Phú Thọ: Công đoàn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động

Thùy Dương |

Năm 2022, các cấp công đoàn huyện Tam Nông, Phú Thọ, thường xuyên chủ trì, phối hợp chủ sử dụng lao động và vận động các tổ chức, nhà hảo tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để đoàn viên, người lao động có quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn.

Công ty TNHH Golden Vigorous (xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông) ổn định sản xuất ngay trong những ngày đầu năm Quý Mão 2023. Ảnh: Thuỳ Dương
Công ty TNHH Golden Vigorous (xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông) ổn định sản xuất ngay trong những ngày đầu năm Quý Mão 2023. Ảnh: Thuỳ Dương

Theo đó, 100% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã thực hiện nghiêm túc Nghị định 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ về lương tối thiểu đối với người lao động; chất lượng thỏa ước lao động tập thể, chất lượng bữa ăn ca của người lao động đều được nâng lên. 

Qua kiểm tra, giám sát của Liên đoàn Lao động huyện và các cơ quan chức năng cho thấy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện tương đối đầy đủ các quy định pháp luật về lao động, quy chế dân chủ cơ sở; việc rà soát, sửa đổi nội dung thỏa ước lao động tập thể đều theo hướng có lợi hơn cho người lao động, giá trị bữa ăn ca của người lao động được đảm bảo từ 15 nghìn đồng đến 30 nghìn đồng/bữa.

Liên đoàn Lao động huyện cũng đã triển khai thực hiện tốt chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động; tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động; hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn, triển khai dự án từ Quỹ hỗ trợ vốn, trao tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn...

Chỉ tính riêng dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức chương trình “Xuân gắn kết – Tết sum vầy” tại Chi nhánh Công ty Cổ phần may Sông Hồng, nhà máy may số 5 và Công ty TNHH Golden Vigorous, trao 165 suất quà với tổng số tiền 90 triệu đồng; các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền và các nhà hảo tâm trao 1.180 suất quà với tổng số tiền và hàng trị giá 470 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hưởng ứng chương trình “Một triệu sáng kiến - nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, Liên đoàn Lao động huyện Tam Nông đã có trên 600 sáng kiến đăng vào hệ thống của chương trình, đạt 130% kế hoạch tỉnh giao.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tam Nông Nguyễn Thị Hùy cho biết: Sau Tết Nguyên đán Quý Mão, tình hình lao động, việc làm trên địa bàn huyện ổn định. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phấn khởi bắt tay ngay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2023, Liên đoàn Lao động huyện Tam Nông tiếp tục tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác, đặc biệt là kế hoạch Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và các hoạt động chào mừng trước, trong và sau đại hội công đoàn các cấp nhằm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã đề ra. 

Thùy Dương
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Điện lực khen thưởng đoàn viên có hành động cứu người gặp nạn

Vân Anh |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 30/QĐ-CĐĐVN khen thưởng đột xuất tặng Bằng khen cho anh Đỗ Thành Công - Đội Trưởng đội Quản lý Quản lý Điện 02, Công ty Điện lực Phú Xuyên, Tổng Công ty Điện lực TP.Hà Nội - về hành động cao đẹp là cứu người bị nạn.

Công đoàn KCN Hậu Giang: Trên 15 tỉ đồng chăm lo đoàn viên, NLĐ

Văn Sỹ |

Năm 2022, Công đoàn Khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang vận động và tổ chức trao hơn 39.000 suất quà; Xây dựng 14 căn “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động với tổng số tiền 15 tỉ đồng; Phối hợp cùng các đối tác tổ chức chương trình “phúc lợi đoàn viên” tạo điều kiện cho hàng nghìn lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng.

Phấn đấu hàng năm có trên 90% đoàn viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

Lương Nguyễn |

Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Công đoàn Điện lực khen thưởng đoàn viên có hành động cứu người gặp nạn

Vân Anh |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 30/QĐ-CĐĐVN khen thưởng đột xuất tặng Bằng khen cho anh Đỗ Thành Công - Đội Trưởng đội Quản lý Quản lý Điện 02, Công ty Điện lực Phú Xuyên, Tổng Công ty Điện lực TP.Hà Nội - về hành động cao đẹp là cứu người bị nạn.

Công đoàn KCN Hậu Giang: Trên 15 tỉ đồng chăm lo đoàn viên, NLĐ

Văn Sỹ |

Năm 2022, Công đoàn Khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang vận động và tổ chức trao hơn 39.000 suất quà; Xây dựng 14 căn “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động với tổng số tiền 15 tỉ đồng; Phối hợp cùng các đối tác tổ chức chương trình “phúc lợi đoàn viên” tạo điều kiện cho hàng nghìn lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng.

Phấn đấu hàng năm có trên 90% đoàn viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

Lương Nguyễn |

Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.