Phú Thọ: 100% đoàn viên công đoàn tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Quách Tấn Công |

Bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Thọ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ ngay từ đầu năm 2021 đến ngày 23.5.2021 đã ban hành 8 văn bản.

Trong đó có 3 văn bản liên quan đến công tác giới thiệu người tham gia ứng cử, 5 văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền triển khai tới các cấp công đoàn. Công đoàn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa trọng đại của cuộc bầu cử, nêu cao tinh thần tự giác chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước đối với công tác giới thiệu người tham gia ứng cử và thực hiện quyền và trách nhiệm của người được giới thiệu tham gia ứng cử; chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác truyền thông về cuộc bầu cử; sử dụng mạng xã hội tuyên truyền nhanh những nội dung về công tác bầu cử đến cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang Thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của tổ chức công đoàn; tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo nhóm, trên hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền trực quan…

Kết quả, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành 5 văn bản hướng dẫn các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử gắn với các hoạt động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động, việc thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đăng tải 15 tin, bài trên Báo Phú Thọ; 3 phóng sự trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; 32 tin bài, ảnh trên trang Thông tin điện tử congdoandatto; 135 tin nhắn, hình ảnh trên Zalo của tổ chức Công đoàn tỉnh; tổ chức in ấn và phát hành 50.000 tờ gấp, 2.500 poster, treo trên 3.000 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền.

Ngoài ra, 13/13 Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị tổ chức xe lưu động và diễu hành xung quanh khu vực trung tâm, nơi tập trung đông công nhân lao động; tổ chức phát thanh hàng ngày vào khung giờ: Buổi sáng từ 5 giờ đến 5 giờ 15; buổi chiều từ 17 giờ đến 17 giờ 15 từ ngày 10.5 đến ngày 23.5 trên hệ thống truyền thanh các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Các doanh nghiệp đều tổ chức phát thanh vào khung giờ ăn ca của công nhân lao động; công tác tuyên truyền phát thanh, xe lưu động được thống nhất sử dụng nội dung do Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh phát hành.

Tính đến 16 giờ ngày 23.5, đã có trên 129.000 đoàn viên công đoàn (100%) tham gia bầu cử, 99% số công nhân lao động không phải là đoàn viên công đoàn tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo báo cáo, có 80% doanh nghiệp cho công nhân lao động được nghỉ làm ngày 23.5 để tham gia bầu cử, 20% doanh nghiệp bố trí ca sản xuất phù hợp, tạo điều kiện cho công nhân lao động được tham gia bầu cử theo đúng quy định.

Đối với công nhân lao động đang thực hiện việc cách ly y tế: Ủy ban bầu cử các cấp đã kịp thời chỉ đạo các tổ bầu cử bố trí hòm phiếu riêng và tổ chức cho số công nhân lao động đang thực hiện việc cách ly y tế tập trung và cách ly y tế tại nhà được thực hiện quyền công dân của mình. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, 100% số công nhân lao động đang thực hiện việc cách ly y tế đều thực hiện quyền công dân của mình và hoàn thành việc bỏ phiếu trong buổi sáng ngày 23.5.

Quách Tấn Công
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: 99,84% cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

ÁNH NHIÊN |

Sáng ngày 24.5, Uỷ ban Bầu cử thành phố Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp để báo cáo kết quả sơ bộ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố.

Lào Cai có 99,98% cử tri tham gia bầu cử

Văn Đức |

Ngày 23.5, gần 50 vạn cử tri tỉnh Lào Cai thực hiện quyền bầu cử tại 1.138 khu vực bỏ phiếu để bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XV và 3.575 đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Công nhân đang cách ly tại Vĩnh Phúc, Bắc Giang: Được tạo điều kiện tối đa trong công tác bầu cử

Nhóm phóng viên |

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, tính đến 18 giờ ngày 22.5, có 769 công nhân lao động dương tính với COVID-19. Tất cả doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng bởi dịch, trong đó có hơn 196 nghìn công nhân lao động nghỉ việc. Trước tình trạng trên, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động công nhân lao động tích cực tham gia bầu cử đặc biệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19.

Dự án bị cắt vốn, di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị ngổn ngang

HƯNG THƠ |

Dự án trùng tu kè bờ hồ di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị bị cắt vốn vì hết thời gian thực hiện. Công trình dang dở, ảnh hưởng đến việc thăm viếng của du khách.

Gạt bỏ áp lực từ USD, giá vàng bật tăng mạnh mẽ sau quyết định của Fed

Khương Duy |

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm bất chấp những bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng. Sau quyết định này, giá vàng quay đầu bật tăng, trong khi đó giá USD giảm mạnh.

Hà Nội sẽ mở lại tàu du lịch hồ Tây

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội dự kiến cho phép nhiều loại hình kinh doanh mở lại ở hồ Tây, trong đó có kinh doanh tàu du lịch, thuyền, xuồng canô, xe đạp nước trên hồ.

Nhà chung cư dưới 2 tỉ đồng khan hiếm tại nội thành Hà Nội

Thu Giang |

Tình trạng lệch pha cũng cầu bất động sản ngày càng lớn khiến phân khúc nhà chung cư vừa túi tiền, có mức giá dưới 2 tỉ đồng tại nội thành Hà Nội ngày càng khan hiếm.

Ôtô gia đình không tự động gia hạn đăng kiểm khi chu kỳ kiểm định kéo dài

LÂM ANH |

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 02/TT-BGTVT miễn kiểm định với xe mới và giãn chu kỳ đăng kiểm, áp dụng từ ngày 22.3. Thông tư đã quy định kéo dài chu kỳ đăng kiểm đối với một số loại xe tùy thuộc vào mục đích sử dụng cũng như tuổi đời của phương tiện.

Cần Thơ: 99,84% cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

ÁNH NHIÊN |

Sáng ngày 24.5, Uỷ ban Bầu cử thành phố Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp để báo cáo kết quả sơ bộ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố.

Lào Cai có 99,98% cử tri tham gia bầu cử

Văn Đức |

Ngày 23.5, gần 50 vạn cử tri tỉnh Lào Cai thực hiện quyền bầu cử tại 1.138 khu vực bỏ phiếu để bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XV và 3.575 đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Công nhân đang cách ly tại Vĩnh Phúc, Bắc Giang: Được tạo điều kiện tối đa trong công tác bầu cử

Nhóm phóng viên |

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, tính đến 18 giờ ngày 22.5, có 769 công nhân lao động dương tính với COVID-19. Tất cả doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng bởi dịch, trong đó có hơn 196 nghìn công nhân lao động nghỉ việc. Trước tình trạng trên, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động công nhân lao động tích cực tham gia bầu cử đặc biệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19.