LĐLĐ Phú Thọ tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến Dự thảo Bộ luật Lao động

Trần Anh Hùng |

Vừa qua, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh - LĐLĐ tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) với các ban chuyên môn LĐLĐ tỉnh; chủ tịch LĐLĐ các huyện, thành, thị, công đoàn ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp, CĐCS các doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Cao Đình Thưởng -Tỉnh uỷ viên – Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, nhấn mạnh: “Bộ luật Lao động năm 2012 có vị trí đặc biệt quan trọng, đã điều chỉnh toàn diện mọi lĩnh vực quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Tuy nhiên sau 6 năm thực hiện, Bộ luật Lao động năm 2012 vẫn còn bộc lộ nhiều điểm bất cập, hạn chế cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và tương thích với các đạo luật khác.

Đồng thời, Bộ luật Lao động (sửa đổi) phải quán triệt đầy đủ, đúng đắn Nghị quyết số 06-CT/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” và từng bước thực hiện có hiệu quả các Công ước của ILO về Lao động”.

Với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu dự hội nghị đã có 18 ý kiến, các ý kiến đều đánh giá dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) được soạn thảo công phu, khoa học, bố cục chặt chẽ. Các đại biểu đã tập trung đi sâu vào một số nội dung của Bộ luật Lao động (sửa đổi) như: Vấn đề mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động; mở rộng khung thỏa thuận về thời gian làm việc; thời gian làm thêm giờ; số ngày nghỉ trong năm; tuổi nghỉ hưu; tiền lương; khen, thưởng; kỷ luật lao động; tổ chức đại diện người lao động; đối thoại, thương lượng tập thể; quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu; một số nội dung đối với lao động nữ và đảm bảo bình đẳng giới;...

Bế mạc Hội nghị đồng chí Hà Đức Quảng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đã về dự và đóng góp ý kiến vào dự thảo bộ luật lao động (sửa đổi), đồng thời ghi nhận các ý kiến phát biểu trong Hội nghị cũng như các ý kiến gửi bằng văn bản để tiếp tục trình Đoàn đại biểu và Quốc hội xem xét sửa đổi, sớm đưa Bộ luật Lao động đi vào cuộc sống.

Trần Anh Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đảng bộ Tổng LĐLĐVN trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Quốc Quân

Văn Nhì |

Sáng 22.10, Đảng bộ Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý 4/2019. Đồng chí Trần Thanh Hải - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực, Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐVN - dự và chỉ đạo hội nghị.

LĐLĐ tỉnh Long An: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, nữ công

Kỳ Quan |

Ngày 22.10, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức hội thảo “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tuyên giáo, nữ công công đoàn trong tình hình mới”.

LĐLĐ Tây Ninh vận động cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực

Quốc Tiến |

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh ủy Tây Ninh, ngày 22.10.2019, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức lễ phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” (hay còn gọi là Cuộc vận động “Năm không”) gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đảng bộ Tổng LĐLĐVN trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Quốc Quân

Văn Nhì |

Sáng 22.10, Đảng bộ Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý 4/2019. Đồng chí Trần Thanh Hải - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực, Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐVN - dự và chỉ đạo hội nghị.

LĐLĐ tỉnh Long An: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, nữ công

Kỳ Quan |

Ngày 22.10, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức hội thảo “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tuyên giáo, nữ công công đoàn trong tình hình mới”.

LĐLĐ Tây Ninh vận động cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực

Quốc Tiến |

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh ủy Tây Ninh, ngày 22.10.2019, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức lễ phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” (hay còn gọi là Cuộc vận động “Năm không”) gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở”.