Quảng Nam ra mắt thư viện sách cho công nhân đầu tiên

Thái Bình |

Hơn 3.000 đầu sách với nhiều thể loại đa dạng, phong phú, phù hợp với nhu cầu, đáp ứng nguyện vọng của người lao động đã được Công đoàn công ty TNHH MTV Sedo Vinako (Sedo) tổ chức ra mắt thư viện công nhân chiều ngày 9.7.

Tại buổi ra mắt, ông Lê Hoàng Anh Binh - Chủ tịch CĐ Công ty Sedo tâm sự- mình là Chủ tịch CĐ, luôn tiếp xúc với công nhân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, đề xuất của công nhân, nhờ đó sớm tìm được tiếng nói chung, sự đồng thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, nên mình cố làm hết sức giúp được cái gì cho người lao động hay cái nấy.

Người lao động đọc, nghiên cứu, tìm hiểu sách sau những giờ nghỉ ngơi, lao động vất vả. Ảnh: Thái Bình
Người lao động đọc, nghiên cứu, tìm hiểu sách sau những giờ nghỉ ngơi, lao động vất vả. Ảnh: Thái Bình

Xuất phát từ nguyện vọng của người lao động và cũng trên ý tưởng “Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay” nên mình đã cùng Ban chấp hành Công đoàn kiên trì thuyết phục, vận động Ban Giám đốc Công ty hỗ trợ kinh phí xây dựng và từ đó, thư viện sách cho công nhân lao động ra đời” - ông Lê Hoàng Anh Binh cho biết.

Người lao động đọc, nghiên cứu, tìm hiểu sách sau những giờ nghỉ ngơi, lao động vất vả. Ảnh: Thái Bình
Người lao động đọc, nghiên cứu, tìm hiểu sách sau những giờ nghỉ ngơi, lao động vất vả. Ảnh: Thái Bình

Thư viện công nhân do Công đoàn Công ty Sedo hình thành, được đầu tư chia làm 2 giai đoạn với tổng kính phí dự trù khoản 500 triệu đồng. Trong đó, Công đoàn công ty 300 triệu đồng, Ban giám đốc công ty hỗ trợ 200 triệu đồng.

Với giai đoạn 1 của thư viện đã đầu tư khoản 300 triệu đồng với hơn 3.000 đầu sách với nhiều thể loại đa dạng, phong phú như: Sách văn học, thiếu nhi, truyện tranh, nuôi dạy con, kỹ năng về sống đẹp, hạt giống tâm hồn, tâm lý, giới tính, ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, khoa học thường thức…

Người lao động đọc, nghiên cứu, tìm hiểu sách sau những giờ nghỉ ngơi, lao động vất vả. Ảnh: Thái Bình
Người lao động đọc, nghiên cứu, tìm hiểu sách sau những giờ nghỉ ngơi, lao động vất vả. Ảnh: Thái Bình

Khi tham quan thư viện công nhân, ông Phan Xuân Quang – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam cho biết– có thể nói đây là mô hình ở cấp cơ sở đầu tiên ở Quảng Nam, mang tính sáng tạo rất cao phù hợp với định hướng, chủ trương Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh về nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động trong cụm, khu công nghiệp.

Tính sáng tạo ở đây là phát huy được vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc phối hợp với chủ sử dụng lao động để quan tâm, đầu tư và tạo mọi điều kiện tốt nhất để có thể xây dựng được một thư viện sách cho công nhân lao động đọc, nghiên cứu, tìm hiểu những chủ trương, chính sách pháp luật Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam sau thời gian nghỉ ngơi, lao động vất vả.

“Tính xã hội hoá ở đây cũng rất cao, không chỉ quan tâm trực tiếp đến người lao động mà chăm lo đến đời sống tinh thần cho con công nhân lao động, chính vì thế cầm tiếp tục nhân rộng mô hình này ở các cụm, khu công nghiệp. Và tôi cũng mong muốn Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cấp chính quyền tiếp tục hỗ trợ, đồng hành tạo điều kiện tốt nhất để nhiều doanh nghiệp có thể xây dựng thư viện phục vụ cho công nhân lao động” - ông Phan Xuân Quang nhận xét.

Chị Trần Thị Út (công nhân phân xưởng 1, Công ty Sedo) chia sẻ - đời sống công nhân lao động thu nhập thấp, nhiều thiếu thốn không đủ tiền mua sách nên chị thường xuyên tới đây đọc sách sau giờ nghỉ ngơi để tìm hiểu thêm về tâm lý, nhu cầu và cách nuôi dạy con nhỏ để chăm lo tốt hơn cho gia đình. Ngoài ra, chị cũng hay mượn sách về cho con đọc, bởi cho rằng, con nhỏ đọc sách sẽ bổ ích hơn là xem tivi, chơi điện thoại.

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tặng 1 bộ máy vi tính cho thư viện công nhân của Công ty Sedo. Ảnh Thái Bình
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tặng 1 bộ máy vi tính cho thư viện công nhân của Công ty Sedo. Ảnh Thái Bình

Cũng tại buổi ra mắt, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tặng một bộ máy vi tính; LĐLĐ huyện Duy Xuyên tặng 1.000 đầu sách trị giá 30 triệu đồng và Trung tâm văn hoá thể thao huyện Duy Xuyên tặng 400 đầu sách.

LĐLĐ huyện Duy Xuyên tặng 1.000 đầu sách cho thư viện công nhân của Công ty Sedo. Ảnh Thái Bình
LĐLĐ huyện Duy Xuyên tặng 1.000 đầu sách cho thư viện công nhân của Công ty Sedo. Ảnh Thái Bình


Thái Bình
TIN LIÊN QUAN

Cơ duyên của ông chủ 40 tuổi mở thư viện miễn phí với hàng nghìn đầu sách

KIM ANH - TRẦN VƯƠNG |

Với niềm yêu thích đọc sách và mong muốn nhân rộng không gian đọc cho mọi người, anh Nguyễn Thành Trung (40 tuổi) quyết tâm mở thư viện sách miễn phí với hơn 2.000 đầu sách, giúp trẻ em và những người yêu sách có nơi để tiếp cận tri thức, tạo thói quen đọc sách.

Người thủ thư “đặc biệt” và hành trình mở rộng thư viện sách miễn phí

Vương Trần - Kim Anh |

Bắt đầu từ một tủ sách cá nhân, bằng tâm huyết và khát khao đem sách đến gần hơn với mọi người, anh Đỗ Hà Cừ (37 tuổi) đã trở thành người thủ thư đặc biệt của thư viện sách miễn phí với hơn 4.000 đầu sách, là cầu nối cho những người cùng chung niềm đam mê với sách.

Đắk Lắk: Nữ sinh THCS phát hiện sách thư viện ở trường chứa nhiều tiền USD

BẢO TRUNG |

Sau khi phát hiện trong sách ở thư viện có bao lì xì có USD và mệnh giá tiền Việt Nam lớn, em Hoàng Thị Xuân Loan (tỉnh Đắk Lắk) đã trung thực báo cáo sự việc trên với lãnh đạo nhà trường.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Cơ duyên của ông chủ 40 tuổi mở thư viện miễn phí với hàng nghìn đầu sách

KIM ANH - TRẦN VƯƠNG |

Với niềm yêu thích đọc sách và mong muốn nhân rộng không gian đọc cho mọi người, anh Nguyễn Thành Trung (40 tuổi) quyết tâm mở thư viện sách miễn phí với hơn 2.000 đầu sách, giúp trẻ em và những người yêu sách có nơi để tiếp cận tri thức, tạo thói quen đọc sách.

Người thủ thư “đặc biệt” và hành trình mở rộng thư viện sách miễn phí

Vương Trần - Kim Anh |

Bắt đầu từ một tủ sách cá nhân, bằng tâm huyết và khát khao đem sách đến gần hơn với mọi người, anh Đỗ Hà Cừ (37 tuổi) đã trở thành người thủ thư đặc biệt của thư viện sách miễn phí với hơn 4.000 đầu sách, là cầu nối cho những người cùng chung niềm đam mê với sách.

Đắk Lắk: Nữ sinh THCS phát hiện sách thư viện ở trường chứa nhiều tiền USD

BẢO TRUNG |

Sau khi phát hiện trong sách ở thư viện có bao lì xì có USD và mệnh giá tiền Việt Nam lớn, em Hoàng Thị Xuân Loan (tỉnh Đắk Lắk) đã trung thực báo cáo sự việc trên với lãnh đạo nhà trường.