Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ trao hỗ trợ cho 2 chốt phòng dịch

Hoàng Tuấn |

Ngày 18.8, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ và Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức đi thăm, động viên và trao số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng cho 2 chốt phòng dịch tại đầu cầu Việt Trì và nút giao IC7 Phù Ninh – cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Cầu Việt Trì nằm ở vị trí giáp ranh giữa 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ; người dân giao thương hàng hoá, lưu lượng người và xe cơ giới di chuyển đông, lịch trình di chuyển phức tạp nên khả năng có thể làm lây lan dịch bệnh cao. UBND tỉnh và UBND thành phố Việt Trì đã thành lập chốt kiểm dịch để tổ chức khai báo y tế, xét nghiệm nhanh ngay tại chốt nhằm kiểm soát không để lây lan dịch bệnh.

Tại nút giao IC8, nơi giao với đường cao tốc Nội bài – Lào Cai, số lượng các xe ô tô trong và ngoài tỉnh tham gia lưu thông nhiều. UBND tỉnh đã triển khai chốt kiểm dịch gồm các lực lượng công an, quân đội, y tế, thanh tra giao thông trực 24/24 kiểm soát lượng xe ra vào địa bàn.

Tại 2 chốt kiểm dịch, ông Hà Đức Quảng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đã thăm hỏi, động viên tinh thần các cán bộ và y, bác sĩ, chiến sĩ nơi đây.

Ông Hà Đức Quảng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ trao số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ chốt kiểm dịch đầu cầu Việt Trì. Ảnh: Hoàng Tuấn
Ông Hà Đức Quảng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ (thứ 3 từ trái qua) trao số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ chốt kiểm dịch đầu cầu Việt Trì. Ảnh: Hoàng Tuấn

Cảm động trước sự quan tâm của tổ chức Công đoàn và Hội Nông dân tỉnh, cán cán bộ, nhân viên y tế, chiến sĩ tại các chốt kiểm dịch đã gửi lời cảm ơn và sẽ làm hết sức để phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả nhất, góp phần không để dịch bệnh phát triển trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Lặng người trước bài thơ của sinh viên gửi Cần Thơ những ngày chống dịch

Ánh Nhiên |

Là một người trẻ sống ở Cần Thơ, chứng kiến những nhộn nhịp phố phường đã được thay bằng sự vắng lặng không có bước chân qua, không một tiếng nói cười. Trong nỗi xúc động, xót thương thành phố nơi mình sinh sống, bạn Lý Huyền Trân sinh viên trường Đại học Y dược Cần Thơ, đã sáng tác ra bài thơ mang tên “Có một Cần Thơ như thể” để giãi bày cảm xúc của mình.

Cách ly 14 ngày người về từ vùng dịch, kể cả tiêm đủ 2 mũi vaccine

LÊ PHI LONG |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, tỉnh Quảng Bình yêu cầu tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, phải cách ly tập trung 14 ngày nếu về từ vùng dịch, kể cả tiêm đủ 2 mũi vaccine.

5 giải pháp giúp Đồng Nai khống chế dịch COVID-19 từ nay đến hết tháng 8

HÀ ANH CHIẾN |

Mới đây, tại buổi công bố thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai trên cơ sở hoạt động của ban chỉ đạo đã thành lập trước đây, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ mà Đồng Nai cần phải tập trung thực hiện từ nay cho đến 31.8 để khống chế dịch bệnh COVID-19.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Lặng người trước bài thơ của sinh viên gửi Cần Thơ những ngày chống dịch

Ánh Nhiên |

Là một người trẻ sống ở Cần Thơ, chứng kiến những nhộn nhịp phố phường đã được thay bằng sự vắng lặng không có bước chân qua, không một tiếng nói cười. Trong nỗi xúc động, xót thương thành phố nơi mình sinh sống, bạn Lý Huyền Trân sinh viên trường Đại học Y dược Cần Thơ, đã sáng tác ra bài thơ mang tên “Có một Cần Thơ như thể” để giãi bày cảm xúc của mình.

Cách ly 14 ngày người về từ vùng dịch, kể cả tiêm đủ 2 mũi vaccine

LÊ PHI LONG |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, tỉnh Quảng Bình yêu cầu tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, phải cách ly tập trung 14 ngày nếu về từ vùng dịch, kể cả tiêm đủ 2 mũi vaccine.

5 giải pháp giúp Đồng Nai khống chế dịch COVID-19 từ nay đến hết tháng 8

HÀ ANH CHIẾN |

Mới đây, tại buổi công bố thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai trên cơ sở hoạt động của ban chỉ đạo đã thành lập trước đây, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ mà Đồng Nai cần phải tập trung thực hiện từ nay cho đến 31.8 để khống chế dịch bệnh COVID-19.