2021, đoàn viên, NLĐ tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ từ các cấp công đoàn số tiền, quà trị giá gần 47 tỉ đồng.

Nhân dịp Tết Nhâm Dần - 2022, với tinh thần “Tất cả đoàn, viên, NLĐ đều có Tết”, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao 450 suất quà trị giá mỗi suất từ 1 triệu đến 1,25 triệu đồng cho đoàn viên và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng 23 nhà “Mái ấm công đoàn” cho công nhân, viên chức, lao động khó khăn về nhà ở với số tiền 965 triệu đồng.

Đồng thời chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ cho hơn 80 ngàn đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19 và bão lụt với tổng số tiền hơn 24 tỉ đồng.

 
Ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà và hỏi thăm, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn, nhất là công đoàn trong các khu kinh tế, khu công nghiệp cũng có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, CNLĐ như hỗ trợ tiền vé tàu, xe về quê ăn Tết, thăm hỏi, động viên, trao quà cho CNLĐ không có điều kiện về sum họp cùng gia đình trong những ngày Tết, thăm hỏi, động viên lực lượng y tế trên tuyến đấu chống dịch...

Dành quỹ đất để xây dựng nhà công nhân

Tại chương trình, ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, Liên đoàn Lao động Quảng Nam, các cấp các ngành, đã tạo việc làm, chăm lo đời sống tốt cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

"Trong thời gian tới, tiếp tục phát huy được tinh thần nhân ái, đoàn kết, lá lành đùm lá rách. Chúng ta đã đề ra rất sớm về nhà ở công nhân nhưng chưa thể làm được. Tại khu công nghiệp, phải dành cho bao nhiêu phần trăm quỹ đất để chủ doanh nghiệp xây dựng nhà cho người lao động thuê với giá phải chăng thì may ra người lao động có điều kiện ở lâu dài. Đơn cử, trong thời gian qua, nếu có nhà ở, công nhân sẽ giảm tình trạng 1 phòng trọ có 3, 4 người ở, giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Thay mặt Đảng, Nhà nước nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những nỗ lực, cố gắng của Liên đoàn Lao động Quảng Nam trong thời gian qua” – ông  Phan Đình Trạc nói.

Dịp này, ông Phan Đình Trạc trao 200 suất quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Tuyên Quang trao quà Tết cho công nhân đang điều trị COVID-19

Mai Lan - Phong Quang |

Tuyên Quang - Ngày 26.1, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Thị Thu Thuỷ đã tới thăm, động viên và trao quà Tết cho đoàn viên, công nhân Công ty TNHH Giầy Chung Jye hiện đang điều trị COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến Tân Thành (Hàm Yên).

Ấm áp chương trình Tết sum vầy-Xuân bình an cho người lao động TP.Hồng Ngự

MỸ HÒA |

Đồng Tháp - Ngày 26.1, LĐLĐ TP.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, phối hợp Thành đoàn Hồng Ngự tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân Bình an" cho công nhân, viên chức, người lao động năm 2022.

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc thăm, tặng quà các đơn vị trực Tết

Việt Dũng |

Vĩnh Phúc - Từ ngày 24 đến ngày 26.1, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc đến thăm, tặng quà 21 đơn vị là các doanh nghiệp, cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến và tặng 210 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

LĐLĐ Tuyên Quang trao quà Tết cho công nhân đang điều trị COVID-19

Mai Lan - Phong Quang |

Tuyên Quang - Ngày 26.1, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Thị Thu Thuỷ đã tới thăm, động viên và trao quà Tết cho đoàn viên, công nhân Công ty TNHH Giầy Chung Jye hiện đang điều trị COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến Tân Thành (Hàm Yên).

Ấm áp chương trình Tết sum vầy-Xuân bình an cho người lao động TP.Hồng Ngự

MỸ HÒA |

Đồng Tháp - Ngày 26.1, LĐLĐ TP.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, phối hợp Thành đoàn Hồng Ngự tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân Bình an" cho công nhân, viên chức, người lao động năm 2022.

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc thăm, tặng quà các đơn vị trực Tết

Việt Dũng |

Vĩnh Phúc - Từ ngày 24 đến ngày 26.1, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc đến thăm, tặng quà 21 đơn vị là các doanh nghiệp, cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến và tặng 210 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.