LĐLĐ huyện Yên Lập (Phú Thọ) đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống COVID-19

Bảo Hân |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Liên đoàn Lao động huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch với quyết tâm không để dịch bệnh lây lan, đảm bảo sự ổn định trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Để chủ động phòng, chống bệnh COVID-19, Liên đoàn lao động huyện Yên Lập đã yêu cầu các Công đoàn cơ sở tăng cường tuyên truyền cung cấp cho đoàn viên, Công đoàn, người lao động nắm bắt kịp thời, chính xác những thông tin về tình hình dịch bệnh bằng nhiều hình thức như thông qua các trang mạng xã hội của đơn vị và của tổ chức Công đoàn; tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhất là nguyên tắc 5K.

Ngoài ra, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; thường xuyên làm vệ sinh môi trường nơi làm việc; theo dõi và quản lý tốt sức khỏe đoàn viên, người lao động; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hiện tại, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Liên đoàn lao động huyện Yên Lập tiếp tục tích cực tuyên truyền và đồng hành cùng doanh nghiệp, người lao động phòng, chống dịch, đồng thời hướng dẫn việc tổ chức thăm hỏi, trao tặng quà Tết đảm bảo trang trọng, ý nghĩa và phù hợp trong tình hình dịch bệnh như hiện nay.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Tình hình sức khỏe bé sơ sinh 27 ngày tuổi mắc COVID-19 ở Hải Dương

Thùy Linh |

Chiều qua (5.2), Bệnh viện Bạch Mai đã tăng cường 2 cán bộ y tế thuộc Khoa Nhi xuống hỗ trợ Bệnh viện Dã chiến 2 Hải Dương, tại đây đang có 11 bệnh nhân nhi mắc COVID-19 điều trị, trong đó nhỏ nhất là bé gái 27 ngày tuổi.

Ảnh hưởng dịch COVID-19, người dân Đắk Lắk thắt chặt chi tiêu dịp Tết

BẢO TRUNG |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kết hợp với giá cả một số mặt hàng nông sản giảm sâu trong năm 2020 khiến cho người dân ở tỉnh Đắk Lắk đã thắt chặt chi tiêu, mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán, dẫn đến việc hàng loạt chợ, siêu thị trên địa bàn sụt giảm doanh thu trầm trọng.

Đi máy bay về quê Tết, trùm kín từ đầu tới chân vì sợ dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Nhiều hành khách ngoài đeo khẩu trang còn cẩn thận mặc đồ bảo vệ vải kháng khuẩn, mũ bảo hộ có tấm che mặt... khi đi máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất về quê ăn Tết để đề phòng dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tình hình sức khỏe bé sơ sinh 27 ngày tuổi mắc COVID-19 ở Hải Dương

Thùy Linh |

Chiều qua (5.2), Bệnh viện Bạch Mai đã tăng cường 2 cán bộ y tế thuộc Khoa Nhi xuống hỗ trợ Bệnh viện Dã chiến 2 Hải Dương, tại đây đang có 11 bệnh nhân nhi mắc COVID-19 điều trị, trong đó nhỏ nhất là bé gái 27 ngày tuổi.

Ảnh hưởng dịch COVID-19, người dân Đắk Lắk thắt chặt chi tiêu dịp Tết

BẢO TRUNG |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kết hợp với giá cả một số mặt hàng nông sản giảm sâu trong năm 2020 khiến cho người dân ở tỉnh Đắk Lắk đã thắt chặt chi tiêu, mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán, dẫn đến việc hàng loạt chợ, siêu thị trên địa bàn sụt giảm doanh thu trầm trọng.

Đi máy bay về quê Tết, trùm kín từ đầu tới chân vì sợ dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Nhiều hành khách ngoài đeo khẩu trang còn cẩn thận mặc đồ bảo vệ vải kháng khuẩn, mũ bảo hộ có tấm che mặt... khi đi máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất về quê ăn Tết để đề phòng dịch COVID-19.