Đoàn đại biểu BCH LĐLĐ tỉnh Phú Thọ:

Thắp hương, báo công lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

T.Q |

Hướng tới Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đoàn đại biểu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức dâng hương, báo công lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh - nguyên Chủ tịch Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ - Tổ chức tiền thân của Công đoàn Việt Nam tại Nhà tưởng niệm tại Xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Thay mặt Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Phú Thọ khóa XI, đồng chí Nguyễn Hải, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã kính cẩn báo cáo kết quả hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ tỉnh Phú Thọ: Đến nay, tổng số cán bộ, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là 143.320 người; số cán bộ, CNVCLĐ trong các đơn vị có tổ chức Công đoàn do LĐLĐ tỉnh trực tiếp quản lý là 124.071 người; số cán bộ, CNVCLĐ do LĐLĐ tỉnh phối hợp chỉ đạo là 19.249 người, số CĐCS là 1.740 đơn vị với trên 117 nghìn đoàn viên Công đoàn.

Ngay sau Đại hội 16 Công đoàn tỉnh, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã chủ động, tích cực làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động.

Nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, LĐLĐ tỉnh đã trích kinh phí, tổ chức hỗ trợ gần 1.600 xuất quà cho gần 1.600 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 1 tỉ 100 triệu đồng; các cấp Công đoàn cùng các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đã hỗ trợ cho gần 3.000 xuất quà Tết cho CNVCLĐ, con CNVCLĐ với tổng trị giá trên 4 tỉ 100 triệu đồng. Các doanh nghiệp có trên 1.000 CNLĐ đã tổ chức chương trình Tết Sum vầy, tại chương trình, ngoài các phần quà do người sử dụng lao động và CĐCS trao tặng, còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong CNLĐ.

Đặc biệt, tỉnh Phú Thọ đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về thăm và tặng quà công nhân lao động của tỉnh. Thông qua các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, tình hình CNLĐ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua được đánh giá là ổn định nhất từ trước đến nay, không có vụ việc ngừng việc tập thể, nhảy việc sau kỳ nghỉ Tết, tỷ lệ CNLĐ quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết đạt trên 98%.

Những kết quả quan trọng nêu trên đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (khóa 18) đề ra; tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn và phong trào CNVCLĐ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

T.Q
TIN LIÊN QUAN

Cơ quan LĐLĐ tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2019

Hoàng Tuấn- T.Quyên |

Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2019. Dự hội nghị có lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh; các đồng chí lãnh đạo cơ quan và toàn thể CBCCVC cơ quan LĐLĐ tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc với LĐLĐ tỉnh Phú Thọ

Quế Chi |

Chiều 20.2, tại Phú Thọ, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Phú Thọ.

Các KCN tỉnh Phú Thọ: Tỉ lệ người lao động trở lại làm việc đạt 100%

Quế Chi |

Ngày 13.2, CĐ các KCN tỉnh Phú Thọ cho biết, tính đến ngày 11.2, người lao động (NLĐ) trong các KCN của tỉnh đã trở lại làm việc bình thường, ổn định; tỉ lệ NLĐ trở lại làm việc tại các doanh nghiệp (DN) cơ bản đạt 100%. Các DN đều đảm bảo việc làm cho CNLĐ ngay sau dịp nghỉ Tết. Đa số các DN bắt đầu đi làm từ ngày 9-10.02.2019.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cơ quan LĐLĐ tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2019

Hoàng Tuấn- T.Quyên |

Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2019. Dự hội nghị có lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh; các đồng chí lãnh đạo cơ quan và toàn thể CBCCVC cơ quan LĐLĐ tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc với LĐLĐ tỉnh Phú Thọ

Quế Chi |

Chiều 20.2, tại Phú Thọ, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Phú Thọ.

Các KCN tỉnh Phú Thọ: Tỉ lệ người lao động trở lại làm việc đạt 100%

Quế Chi |

Ngày 13.2, CĐ các KCN tỉnh Phú Thọ cho biết, tính đến ngày 11.2, người lao động (NLĐ) trong các KCN của tỉnh đã trở lại làm việc bình thường, ổn định; tỉ lệ NLĐ trở lại làm việc tại các doanh nghiệp (DN) cơ bản đạt 100%. Các DN đều đảm bảo việc làm cho CNLĐ ngay sau dịp nghỉ Tết. Đa số các DN bắt đầu đi làm từ ngày 9-10.02.2019.