Tập huấn nghiệp vụ công tác chính sách pháp luật cho cán bộ công đoàn

Quang Việt – Hoàng Tuấn |

Phú Thọ - Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về chính sách pháp luật và quan hệ lao động cho các chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ công đoàn chuyên trách làm công tác chính sách pháp luật và quan hệ lao động của liên đoàn lao động các huyện, thành, thị, các công đoàn ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp và các chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

Hội nghị nhằm kịp thời cập nhật kiến thức pháp luật lao động cho cán bộ công đoàn các cấp, góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Ông Phạm Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại Hội nghị tập huấn, gần 200 cán bộ công đoàn các cấp đã được báo cáo viên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam truyền đạt những kiến thức về: Những nội dung cơ bản về chính sách tiền lương; một số vấn đề cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành; giao kết, thực hiện hợp đồng lao động.

Đây là những nội rất quan trọng, thiết thực đối với cán bộ công đoàn các cấp, giúp cán bộ công đoàn, đặc biệt là cán bộ công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm khi hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn cho đoàn viên, người lao động hiểu và tự bảo vệ quyền lợi của mình.

 
Ông Phạm Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ - phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị tập huấn, đã có hơn 10 ý kiến trao đổi của các cán bộ công đoàn xoay quanh 10 vấn đề liên quan đến chế độ chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội…, nêu lên những khó khăn, vướng mắc khi triển khai, thực hiện tại cơ sở và đã được báo cáo viên nhiệt tình giải đáp.

Ông Phạm Sơn đã tiếp thu các ý kiến, chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị, đặc biệt là những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua.

Đồng thời đề nghị các đơn vị, các cán bộ công đoàn trong tỉnh, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu, nắm chắc những quy định, những chính sách pháp luật mới liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong thời gian tới, nhằm khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh Việt Nam ngày càng tham gia sâu rộng hơn vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Quang Việt – Hoàng Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thực hiện chính sách pháp luật

Bảo Hân |

Hải Dương - Sáng 18.5, Đoàn Giám sát liên ngành gồm các thành viên thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương về việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động.

Trên 500 người lao động ở Hoà Bình được tuyên truyền chính sách pháp luật

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Hơn 500 đoàn viên, người lao động tại huyện Lương Sơn được tuyên truyền, đối thoại về chính sách pháp luật.

Tuyên truyền chính sách pháp luật tới đoàn viên, người lao động

Hà Anh |

Hà Nội - Ngày 19.4, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phúc Thọ, Báo Lao Động Thủ Đô phối hợp với LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến và trực tiếp với chủ đề: “Chế độ, chính sách mới đối với người lao động và các quy định về an toàn, vệ sinh lao động”.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thực hiện chính sách pháp luật

Bảo Hân |

Hải Dương - Sáng 18.5, Đoàn Giám sát liên ngành gồm các thành viên thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương về việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động.

Trên 500 người lao động ở Hoà Bình được tuyên truyền chính sách pháp luật

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Hơn 500 đoàn viên, người lao động tại huyện Lương Sơn được tuyên truyền, đối thoại về chính sách pháp luật.

Tuyên truyền chính sách pháp luật tới đoàn viên, người lao động

Hà Anh |

Hà Nội - Ngày 19.4, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phúc Thọ, Báo Lao Động Thủ Đô phối hợp với LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến và trực tiếp với chủ đề: “Chế độ, chính sách mới đối với người lao động và các quy định về an toàn, vệ sinh lao động”.