Phú Thọ: Truyền thông về văn hóa ứng xử và phòng, chống bạo lực gia đình

Hoa Tuấn |

Phú Thọ - Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức hội nghị truyền thông về văn hóa ứng xử và phòng, chống bạo lực trong gia đình cho gần 400 cán bộ công đoàn, cán bộ phòng văn hoá các huyện, thành thị và công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được ông Hoa Hữu Vân - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) truyền đạt về ý nghĩa của công tác gia đình và việc bảo vệ, giữ gìn, vun đắp cho tổ ấm của mỗi gia đình; đồng thời cung cấp thông tin về thực trạng bạo lực gia đình, chia sẻ những kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình và văn hóa ứng xử trong gia đình hiện nay.

Các đại biểu cũng được trao đổi những kinh nghiệm và nghệ thuật xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, qua đó giúp mỗi người thay đổi nhận thức về việc tạo môi trường sống lành mạnh, bình đẳng cho các thành viên trong gia đình.

Tại hội nghị, gần 400 đại biểu đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật do đoàn viên, công nhân viên chức lao động tỉnh Phú Thọ biểu diễn.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 20 suất quà tới gia đình các đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá một triệu đồng.


Hoa Tuấn
TIN LIÊN QUAN

200 đoàn viên thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

HỒNG QUYÊN |

Lào Cai - Công đoàn Viên chức tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2022.

Trẻ em sợ bạo lực tinh thần thông qua mạng xã hội

Thuỳ Trang |

Với mong muốn lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng, đề xuất của các đại biểu trẻ em TP.Đà Nẵng như một nhân tố tích cực tham gia vào quá trình cải thiện các điều kiện sống và phát triển của trẻ em, mới đây, HĐND TP.Đà Nẵng đã tổ chức Chương trình Gặp mặt đại biểu trẻ em thành phố với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”.

Tiếp tục nhận diện và kiểm định đầy đủ các hành vi bạo lực gia đình

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, dự thảo Luật trình lần này đã phân loại ra 4 nhóm lĩnh vực về bạo lực gia đình. Trên cơ sở góp ý của các đại biểu, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nhận diện và kiểm định đầy đủ các hành vi này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

200 đoàn viên thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

HỒNG QUYÊN |

Lào Cai - Công đoàn Viên chức tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2022.

Trẻ em sợ bạo lực tinh thần thông qua mạng xã hội

Thuỳ Trang |

Với mong muốn lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng, đề xuất của các đại biểu trẻ em TP.Đà Nẵng như một nhân tố tích cực tham gia vào quá trình cải thiện các điều kiện sống và phát triển của trẻ em, mới đây, HĐND TP.Đà Nẵng đã tổ chức Chương trình Gặp mặt đại biểu trẻ em thành phố với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”.

Tiếp tục nhận diện và kiểm định đầy đủ các hành vi bạo lực gia đình

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, dự thảo Luật trình lần này đã phân loại ra 4 nhóm lĩnh vực về bạo lực gia đình. Trên cơ sở góp ý của các đại biểu, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nhận diện và kiểm định đầy đủ các hành vi này.