LĐLĐ Phú Thọ thăm hỏi, hỗ trợ công nhân bị tai nạn lao động

Trần Trọng |

Phú Thọ - LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức buổi thăm hỏi, tặng quà và động viên công nhân tại huyện Phù Ninh bị tai nạn lao động.

Tại buổi thăm hỏi, ông Nguyễn Ngọc Hướng - Phó Chủ  tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ cùng các lãnh đạo LĐLĐ huyện Phù Ninh đã tới thăm và tặng quà trị giá 1 triệu đồng cho đoàn viên Lương Đức Mạnh thuộc CĐCS Công ty TNHH Tarpia Vina bị tai nạn lao động cụt 1/3 cánh tay phải.

Đoàn viên Lương Đức Mạnh (SN 2002) là con út trong gia đình có 3 chị em, hiện tại sống cùng bố mẹ già không có thu nhập. Bản thân đoàn viên Mạnh mới đi làm được 4 tháng nên thu nhập còn thấp.

Qua đây, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Phú Thọ đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những mất mát mà gia đình phải gánh chịu do tai nạn lao động; đồng thời, mong muốn bản thân người lao động và gia đình khắc phục khó khăn, vượt qua bệnh tật để ổn định cuộc sống.

Chương trình thăm, hỗ trợ đoàn viên, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là hoạt động thường xuyên được đơn vị triển khai và duy trì nhiều năm nay.

Hoạt động này thể hiện sự quan tâm kịp thời, sự đồng hành của tổ chức công đoàn đối với công nhân lao động nhằm chia sẻ những mất mát, khó khăn, giúp người lao động sớm vượt qua những nỗi đau trong cuộc sống.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ: Tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội cho người lao động

Kiều Công Tuấn |

Liên đoàn Lao động huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty TNHH Bethel Quốc tế (Cụm công nghiệp Hợp Hải, huyện Lâm Thao).

Gần 25.000 lao động được giảm đóng Quỹ Tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp

Phạm Ánh |

Tại buổi tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/CP giữa LĐLĐ tỉnh Sơn La và Bảo hiểm xã hội tỉnh, ông Lường Minh Xuấn (Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh) cho biết - đã có 24.789 lao động, với tổng số tiền được giảm là 4.627,344 triệu đồng vào Quỹ Tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp.

LĐLĐ Sơn La giám sát chính sách hỗ trợ người lao động

Văn Ánh |

Sơn La - LĐLĐ tỉnh vừa tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Phú Thọ: Tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội cho người lao động

Kiều Công Tuấn |

Liên đoàn Lao động huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty TNHH Bethel Quốc tế (Cụm công nghiệp Hợp Hải, huyện Lâm Thao).

Gần 25.000 lao động được giảm đóng Quỹ Tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp

Phạm Ánh |

Tại buổi tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/CP giữa LĐLĐ tỉnh Sơn La và Bảo hiểm xã hội tỉnh, ông Lường Minh Xuấn (Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh) cho biết - đã có 24.789 lao động, với tổng số tiền được giảm là 4.627,344 triệu đồng vào Quỹ Tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp.

LĐLĐ Sơn La giám sát chính sách hỗ trợ người lao động

Văn Ánh |

Sơn La - LĐLĐ tỉnh vừa tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19