Công đoàn Phú Yên: Nỗ lực về đích trong tâm dịch COVID-19

Hoàng Ngân |

Phú Yên- Không đứng yên trong bão dịch COVID-19, bằng nhiều hình thức phù hợp các cấp công đoàn Phú Yên đã từng bước khắc phục khó khăn để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra.

Năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát triên địa bàn Phú Yên tác động nhiều đến mọi mặt đời sống. Hoạt động công đoàn Phú Yên đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, LĐLĐ tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam tập trung chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ)

Các cấp Công đoàn thực hiện hiệu quả hai chương trình trọng tâm là “Tết Sum vầy” và Tháng Công nhân. Trong đó, chương trình “Tết Sum vầy” đã trao 39.296 suất quà, trị giá trên 16,8 tỷ đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng 12 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền 440 triệu đồng. Công đoàn các cấp cũng tổ chức thăm và tặng quà cho 122 trường hợp NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo với số tiền 60,9 triệu đồng.

Các câó công đoàn Phú Yên chăm lo kịp thời cho đoàn viên. Ảnh: Đỗ Tuấn
Các câó công đoàn Phú Yên chăm lo kịp thời cho đoàn viên. Ảnh: Đỗ Tuấn

Đồng thời phối hợp với doanh nghiệp (DN) trao quà cho nữ CNVCLĐ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 160,5 triệu đồng. Thông qua các nguồn Công đoàn đã giải ngân 220 triệu đồng cho 3 dự án, hỗ trợ việc làm cho 11 CNVCLĐ; giải ngân nguồn Quỹ Ngày Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo cho 112 nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vay với tổng số tiền 896 triệu đồng nhằm cải thiện đời sống, phát triển kinh tế gia đình.

Trong Tháng Công nhân, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp 12 DN hỗ trợ, tặng quà cho 200 CNLĐ bị bệnh hiểm nghèo với trị giá 76,5 triệu đồng. Các cấp Công đoàn thăm và tặng 670 suất quà trị giá 397,6 triệu đồng cho CNLĐ có hoàn cảnh khó, tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho 48 đoàn viên, NLĐ...

Đặc biệt trong thời gian cao điểm dịch COVID-19 bùng phát các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, động viên 79 đơn vị tuyến đầu với số tiền hơn 900 triệu đồng. Công đoàn tỉnh đã hỗ trợ 2.749 cán bộ công đoàn, đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền hơn 2,063 tỷ đồng. LĐLĐ tỉnh cũng kịp thời trao 2.200 “Gói An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ, với tổng giá trị 440 triệu đồng.

2.200 đoàn viên, NLĐ khó khăn do dịch bệnh ở Phú Yên được công đoàn hỗ trợ gói an sinh. Ảnh: Đỗ Tuấn
2.200 đoàn viên, NLĐ khó khăn do dịch bệnh ở Phú Yên được công đoàn hỗ trợ gói an sinh. Ảnh: Đỗ Tuấn

Chung tay cùng nhau vượt qua dịch bệnh, các cấp công đoàn cũng vận động doanh nghiệp, mạnh thường quân tặng, ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho lực lượng tuyến đầu, cán bộ, đoàn viên, NLĐ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch với số tiền trên 8 tỉ đồng...

Ông Phan Quốc Thắng- Chủ tịch LĐLĐ Phú Yên cho biết, để chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, NLĐ trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh và đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong năm LĐLĐ tỉnh Phú Yên đã tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn. 1.400 cán bộ công đoàn được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, đây là một trong những giải pháp tối ưu để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công đoàn.

Năm 2022, LĐLĐ tỉnh đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là tập trung tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền của NLĐ; chủ động tham gia, thương lươn, đối thoại với người sử dụng lao động (NSDLĐ) xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh để đảm bảo quyền lợi của NLĐ. Đồng thời vận động NLĐ đảm bảo an toàn, thích ứng với dịch bệnh COVID-19.

Đặc biệt tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Triển khai kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XI Công đoàn Phú Yên, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam...

LĐLĐ tỉnh cũng tăng cường đầu tư các nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ CĐCS, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt; phát động và triển khai các phong trào thi đua phù hợp với từng loại hình CĐCS...

Hoàng Ngân
TIN LIÊN QUAN

Sẽ tặng quà, hỗ trợ vé xe về quê đón Tết cho 800 đoàn viên

Hoàng Lam |

Cao Bằng - Với phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”,  Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tuyên truyền hoạt động công đoàn chăm lo đoàn viên trong dịp Tết

Hà Anh |

Nhằm thông tin kịp thời, lan tỏa các hoạt động của Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn trong việc chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền các hoạt động trong các cấp công đoàn.

Vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn Đà Nẵng được nâng cao

Tường Minh |

Đà Nẵng - Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch Thành phố Đà Nẵng - nhận xét: Các hoạt động của Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng trong năm 2021 đã góp phần lớn cùng với địa phương giúp người lao động an tâm, vững tin vào các quyết sách phòng chống dịch của thành phố, đồng thời nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sẽ tặng quà, hỗ trợ vé xe về quê đón Tết cho 800 đoàn viên

Hoàng Lam |

Cao Bằng - Với phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”,  Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tuyên truyền hoạt động công đoàn chăm lo đoàn viên trong dịp Tết

Hà Anh |

Nhằm thông tin kịp thời, lan tỏa các hoạt động của Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn trong việc chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền các hoạt động trong các cấp công đoàn.

Vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn Đà Nẵng được nâng cao

Tường Minh |

Đà Nẵng - Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch Thành phố Đà Nẵng - nhận xét: Các hoạt động của Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng trong năm 2021 đã góp phần lớn cùng với địa phương giúp người lao động an tâm, vững tin vào các quyết sách phòng chống dịch của thành phố, đồng thời nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn...