Trên 11 tỉ đồng chăm lo Tết cho hơn 38.583.000 người lao động

Hà Anh |

Phú Thọ - Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, LĐLĐ tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các cấp công đoàn chuẩn bị tối đa nguồn lực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động với phương châm “Mọi đoàn viên công đoàn, người lao động đều có Tết, nhất là đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Phú Thọ Nguyễn Đức Thuận cho biết, các cấp công đoàn tỉnh linh hoạt trong các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động. Đối tượng chăm lo được mở rộng hơn, như người lao động khó khăn, mất việc làm do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các trường hợp bị F0, F1… với tổng kinh phí là trên 11 tỉ đồng chăm lo Tết cho hơn 38.583.000 đoàn viên và người lao động. 

Trong đó, LĐLĐ tỉnh tặng 1.000 suất quà tết trị giá 600 triệu đồng; tham gia trao tặng 200 suất quà trị giá 250 triệu đồng do Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao tại tỉnh Hòa Bình; tiếp nhận, phối hợp với LĐLĐ thành phố Hà Nội, Quỹ Thiện tâm tập đoàn Vingroup, Quỹ xã hội Từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công ty Vietlott trao 660 suất quà trị giá trên 450 triệu đồng cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19… Qua đó, đã góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo LĐLĐ tỉnh Phú Thọ, dịch COVID-19 gây tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và quan hệ lao động trong doanh nghiệp. Các cấp công đoàn đã phối hợp với người sử dụng lao động triển khai các biện pháp ổn định quan hệ lao động, thực hiện các chính sách hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

LĐLĐ tỉnh cũng chỉ đạo công đoàn các cấp, nhất là cấp cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, giám sát việc thực hiện quy chế trả lương, quy chế thưởng, thông báo mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến tập thể người lao động biết, yên tâm làm việc. Dịp Tết vừa qua hầu hết người lao động được nhận đủ lương, thưởng tháng thứ 13.

Tình hình lao động, việc làm những ngày đầu xuân ổn định, không có tranh chấp, đình công. Tỷ lệ công nhân lao động quay trở lại làm việc ở các doanh nghiệp đã đạt từ 80% đến 95%, một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng do xuất hiện những ca COVID-19 sau thời gian nghỉ tết.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Hơn 181 tỉ đồng chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 8.2, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt công đoàn cấp trên cơ sở về tình hình chăm lo Tết cho đoàn viên, CNVCLĐ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm đầu năm 2022.

Gần 4 tỉ đồng chăm lo Tết cho công nhân lao động khó khăn ở Ninh Thuận

Phương Linh |

Ninh Thuận - Hàng nghìn suất quà chăm lo Tết cho công nhân lao động được các cấp công đoàn tỉnh Ninh Thuận trao tận tay hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn. Những phần quà đã giúp nhiều gia đình có thêm mâm cỗ Tết đủ đầy.

Bắc Giang: Tổ chức tốt nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

Nguyễn Thị Mơ |

Bắc Giang - Hiện nay, tỉnh Bắc Giang có trên 300.000 công nhân viên chức lao động đang công tác, làm việc ở 1.840 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; trong đó có gần 700 công đoàn cơ sở doanh nghiệp với trên 200.000 công nhân lao động.

Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên: Vị tướng tài ba của đường Trường Sơn huyền thoại

Đại tá, nhà báo ĐỖ PHÚ THỌ |

Hiếm có vị tướng nào của quân đội ta đảm nhiệm nhiều trọng trách như Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên: Tư lệnh Quân khu Thủ đô, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Đặc phái viên của Chính phủ… Thế nhưng, tên tuổi của vị tướng tài ba này luôn gắn liền với đường Trường Sơn huyền thoại…

Lý do bất ngờ khiến tỉ lệ sinh con ở Nhật Bản giảm

Khánh Minh |

Một chính trị gia người Nhật Bản cho rằng tỉ lệ kết hôn và sinh con ở quốc gia này giảm mạnh không phải do chi phí cao sau khi lập gia đình, mà do giới trẻ thiếu khả năng “lãng mạn”.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Hải Phòng: Hơn 181 tỉ đồng chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 8.2, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt công đoàn cấp trên cơ sở về tình hình chăm lo Tết cho đoàn viên, CNVCLĐ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm đầu năm 2022.

Gần 4 tỉ đồng chăm lo Tết cho công nhân lao động khó khăn ở Ninh Thuận

Phương Linh |

Ninh Thuận - Hàng nghìn suất quà chăm lo Tết cho công nhân lao động được các cấp công đoàn tỉnh Ninh Thuận trao tận tay hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn. Những phần quà đã giúp nhiều gia đình có thêm mâm cỗ Tết đủ đầy.

Bắc Giang: Tổ chức tốt nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

Nguyễn Thị Mơ |

Bắc Giang - Hiện nay, tỉnh Bắc Giang có trên 300.000 công nhân viên chức lao động đang công tác, làm việc ở 1.840 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; trong đó có gần 700 công đoàn cơ sở doanh nghiệp với trên 200.000 công nhân lao động.