Phú Thọ: Trao hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Kiều Công Tuấn |

Liên đoàn Lao động huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) vừa tổ chức trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại các cơ quan, doanh nghiệp.

Đây là hoạt động thực hiện Quyết định số 31/QĐ-LĐLĐ ngày 25.2.2022  của Ban Thường Vụ Liên đoàn Lao động  tỉnh Phú Thọ, về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (lần 10) trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27.4.2021.

Trong đợt này, huyện Lâm Thao có 23 trường hợp được hỗ trợ, với tổng số tiền 23,7 triệu đồng. Tại các đơn vị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lâm Thao Ma Thị Trang Nhung đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ với số tiền 15 triệu đồng tới 16 đoàn viên công đoàn là đối tượng F0, F1 đang làm việc tại 3 đơn vị là Công ty TNHH Global Takson Việt Nam; Công ty TNHH Bethel Quốc tế; Trường mầm non Cao Xá 1. Số tiền hỗ trợ còn lại, trong thời gian tới Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục trao trực tiếp tới tay đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng.

Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực của tổ chức công đoàn nhằm góp phần kịp thời động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng, đồng thời chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.

Kiều Công Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Thân nhân của người lao động được đề xuất hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế

Minh Hương |

Tại Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, thân nhân của người lao động có hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần đóng bảo hiểm y tế là đề xuất.

Vì sao đề xuất thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê nhà lại cần xác nhận của BHXH?

ANH THƯ |

Dự thảo Quyết định Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đưa ra 2 đối tượng nhận hỗ trợ.

8 đoàn viên mắc COVID-19 được nhận hỗ trợ từ tổ chức công đoàn

Hà Anh |

Cao Bằng - Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) diễn biến hết sức phức tạp, đến nay có 3.665 ca F0, trong đó 832 đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên toàn huyện bị nhiễm COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thân nhân của người lao động được đề xuất hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế

Minh Hương |

Tại Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, thân nhân của người lao động có hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần đóng bảo hiểm y tế là đề xuất.

Vì sao đề xuất thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê nhà lại cần xác nhận của BHXH?

ANH THƯ |

Dự thảo Quyết định Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đưa ra 2 đối tượng nhận hỗ trợ.

8 đoàn viên mắc COVID-19 được nhận hỗ trợ từ tổ chức công đoàn

Hà Anh |

Cao Bằng - Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) diễn biến hết sức phức tạp, đến nay có 3.665 ca F0, trong đó 832 đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên toàn huyện bị nhiễm COVID-19.