Phú Thọ: Hỗ trợ đoàn viên Công đoàn bị thiệt hại do hỏa hoạn

Hồng Vân - Xuân Đôn |

Phú Thọ - Đại diện Liên đoàn Lao động huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) vừa đến thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn Nguyễn Văn Nghiệp ở xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập bị thiệt hại do hỏa hoạn.

Đoàn viên Nguyễn Văn Nghiệp hiện là công chức Tư pháp xã, đoàn viên công đoàn thuộc Công đoàn cơ sở xã Mỹ Lương, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vợ không có việc làm ổn định, nuôi 2 con ăn học.

Nguyên nhân hỏa hoạn được xác định do bị chập điện. Ngọn lửa bùng phát làm cháy toàn bộ căn nhà cùng tài sản của gia đình. Tổng giá trị thiệt hại khoảng trên 100.000.000 đồng. Hiện tại gia đình đoàn viên Nguyễn Văn Nghiệp không có nhà ở, tạm chuyển về sinh sống cùng gia đình bố mẹ đẻ.

Ngay khi nhận được thông tin trên, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở xã đã phối hợp với chính quyền xã Mỹ Lương huy động trên 30 công lao động đến hỗ trợ dọn dẹp khu vực bị cháy; vận động đoàn viên, hội viên quyên góp ủng hộ số tiền gần 20.000.000 đồng.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện đến thăm hỏi tặng quà và hỗ trợ một phần kinh phí, mong muốn gia đình đoàn viên Nguyễn Văn Nghiệp vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Hồng Vân - Xuân Đôn
TIN LIÊN QUAN

“Công đoàn hỗ trợ công nhân đúng lúc họ khó khăn nhất”

Linh Nguyên |

Đó là khẳng định của nhiều người lao động đã điều trị khỏi COVID-19 và đi làm trở lại. “Số tiền hỗ trợ của Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động bị F0 đã đến kịp thời. Bên cạnh sự chia sẻ về vật chất, Công đoàn còn động viên tinh thần rất nhiều, giúp chúng tôi vững vàng vượt qua bệnh dịch”. Anh Lê Xuân Quyết - một công nhân của ngành Đường sắt nói.

Nguyên nhân F0 điều trị tại nhà chưa được nhận hỗ trợ BHXH

ANH THƯ |

Nhiều người lao động mắc COVID-19 (F0) điều trị tại nhà chưa thể tiếp cận với hỗ trợ từ Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Công nhân lao động F0 ở Hải Phòng xúc động nhận hỗ trợ từ Công đoàn

Mai Dung |

Hải Phòng - Đến nay, Hải Phòng có 548 lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ theo Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15.12.2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Sự hỗ trợ kịp thời giúp người lao động ổn định cuộc sống, cải thiện sức khoẻ sau thời gian điều trị COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

“Công đoàn hỗ trợ công nhân đúng lúc họ khó khăn nhất”

Linh Nguyên |

Đó là khẳng định của nhiều người lao động đã điều trị khỏi COVID-19 và đi làm trở lại. “Số tiền hỗ trợ của Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động bị F0 đã đến kịp thời. Bên cạnh sự chia sẻ về vật chất, Công đoàn còn động viên tinh thần rất nhiều, giúp chúng tôi vững vàng vượt qua bệnh dịch”. Anh Lê Xuân Quyết - một công nhân của ngành Đường sắt nói.

Nguyên nhân F0 điều trị tại nhà chưa được nhận hỗ trợ BHXH

ANH THƯ |

Nhiều người lao động mắc COVID-19 (F0) điều trị tại nhà chưa thể tiếp cận với hỗ trợ từ Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Công nhân lao động F0 ở Hải Phòng xúc động nhận hỗ trợ từ Công đoàn

Mai Dung |

Hải Phòng - Đến nay, Hải Phòng có 548 lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ theo Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15.12.2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Sự hỗ trợ kịp thời giúp người lao động ổn định cuộc sống, cải thiện sức khoẻ sau thời gian điều trị COVID-19.