Đây là hoạt động để tổ chức Công đoàn và toàn xã hội chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, đặc biệt là đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Trong năm 2021, chương trình “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương” nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Liên đoàn Lao động thị xã Điện Bàn đã trao tổng cộng 493 suất quà với tổng số tiền là 465,5 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và thiên tai. Hỗ trợ cho 234 đoàn viên, người lao động là các trường hợp F0, F1, F2 với tổng số tiền là 332 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng 3 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 3 đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn trị giá 130 triệu đồng.
Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022 này, từ nguồn tài chính của công đoàn các cấp, đã hỗ trợ cho 2.871 đoàn viên, người lao động với số tiền là 813,3 triệu đồng.Trong chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” năm 2022, ngoài 25 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng hỗ trợ cho người lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, LĐLĐ thị xã Điện Bàn sẽ trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà là sự động viên, chia sẻ để CNVCLĐ đón Tết cổ truyền của dân tộc ấm áp hơn.
Ông Trương Đắc Hưng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Điện Bàn mong muốn và tin tưởng rằng, đây sẽ là sự động viên, là động lực để các anh chị tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
"Đề nghị Ban chấp hành các công đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp có sự quan tâm hỗ trợ tích cực, để mọi người lao động, nhất là những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, được đón một mùa xuân Nhâm Dần 2022 ấm áp, vui tươi, an toàn" - ông Hưng nói.