Đồng hành cùng công nhân trước ảnh hưởng của dịch COVID-19

Mai Hoa |

Thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực đồng hành cùng đoàn viên, công nhân lao động khắc phục khó khăn, tích cực lao động sản xuất gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Vận động chủ nhà trọ giảm tiền thuê cho công nhân 

Chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong bám nắm tình hình từ cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền tới công nhân lao động chủ động, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Tại Khu công nghiệp Thụy Vân, trong bối cảnh dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, thông qua các ứng dụng mạng xã hội, Công đoàn các khu công nghiệp đã thành lập các nhóm công đoàn để cập nhật tình hình từ cơ sở, đồng thời thông báo và triển khai nhiệm vụ tới các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Các doanh nghiệp đã triển khai đồng loạt nhiều biện pháp phòng dịch như: Khai báo y tế, phun thuốc khử khuẩn, kiểm soát, đo thân nhiệt người ra vào làm việc tại đơn vị, bố trí công nhân lao động làm việc luân phiên, tuyên truyền công nhân lao động giữ khoảng cách,...

Nhằm giúp đỡ công nhân lao động đang phải thuê nhà ở bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động các chủ nhà trọ giảm tiền thuê phòng cho công nhân lao động và nhận được sự đồng thuận của nhiều chủ trọ xung quanh Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì. Tiêu biểu như ông Phùng Văn Thảo ở xã Thụy Vân; chị Bùi Thị Tiến ở xã Thanh Đình. Được biết, thời điểm đó gia đình ông Thảo có gần 40 phòng trọ cho thuê với giá 500.000 đồng/phòng/tháng. Ông Thảo đã quyết định giảm từ 20-30% tiền thuê phòng cho những trường hợp công nhân lao động khó khăn và gia đình có con nhỏ.

Hỗ trợ kịp thời người lao động 

Thực hiện Quyết định 2606/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn rà soát, tổng hợp danh sách đoàn viên, công nhân lao động thuộc đối tượng để xem xét và có quyết định hỗ trợ kịp thời cho trên 300 đoàn viên, công nhân lao động với số tiền gần 300 triệu đồng.

Ngoài các chương trình hỗ trợ đột xuất, từ năm 2020 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 30 tấn gạo tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng việc làm do dịch bệnh; trao tặng hàng trăm nghìn khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn do các doanh nghiệp có đông công nhân lao động, góp phần chung tay cùng doanh nghiệp và người lao độngtrong công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn cũng thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân lao động để kịp thời báo cáo với công đoàn cấp trên, từ đó tổ chức các chương trình, hoạt động thiết thực, phù hợp nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Ông Phạm Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ khẳng định: Với tinh thần chống dịch như chống giặc, cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy tốt vai trò; phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Công đoàn luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng đoàn viên, công nhân lao động; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức… để mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động là một chiến sĩ, tự giác thực hiện và vận động đồng nghiệp, người thân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; để mỗi công đoàn cơ sở là một pháo đài, là mái nhà bình yên của đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên toàn tỉnh.


Mai Hoa
TIN LIÊN QUAN

Nữ công nhân nhận lau dọn thuê để kiếm tiền nuôi 3 con nhỏ

Hà Anh |

Chồng vướng vào vòng lao lý 6 năm nay, một mình chị Ngô Thị Hương (sinh năm 1990, công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam) đang “gánh gồng” để chăm lo cho 8 người trong gia đình.

Tai nạn lao động tử vong, nam công nhân xét nghiệm mắc COVID-19 ở Thanh Oai

Tùng Giang |

Bị tai nạn lao động và tử vong vào chiều 23.9, sau khi vào viện, ông L.D (Thanh Oai, Hà Nội) được lấy mẫu xét nghiệm và đến chiều 24.9 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Công đoàn hỗ trợ công nhân là chia sẻ với doanh nghiệp

Linh Nguyên |

Là 2 trong số 3 Công đoàn cơ sở thuộc CĐ ngành Xây dựng Hà Nội mới nhận Quyết định hỗ trợ bữa ăn cho người lao động làm việc “3 tại chỗ” theo Quyết định 3089 của Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Đá ốp lát và xây dựng Hà Nội và Phó Chủ tịch CĐ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội đã chia sẻ những mong muốn từ thực tế.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nữ công nhân nhận lau dọn thuê để kiếm tiền nuôi 3 con nhỏ

Hà Anh |

Chồng vướng vào vòng lao lý 6 năm nay, một mình chị Ngô Thị Hương (sinh năm 1990, công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam) đang “gánh gồng” để chăm lo cho 8 người trong gia đình.

Tai nạn lao động tử vong, nam công nhân xét nghiệm mắc COVID-19 ở Thanh Oai

Tùng Giang |

Bị tai nạn lao động và tử vong vào chiều 23.9, sau khi vào viện, ông L.D (Thanh Oai, Hà Nội) được lấy mẫu xét nghiệm và đến chiều 24.9 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Công đoàn hỗ trợ công nhân là chia sẻ với doanh nghiệp

Linh Nguyên |

Là 2 trong số 3 Công đoàn cơ sở thuộc CĐ ngành Xây dựng Hà Nội mới nhận Quyết định hỗ trợ bữa ăn cho người lao động làm việc “3 tại chỗ” theo Quyết định 3089 của Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Đá ốp lát và xây dựng Hà Nội và Phó Chủ tịch CĐ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội đã chia sẻ những mong muốn từ thực tế.