Phú Thọ: Nỗ lực thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến

Vy Thu Hà |

Phú Thọ - Tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19” (Chương trình), Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đã phát động “Chiến dịch thi đua cao điểm 30 ngày” với quyết tâm đến hết ngày 31.5.2022 sẽ có 5.000 sáng kiến của đoàn viên, người lao động trong tỉnh được đăng tải trên hệ thống phần mềm trực tuyến của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Sau khi phát động đợt thi đua cao điểm, nhiều đơn vị đã thể hiện tinh thần tiến công, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh giao và vào cuộc quyết liệt ngay từ những ngày đầu. Nhiều cán bộ trực tiếp theo dõi đã tham mưu triển khai chương trình ở các cấp công đoàn nỗ lực, vượt khó, kiên trì hướng dẫn, cập nhật sáng kiến.

Đặc biệt, nhiều đơn vị đã cán đích, vượt chỉ tiêu giai đoạn 1 và tiếp nối ngay giai đoạn 2 với những con số ấn tượng, trong đó đã xuất hiện nhiều sáng kiến có tính thích ứng cao trong bối cảnh mới, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất, công tác của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu như: Liên đoàn Lao động huyện Yên Lập, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Ba, Liên đoàn Lao động huyện Tam Nông, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Pangrim Neotex, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Hùng Vương...

Các sáng kiến đa phần tập trung vào việc đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng chất lượng sản phẩm, đem lại nhiều giá trị cho cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dạy và học online cho thầy cô và học sinh….

Với khí thế thi đua tích cực, tính đến ngày 19.5.2022 Liên đoàn Lao động tỉnh hoàn thành chỉ tiêu 4.000 sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao, về đích sớm hơn 12 ngày so với thời gian kết thúc giai đoạn 1. Đặc biệt đến kết thúc giai đoạn 1 vào ngày 31.5.2022 số lượng sáng kiến của tỉnh Phú Thọ được cập nhật trên hệ thống là 6.506 sáng kiến đạt 130% vượt chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao và hoàn thành 50% chỉ tiêu của cả Chương trình; xếp hạng thứ toàn quốc đứng 19/82 đầu mối của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quản lý.

Để tiếp tục phát huy thành tích thực hiện Chương trình trong giai đoạn I, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiến hành đánh giá sơ kết giai đoạn I, kịp thời biểu dương 12 tập thể và 12 cá nhân xuất sắc trong chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện giai đoạn I chương trình. Đồng thời kêu gọi cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn tiếp tục thi đua thực hiện giai đoạn II, thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức kể hoạch để chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp.

Vy Thu Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội vượt 108% chỉ tiêu giai đoạn 1 Chương trình 1 triệu sáng kiến

Kiều Vũ |

Hà Nội - Sáng 9.6, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Tổng kết Tháng Công nhân, Sơ kết giai đoạn 1 Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội.

Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giai đoạn 2 chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Với sự quyết tâm và đồng lòng, sự nhiệt tình hưởng ứng tham gia của đông đảo  đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong toàn hệ thống Công đoàn Dệt may Việt Nam, tính đến 24h ngày 31.5.2022, đã có 2.193 sáng kiến được cập nhật lên Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, đạt 100% chỉ tiêu giai đoạn 1.

Phú Thọ: Tích cực tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến

Anh Dũng |

Phú Thọ - Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ ngày 16.2.2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ về thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức thực hiện chương trình theo giai đoạn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội vượt 108% chỉ tiêu giai đoạn 1 Chương trình 1 triệu sáng kiến

Kiều Vũ |

Hà Nội - Sáng 9.6, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Tổng kết Tháng Công nhân, Sơ kết giai đoạn 1 Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội.

Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giai đoạn 2 chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Với sự quyết tâm và đồng lòng, sự nhiệt tình hưởng ứng tham gia của đông đảo  đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong toàn hệ thống Công đoàn Dệt may Việt Nam, tính đến 24h ngày 31.5.2022, đã có 2.193 sáng kiến được cập nhật lên Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, đạt 100% chỉ tiêu giai đoạn 1.

Phú Thọ: Tích cực tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến

Anh Dũng |

Phú Thọ - Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ ngày 16.2.2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ về thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức thực hiện chương trình theo giai đoạn.