Trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều chương trình nhằm chăm lo cho đời sống người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các chương trình do các cấp CĐ tổ chức không chỉ lan tỏa trong đoàn viên, CNVCLĐ mà còn nhận được sự đồng thuận và ủng hộ cao từ phía chính quyền các cấp và dư luận xã hội.
Gần 18 tỷ đồng hỗ trợ cho người lao động
Theo ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam, để triển khai thực hiện tốt ''Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh'' , hằng năm, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức vận động sự đóng góp tự nguyên của đoàn viên, CNVCLĐ, đồng thời kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng quỹ nhằm tạo nguồn đủ mạnh để kịp thời hỗ trợ cho cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn ổn định cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đáng chú ý, một số đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương như: xây dựng vận động kế hoạch theo quý, thu thành nhiều đợt hoặc triển khai vận động trong Tháng công nhân... đã thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, tham gia đóng góp xây dựng Quỹ tiêu biểu như LĐLD huyện Phước Sơn, huyện Duy Xuyên, Núi Thành, Công đoàn viên chức,..

Các cấp CĐ trong toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời đến trên 10.000 ĐV, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị thiên tai, hỏa hoạn, bệnh hiểm nghèo… Đặc biệt hỗ trợ cho đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá gặp nạn trên biển, kịp thời động viên tinh thần, góp phần ổn định cuộc sống để với tiếp tục vươn khơi, bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc số tiền gần 1 tỉ đồng.
Đáp ứng nguyện vọng đoàn viên, NLĐ
Ông Lê Chính Đông - Chủ tịch LĐLĐ huyện Duy Xuyên - đánh giá, hiện mức sống và ngày công lao động của người dân đã tăng cao nên chúng ta cần điều chỉnh Quỹ Mái ấm CĐ cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Theo ông Đông, thay vì hỗ trợ 40 triệu đồng như trước đây, chúng ta nên nâng mức hỗ trợ lên 60 triệu đồng cho một nhà thì mới thiết thực và đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của người lao động (NLĐ).

Theo ông Phan Xuân Quang - cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của “Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh” nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của CNVCLĐ và tổ chức CĐ. Tiếp tục triển khai vận động có hiệu quả “Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh” để có điều kiện giúp đỡ cho những cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nghèo có hoàn cảnh khó khăn đang ở nhà tạm, nhà bị dột nát; bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo... vay vốn, cải thiện đời sống.