Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ triển khai nhiệm vụ quý II/2021

Hoàng Tuấn |

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2021.

Ông Hà Đức Quảng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; các Trưởng, Phó các ban Chuyên môn Liên đoàn Lao động tỉnh; các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị; Công đoàn ngành và Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.

Trong quý I/2021, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 được các cấp Công đoàn trong tỉnh tập trung triển khai với tinh thần đảm bảo tất cả đoàn viên, công nhân viên chức lao động đều được vui Xuân, đón Tết an toàn, hiệu quả. Công đoàn đã tham gia với người sử dụng lao động đảm bảo đầy đủ các chế độ lương, thưởng Tết cho người lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 với chủ đề “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương”; chỉ đạo 13 Công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp có từ 1.000 lao động trở lên tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương”.

Trong dịp Tết Nguyên đán, các cấp Công đoàn đã hỗ trợ và vận động hỗ trợ được 33.992 suất quà trị giá gần 17 tỉ đồng để chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 2.950 suất quà Tết cho công nhân viên chức lao động và con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp đã hỗ trợ 31.042 suất quà, trị giá hơn 14,8 tỉ đồng đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết.

Trong quý, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức khảo sát 7 nhà “Mái ấm Công đoàn” đợt I năm 2021, thẩm định 14 dự án đề nghị vay vốn từ nguồn trợ vốn cho đoàn viên tại 14 Công đoàn cơ sở; kiểm tra 16 dự án đang triển khai vay vốn tại 16 Công đoàn cơ sở.

Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn các Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, chủ sử dụng lao động tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc năm 2021. Đến nay, 100% các cơ quan hành chính sự nghiệp đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và 56,3% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động (nơi có tổ chức Công đoàn)...

Hội nghị đã xác định nhiệm vụ công tác quý II: Các cấp Công đoàn triển khai tốt kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2021; xét, duyệt và hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn đợt I năm 2021 theo quy định; chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Bộ luật Lao động năm 2019...

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Hà Đức Quảng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - nhấn mạnh, quý II có nhiều sự kiện và nhiệm vụ quan trọng, vì vậy, yêu cầu các ban chuyên môn và LĐLĐ các huyện, thành, thị; Công đoàn ngành; Công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp chặt chẽ với nhau đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả tốt nhất.

Hoàng Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ tập huấn công tác kiểm tra Công đoàn

Hoàng Tuấn |

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức tập huấn công tác kiểm tra Công đoàn năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Hà Đức Quảng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

CĐ Viên chức tỉnh Phú Thọ: Ký thỏa thuận phúc lợi cho đoàn viên

Thu Hương |

Công đoàn Viên chức tỉnh đã phối hợp với Công ty TNHH Medlatec Phú Thọ ký thỏa thuận hợp tác chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn.

Phú Thọ: Hiệu quả Quỹ "Trợ vốn cho đoàn viên Công đoàn" tại Yên Lập

Phạm Thắm |

Ban Quản lý Qũy "Trợ vốn cho đoàn viên Công đoàn" của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa kiểm tra công tác quản lý và sử dụng vốn vay từ Quỹ "Trợ vốn cho đoàn viên Công đoàn" của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ tại 3 Công đoàn cơ sở.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Phú Thọ tập huấn công tác kiểm tra Công đoàn

Hoàng Tuấn |

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức tập huấn công tác kiểm tra Công đoàn năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Hà Đức Quảng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

CĐ Viên chức tỉnh Phú Thọ: Ký thỏa thuận phúc lợi cho đoàn viên

Thu Hương |

Công đoàn Viên chức tỉnh đã phối hợp với Công ty TNHH Medlatec Phú Thọ ký thỏa thuận hợp tác chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn.

Phú Thọ: Hiệu quả Quỹ "Trợ vốn cho đoàn viên Công đoàn" tại Yên Lập

Phạm Thắm |

Ban Quản lý Qũy "Trợ vốn cho đoàn viên Công đoàn" của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa kiểm tra công tác quản lý và sử dụng vốn vay từ Quỹ "Trợ vốn cho đoàn viên Công đoàn" của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ tại 3 Công đoàn cơ sở.