Nữ CNVCLĐ huyện Đại Lộc góp sức đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

Phương Nguyên |

Trong những ngày qua, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) phải thực hiện cách ly, giãn cách xã hội, nhưng chị em Ban Nữ công LĐLĐ huyện và công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc lại tất bật hơn với công việc, với tinh thần mỗi người đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Chủ động vào cuộc

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng của ca bệnh số 416 tại TP Đà Nẵng. Ngày 24.7.2020, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh, nhất là các địa bàn giáp ranh với TP Đà Nẵng như TP Hội An, huyện Điện Bàn, Đại Lộc, với tinh thần quyết liệt, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, kiên quyết ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch bệnh, theo phương châm 4 tại chỗ, xử lý kịp thời theo diễn biến của dịch bệnh, không để lây lan trong cộng đồng.

Chị em Ban nữ công LĐLĐ huyện Đại Lộc tham gia nấu ăn phục vụ bệnh nhân khu cách ly.
Chị em Ban nữ công LĐLĐ huyện Đại Lộc tham gia nấu ăn phục vụ bệnh nhân khu cách ly.

Ban Nữ công LĐLĐ huyện đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ LĐLĐ huyện có văn bản chỉ đạo các CĐCS làm việc với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện để chị em tham gia các tổ công tác phòng, chống dịch, đồng thời ra quyết định thành lập 12 tổ công tác ở 12 cụm thi đua Nữ công, mỗi tổ có từ 25 đến 30 chị tiêu biểu như: CĐCS Trường TH Nguyễn Ngọc Bình, CĐCS Trường TH Nguyễn Công Sáu, CĐCS xã Đại Hiệp, CĐCS xã Đại Hòa, CĐCS Trường Mầm non Đại Quang.

Công việc nhỏ, ý nghĩa lớn

Chị Lê Thị Kim Phụng – Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ huyện Đại Lộc cho biết: Từ kinh nghiệm tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước đây, nay dịch bùng phát trở lại, nên mọi công việc triển khai có tính kịp thời và thuận lợi hơn. Theo đó, mỗi ngày có 2 tổ thực hiện nhiệm vụ phục vụ tại bếp ăn Khu cách ly số 1 và số 2 của huyện và các điểm chốt chặn trên địa bàn huyện, khu dân cư bị phong tỏa thôn Tích Phú (xã Đại Hiệp). Do huyện Đại Lộc là tâm dịch, có 4 khu cách ly, số lượng người phải thực hiện cách ly tập trung lớn, trung bình mỗi cơ sở cách ly tập trung có từ 120-150 người, nên rất cần sự tham gia phục vụ của cộng đồng, nhằm chia sẻ bớt khó khăn, sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ, y bác sỹ.

Chị em Ban nữ công LĐLĐ huyện Đại Lộc tham gia vận chuyển vật tư y tế cho các khu cách ly.
Chị em Ban nữ công LĐLĐ huyện Đại Lộc tham gia vận chuyển vật tư y tế cho các khu cách ly.

Công việc hằng ngày của các chị là phụ các bếp ăn, sơ chế thực phẩm, đóng hộp thức ăn và dọn dẹp vệ sinh. Để chuẩn bị mỗi bữa từ 150-200 phần ăn, các chị phải tất bật từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều mỗi ngày. Công việc tuy vất vả và có phần nguy hiểm vì môi trường dễ lây lan dịch bệnh, nhưng các chị đều vui vẻ, tự giác và rất nhiệt tình.

Chị Nguyễn Thị Thu, đoàn viên CĐCS Phòng Y tế tâm sự: Chồng chị là Bác sĩ tại Bệnh viên đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 phải ở tập trung tại Bệnh viện thời gian dài, ở nhà chị phải gửi con cho bà ngoại và dì chăm sóc để tham gia tổ công tác. Mặc dù công việc cơ quan và gia đình là vậy, nhưng chị đã sắp xếp và tích cực trong công tác phục vụ, hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài việc phục vụ tại các bếp ăn, các chị bằng xe máy của mình tham gia vận chuyển nhu yếu phẩm, trao quà của các nhà tài trợ đến với người dân các khu cách ly; tiếp thực phẩm cơm trưa đến các điểm chốt chặn trên địa bàn huyện (tại xã Đại Hiệp, Đại Phong, Đại Đồng). Đường sá xa xôi, nắng nóng nhưng khi nhận nhiệm vụ các chị đều hồ hởi, vui vẻ. Điều đáng trân trọng hơn cả, các chị tuy chân yếu, tay mềm nhưng vẫn sẵn sàng tham gia vận chuyển những chuyến hàng nặng từ huyện Nam Giang gửi về cho huyện Đại Lộc để tặng cho các bếp ăn, tiêu biểu như: Chị Nguyễn Thị Thanh Hương - CĐCS xã Đại Hòa, chị Từ Thị Lý- Chủ tịch CĐCS xã Đại Hiệp, chị Nguyễn Thị Thu - CĐCS phòng Y tế.

Phương Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Đồng hành cùng doanh nghiệp đẩy lùi dịch COVID-19

Phương Nguyên |

Trong 2 ngày 21-22.8, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tổ chức đoàn thăm hỏi, nắm tình việc làm, đời sống công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời, trao khẩu trang, tặng vật tư y tế cho các doanh nghiệp, CNLĐ phòng chống dịch COVID-19.

Quảng Nam dừng nhiều hoạt động kinh doanh ở các huyện Điện Bàn, Đại Lộc

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam quyết định tạm dừng nhiều hoạt động kinh doanh ở thị xã Điện Bàn và huyện Đại Lộc để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các cấp Công đoàn Yên Bái chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

Thanh Xuân |

Hưởng ứng phong trào thi đua “Công đoàn Yên Bái chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, thời gian qua bằng các hoạt động thiết thực các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Quảng Nam: Đồng hành cùng doanh nghiệp đẩy lùi dịch COVID-19

Phương Nguyên |

Trong 2 ngày 21-22.8, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tổ chức đoàn thăm hỏi, nắm tình việc làm, đời sống công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời, trao khẩu trang, tặng vật tư y tế cho các doanh nghiệp, CNLĐ phòng chống dịch COVID-19.

Quảng Nam dừng nhiều hoạt động kinh doanh ở các huyện Điện Bàn, Đại Lộc

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam quyết định tạm dừng nhiều hoạt động kinh doanh ở thị xã Điện Bàn và huyện Đại Lộc để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các cấp Công đoàn Yên Bái chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

Thanh Xuân |

Hưởng ứng phong trào thi đua “Công đoàn Yên Bái chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, thời gian qua bằng các hoạt động thiết thực các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.