"Tết sum vầy - Xuân bình an" đến với công nhân, người lao động Phú Yên

Phương Uyên |

Phú Yên - Hàng trăm suất quà "Tết sum vầy - Xuân bình an" mở đầu chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động năm 2022 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Phú Yên.

Sáng 12.1, tại Nhà văn hoá Lao động, LĐLĐ tỉnh Phú Yên tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" năm 2022. Ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; ông Ngọ Duy Hiểu - Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Phú Yên cùng đại diện các ban ngành cùng 200 công nhân, người lao động đại diện cho hàng nghìn đoàn viên, người lao động trong tỉnh tham gia.

Đồng chí Nguyễn Hoà Bình.,,
Ông Nguyễn Hoà Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và ông Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên tặng quà Tết Sum vầy cho công nhân lao động khó khăn. Ảnh: Phương Uyên

Trở thành hoạt động thường niên của tổ chức Công đoàn mỗi khi Tết đến xuân về, năm 2022 chương trình “Tết sum vầy - Xuân Bình an” được LĐLĐ Phú Yên phát động từ cuối tháng 11.2021 đến nay đã nhận được sự ủng hộ của 18 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Tại chương trình, 200 suất quà “Tết Sum vầy - Xuân bình an” được ông Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo Tổng Liên đoàn, lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trao tận tay cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Mỗi suất quà gồm túi quà Tết (trị giá 250.000 đồng) và 1 triệu đồng tiền mặt.

Ảnh: Phương Uyên
Mỗi phần quà Tết được trao cho công nhân lao động khó khăn trước thềm năm mới của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp thêm tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Phương Uyên

Ông Nguyễn Hòa Bình gửi lời chúc mừng năm mới đến với toàn thể công nhân, người lao động và gia đình, đồng thời nhấn mạnh: Thời gian vừa qua, cả hệ thống chính trị bằng nhiều cách khác nhau đã chăm lo cho đời sống người lao động, nhất là những người dễ bị tổn thương do đại dịch COVID-19. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chính quyền các địa phương phải huy động nhiều hơn nữa các nguồn lực để chăm lo đời sống cho người lao động, người nghèo không chỉ dịp Tết mà phải thường xuyên, liên tục. Tinh thần "Tết Sum vầy - Xuân bình an" nên được lan tỏa ra khắp cộng đồng xã hội. Bên cạnh đó, lực lượng công nhân, người lao động cùng các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân chung tay với cả nước thực hiện thắng lợi việc sống thích ứng, an toàn, hiệu quả với đại dịch COVID-19.

Ảnh: Phương Uyên
Chia sẻ với người lao động, ông Nguyễn Hoà Bình và ông Ngọ Duy Hiểu dành sự động viên đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do thiên tại, dịch bệnh thời gian qua. Ảnh: Phương Uyên

Trước đó, ông Nguyễn Hoà Bình cũng đã đến thăm và trao quà Tết cho 2 gia đình có công với cách mạng và 2 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại TP.Tuy Hòa.

Đặc biệt chia sẻ với hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Hải - Công nhân đội cây xanh, Công ty Môi trường đô thị Phú Yên( trú tại phường 9, TP. Tuy Hòa), là trụ cột của gia đình nuôi con và mẹ già, bản thân mắc bệnh, ông Nguyễn Hoà Bình đề nghị các cấp dành nhiều hơn sự chăm lo cho chị Hải.

Ông Nguyễn Hoà Bình thăm gia đình chị Nguyễn Thị Hải- Công nhân Công ty MTĐT Phú Yên. Ảnh: Phương Uyên
Ông Nguyễn Hoà Bình thăm gia đình chị Nguyễn Thị Hải- Công nhân Công ty MTĐT Phú Yên. Ảnh: Phương Uyên

Đến thời điểm này, Chương trình “Tết Sum vầy” năm 2022 tại Phú Yên đã nhận được 644 suất quà, với tổng số tiền 547,5 triệu đồng. Số quà này sẽ được LĐLĐ tỉnh trao cho các đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo và người lao động trực tiếp làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa Tết Nhâm Dần – 2022. Đồng thời với hoạt động của LĐLĐ tỉnh, Công đoàn các cấp cũng đồng loạt tổ chức hoạt động “Tết sum vầy - Xuân bình an" đến từng cơ sở để đảm bảo mỗi đoàn viên, người lao động khó khăn đều được công đoàn chăm lo Tết.

Phương Uyên
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng: Nhiều doanh nghiệp ủng hộ “Tết sum vầy”

ĐỨC THIỆM |

Ngày 11.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tổ chức tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp cho “Tết sum vầy” năm 2022.

Từ “Túi an sinh Công đoàn” tới tấm vé cho “Tết Sum vầy”

Hoàng Lâm |

Chỉ cần liệt kê nhanh là thấy số tiền rất lớn. Đó là chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động và các lực lượng tuyến đầu chống dịch với tổng số tiền trên gần 6.000 tỉ đồng. Trong đó chi trực tiếp hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19: Hơn 2.000 tỉ đồng; Chi ủng hộ và vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, chuyển về Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Hơn 475 tỉ đồng; Chi ủng hộ và vận động ủng hộ vào Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 hơn 340 tỉ đồng; Chi hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 từ nguồn tài chính công đoàn hơn 254 tỉ đồng; Chi hỗ trợ đoàn viên, NLĐ tham gia sản xuất “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” ước gần 1.000 tỉ đồng; Chi trực tiếp tại các công đoàn cơ sở theo các mức ban hành chung đối với người lao động khó khăn: hơn 1.396 tỉ đồng; Chi gói hỗ trợ “Túi an sinh Công đoàn” số tiền gần 400 tỉ đồng...

Khánh Hòa: 3.000 suất quà Tết Sum vầy cho công nhân

Thanh Thúy |

Các cấp Công đoàn tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do COVID-19. Đặc biệt trong những ngày cuối năm 2021, 3.000 suất quà Tết Sum vầy sẽ được trao tận tay cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Xã Văn Bình di dời hơn 2.700 ngôi mộ để làm đường Vành đai 4 vùng Thủ đô

VƯƠNG TRẦN - THIỆN ANH |

Từ những phong trào thi đua yêu nước và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, với sự đồng thuận của người dân, xã Văn Bình (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong dự án làm đường Vành đai 4 vùng Thủ đô, xã Văn Bình đã vận động người dân di dời hơn 2.700 ngôi mộ để bàn giao mặt bằng thi công công trình quan trọng này.

Hà Nội ngập tràn không khí Tết những ngày cuối năm

Ngọc Thùy |

Những ngày cuối năm, Hà Nội trở nên rực rỡ hơn với hoa, cây cảnh và đồ trang trí phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Không khí đón chào năm mới ngập tràn khắp các con đường, góc phố Thủ đô.

Tượng cá chép vượt vũ môn hóa rồng ở Nha Trang nhận mưa lời khen của du khách

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ngoài hình tượng rồng được trang trí khắp đường phố Nha Trang, năm nay địa phương tiếp tục cho ra mắt hình tượng cá chép vượt vũ môn hóa rồng đặt tại Công viên Yến Phi, được nhiều người thích thú.

Khán giả muốn bỏ xem Chúng ta của 8 năm sau nếu Tùng với Nguyệt tái hợp

ĐÔNG DU |

Trước tình tiết Tùng cưỡng hiếp Nguyệt ở tập 37 "Chúng ta của 8 năm sau", khán giả cho rằng anh đã hết thuốc chữa, cuộc hôn nhân của cả hai nên chấm dứt càng sớm càng tốt.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Lâm Đồng: Nhiều doanh nghiệp ủng hộ “Tết sum vầy”

ĐỨC THIỆM |

Ngày 11.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tổ chức tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp cho “Tết sum vầy” năm 2022.

Từ “Túi an sinh Công đoàn” tới tấm vé cho “Tết Sum vầy”

Hoàng Lâm |

Chỉ cần liệt kê nhanh là thấy số tiền rất lớn. Đó là chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động và các lực lượng tuyến đầu chống dịch với tổng số tiền trên gần 6.000 tỉ đồng. Trong đó chi trực tiếp hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19: Hơn 2.000 tỉ đồng; Chi ủng hộ và vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, chuyển về Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Hơn 475 tỉ đồng; Chi ủng hộ và vận động ủng hộ vào Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 hơn 340 tỉ đồng; Chi hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 từ nguồn tài chính công đoàn hơn 254 tỉ đồng; Chi hỗ trợ đoàn viên, NLĐ tham gia sản xuất “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” ước gần 1.000 tỉ đồng; Chi trực tiếp tại các công đoàn cơ sở theo các mức ban hành chung đối với người lao động khó khăn: hơn 1.396 tỉ đồng; Chi gói hỗ trợ “Túi an sinh Công đoàn” số tiền gần 400 tỉ đồng...

Khánh Hòa: 3.000 suất quà Tết Sum vầy cho công nhân

Thanh Thúy |

Các cấp Công đoàn tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do COVID-19. Đặc biệt trong những ngày cuối năm 2021, 3.000 suất quà Tết Sum vầy sẽ được trao tận tay cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.