Phú Thọ: Thăm, tặng quà gia đình đoàn viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Mỹ Hạnh |

Phú Thọ - Liên đoàn Lao động huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) vừa tổ chức đến thăm hỏi, gia đình đoàn viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn.

Trước đó, trong 2 ngày 5 - 6.8, trên địa bàn huyện Đoan Hùng đã xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều khu vực bị ngập úng và sạt lở nguy hiểm cho nhà dân.

Sau cơn mưa đêm 5.8, nhà cô giáo Nguyễn Thị Diệu Linh - đoàn viên Công đoàn cơ sởtrường Mầm non Ngọc Quan tại Km 20 thôn Cầu Chéo (xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), đã bị ta - luy dương sạt lở vùi lấp gần hết căn nhà đang ở bao gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng bếp, công trình vệ sinh và toàn bộ quần áo, đồ dùng sinh hoạt trong gia đình. Rất may, đêm xảy ra vụ việc, gia đình cô giáo Linh về nhà chồng chơi và ngủ lại nên không có thiệt hại về người.

Nhận được tin báo của công đoàn cơ sở trường mầm non Ngọc Quan, Liên đoàn Lao động huyện Đoan Hùng đã tổ chức đến thăm hỏi, gia đình cô giáo Linh và trao số tiền  hỗ trợ 1.000.000 đồng, đồng thời động viên gia đình sớm khắc phục thiệt hại để ổn định cuộc sống. 

Mỹ Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Thiên tai gây thiệt hại gần 4 tỉ đồng

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, từ đầu năm đến nay, thiệt hại do dông lốc, sạt lở ước tình gần 4 tỉ đồng.

Thiên tai vẫn diễn biến phức tạp, Kiên Giang triển khai “4 tại chỗ” ứng phó

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dự báo tình hình thiên tai vẫn còn diễn biến phức tạp, tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Một nửa nhân loại đang ở trong vùng nguy hiểm nắng nóng, thiên tai

Khánh Minh |

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo, một nửa nhân loại đang ở trong vùng nguy hiểm thiên tai, từ nắng nóng, mưa bão, lũ lụt, hạn hán và cháy rừng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hậu Giang: Thiên tai gây thiệt hại gần 4 tỉ đồng

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, từ đầu năm đến nay, thiệt hại do dông lốc, sạt lở ước tình gần 4 tỉ đồng.

Thiên tai vẫn diễn biến phức tạp, Kiên Giang triển khai “4 tại chỗ” ứng phó

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dự báo tình hình thiên tai vẫn còn diễn biến phức tạp, tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Một nửa nhân loại đang ở trong vùng nguy hiểm nắng nóng, thiên tai

Khánh Minh |

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo, một nửa nhân loại đang ở trong vùng nguy hiểm thiên tai, từ nắng nóng, mưa bão, lũ lụt, hạn hán và cháy rừng.