Quảng Nam thăm, hỗ trợ công nhân lao động bị F0, F1

Phương Nguyên |

Ngày 27.7, đoàn công tác do ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, hỗ trợ công nhân lao động bị dương tính với COVID -19 và các trường hợp F1 tại các doanh nghiệp Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và cụm công nghiệp An Lưu, thị xã Điện Bàn.

Tại mỗi nơi đến thăm, hỗ trợ, ông Phan Xuân Quang chia sẻ với những khó khăn mà doanh nghiệp bị ảnh hưởng do tác động của đại dịch COVID-19, động viên doanh nghiệp và người lao động nỗ lực khắc phục khó khăn để ổn định sản xuất và duy trì việc làm cho người lao động.

Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp chú trọng thực hiện đảm bảo các biện pháp, phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; chủ động xây dựng phương án “3 tại chỗ” khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức, quan tâm hỗ trợ công nhân lao động là F0 trong quá trình trình điều trị và các trường hợp công nhân lao động trong các khu vực bị cách ly, khu phong toả.

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Uni-President Việt Nam (Khu Công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc) đoàn trao hỗ trợ 3 triệu đồng cho 1 trường hợp F0 và 7,5 triệu đồng cho 5 trường hợp F1. Tại Công ty CP Công nghiệp hỗ trợ miền Trung (cụm công nghiệp An Lưu) đoàn trao hỗ trợ 3 triệu đồng cho 1 công nhân là F0.

Nhân dịp này LĐLĐ thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) trao tặng 2.500 khẩu trang cho công nhân lao động Công ty. Đây là nội dung thực hiện theo Quyết định 2606/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4.

Các đại diện lãnh đạo doanh nghiệp đã cảm ơn sự quan tâm chia sẻ kịp thời của các cấp công đoàn, là nguồn động viên để doanh nghiệp cùng người lao động vượt qua khó khăn.

Ông Quánh Triều Quân - Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Uni-President Việt Nam cho biết thêm, công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của các cấp chính quyền và ngành y tế về công tác phòng, chống dịch, công ty đã tính toán đến phương án “3 tại chỗ”, khi cần thiết sẽ bố trí công nhân ăn, ở tại Công ty. Ngoài ra, công ty đóng góp ủng hộ Quỹ vắc xin 150 triệu đồng; đảm bảo thu nhập của người lao động trên 7 triệu đồng/tháng và nhiều chế độ phúc lợi, thưởng, lương tháng 13, 14.

Phương Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá: Công nhân xây cầu xuyên ngày đêm, chạy đua với mùa mưa lũ

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Những ngày này, dù thời tiết tại Thanh Hóa nắng như đổ lửa, có lúc nhiệt độ ngoài trời trên 40 độ C, tuy nhiên rất nhiều công nhân vẫn miệt mài đổ dầm, thi công cầu Núi Đọ thuộc tuyến Cao tốc Bắc Nam (đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 qua Thanh Hóa). Do đặc thù công việc và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nên dường như các công nhân làm việc tại đây quên cả thời gian lẫn thời tiết.

Chủ tịch TLĐLĐVN kiến nghị dành nguốn vốn xây nhà ở cho công nhân

Nguyễn Hà |

Chiều 27.7, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Phát biểu tại hội trường, đại biểu Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đã có những đề xuất và kiến nghị cần dành nguồn vốn phát triển nhà ở cho công nhân.

Tiếp nhận gần 60 tấn hàng tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ công nhân chống COVID-19

Nam Dương |

Tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ người dân, công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM 10 tấn gạo, 1 tấn lạp xưởng, 150 thùng mì, 1.000 trứng gà, 10 tấn củ cải trắng và hàng chục tấn rau củ, trái cây để chống dịch COVID-19.

Ý kiến trái chiều về thay đổi chu kỳ đăng kiểm theo thời gian hay kilomet

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Mới đây, Bộ GTVT đã yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam lấy ý kiến chuyên gia về việc thay đổi chu kỳ đăng kiểm xe theo thời gian hay theo kilomet. Đã có nhiều ý kiến tranh luận về vấn đề này.

Nỗi đau của con voi phải chở khách du lịch suốt 25 năm

Thúy Ngọc |

Voi Pai Lin, 71 tuổi, bị biến dạng cột sống sau 25 năm làm việc trong ngành du lịch tại Thái Lan, với những ngày phải cõng tới 6 khách du lịch một lúc.

Cô giáo gặp tai nạn vì đâm vào chó thả rông: Chuyển hồ sơ công an điều tra

Trọng Lộc |

Phú Thọ - Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đoan Hùng đã tiếp nhận hồ sơ để điều tra vụ chó thả rông khiến một cô giáo gặp tai nạn, chấn thương sọ não.

Chánh Thanh tra Lâm Đồng bị bắt tạm giam vì đại dự án 25.000 tỉ đồng

Hữu Long |

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị bắt vì liên quan đến đại dự án 25.000 tỉ đồng của Công ty Sài Gòn Đại Ninh tại huyện Đức Trọng. Đây là dự án từng bị Thanh tra Chính phủ tuýt còi vì các sai phạm trong thủ tục đầu tư, thậm chí còn để mất 257ha đất rừng…

Thu hồi đất, bồi thường... được đặc biệt quan tâm góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cát Tường - Thái Mạnh |

Sau hơn 2 tháng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các vấn đề được đặc biệt quan tâm, nhận được nhiều ý kiến góp ý gồm có việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;...

Thanh Hoá: Công nhân xây cầu xuyên ngày đêm, chạy đua với mùa mưa lũ

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Những ngày này, dù thời tiết tại Thanh Hóa nắng như đổ lửa, có lúc nhiệt độ ngoài trời trên 40 độ C, tuy nhiên rất nhiều công nhân vẫn miệt mài đổ dầm, thi công cầu Núi Đọ thuộc tuyến Cao tốc Bắc Nam (đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 qua Thanh Hóa). Do đặc thù công việc và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nên dường như các công nhân làm việc tại đây quên cả thời gian lẫn thời tiết.

Chủ tịch TLĐLĐVN kiến nghị dành nguốn vốn xây nhà ở cho công nhân

Nguyễn Hà |

Chiều 27.7, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Phát biểu tại hội trường, đại biểu Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đã có những đề xuất và kiến nghị cần dành nguồn vốn phát triển nhà ở cho công nhân.

Tiếp nhận gần 60 tấn hàng tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ công nhân chống COVID-19

Nam Dương |

Tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ người dân, công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM 10 tấn gạo, 1 tấn lạp xưởng, 150 thùng mì, 1.000 trứng gà, 10 tấn củ cải trắng và hàng chục tấn rau củ, trái cây để chống dịch COVID-19.