Doanh nghiệp chưa công bố thưởng Tết, công nhân ngừng việc tập thể

Quế Chi |

Cho rằng thưởng Tết Nguyên đán 2020 và chi trả lương tháng 13 không được công ty thông báo rõ ràng, khoảng 100 công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm thể thao Bai Sheng tại huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) đã ngừng việc tập thể.

"Doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết Âm lịch và chi trả lương tháng 13 cho công nhân. Không đồng tình với điều này, vào sáng 2.1, khoảng 100 công nhân đã phản ứng bằng cách ngừng việc tập thể, yêu cầu phải công bố kế hoạch thưởng Tết cho công nhân"- sáng 3.1, bà Trần Thị Giang – Trưởng ban Chính sách- pháp luật (Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ) -  cho biết.

Sau khi vụ việc xảy ra, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Thủy, các cơ quan chức năng của huyện Thanh Thủy đã vào cuộc giải quyết, đối thoại tập thể với công nhân. Đến buổi trưa cùng ngày (2.1), Công ty hứa với công nhân ngày 8.1 sẽ trả lời và thông báo cụ thể phương án thưởng Tết, trả lương thứ 13 cho công nhân.

Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Đức Việt – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Bai Sheng – xác nhận vào sáng 3.1, công nhân đã trở lại làm việc bình thường. Ông Việt cho hay, sau khi sự việc xảy ra, Liên đoàn Lao động huyện, các cơ quan chức năng của huyện, doanh nghiệp đã tổ chức đối thoại trực tiếp với công nhân, tập hợp ý kiến của công nhân để giải quyết. Sau khi doanh nghiệp đồng ý ngày 8.1 sẽ thông báo kế hoạch thưởng Tết, công nhân đã đi về.

Ông Việt cho biết, trước đó Công đoàn cơ sở Công ty cùng chuyên môn đã sơ thảo phương án lương, thưởng Tết Canh Tý 2020. Tuy vậy, phải chờ Phó Tổng giám đốc từ Trung Quốc qua dự kiến vào tối 3.1 để mang con dấu, chữ ký sang rồi mới chính thức ban hành. Theo ông Việt, do nhiều yếu tố, công nhân phản ứng sớm quá, ngoài tầm kiểm soát.

Vẫn theo ông Việt, công nhân ngừng việc tập thể tự phát, không qua tổ chức công đoàn cơ sở và nếu đề đạt nguyện vọng lên công đoàn cơ sở thì sẽ không đến sự việc ngừng việc tập thể như này. Ông Việt cho biết, tuy không đúng quy định pháp luật, nhưng công nhân tham gia ngừng việc tập thể vẫn được trả lương ngày 2.1.

Được biết, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm thể thao Bai Sheng mới được mua lại, đi vào hoạt động vào đầu năm 2019; hiện có 900 công nhân lao động. Công đoàn Công ty thành lập vào tháng 3.2019.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Thưởng Tết của công nhân ngành điện tử là bao nhiêu?

Quế Chi |

Tuy chưa có thống kê chính thức, nhưng qua khảo sát của phóng viên, thưởng Tết Nguyên đán 2020 của công nhân ngành điện tử thường là tháng lương thứ 13 (một tháng lương cơ bản).

Doanh nghiệp có nên giữ lại một nửa tiền thưởng Tết, đầu năm sau mới trả?

Quế Chi |

Bên cạnh đại đa số doanh nghiệp chi thưởng Tết một lần vào dịp trước Tết, vẫn có doanh nghiệp chi trả tiền thưởng Tết Nguyên đán thành 2 lần: Trước và sau Tết với mục đích giữ chân người lao động.

Cẩn thận “chiêu trò” né thưởng Tết của doanh nghiệp

Nhóm pV |

Thưởng Tết là một khoản tiền người lao động (NLĐ) rất mong chờ vào dịp cuối năm sau thời gian làm việc vất vả. Những năm gần đây, bên cạnh những doanh nghiệp (DN) chăm lo tốt, thưởng Tết đầy đủ cho NLĐ thì vẫn có những DN dùng chiêu trò để “né” khoản tiền này hoặc chi thưởng ít đi cho NLĐ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thưởng Tết của công nhân ngành điện tử là bao nhiêu?

Quế Chi |

Tuy chưa có thống kê chính thức, nhưng qua khảo sát của phóng viên, thưởng Tết Nguyên đán 2020 của công nhân ngành điện tử thường là tháng lương thứ 13 (một tháng lương cơ bản).

Doanh nghiệp có nên giữ lại một nửa tiền thưởng Tết, đầu năm sau mới trả?

Quế Chi |

Bên cạnh đại đa số doanh nghiệp chi thưởng Tết một lần vào dịp trước Tết, vẫn có doanh nghiệp chi trả tiền thưởng Tết Nguyên đán thành 2 lần: Trước và sau Tết với mục đích giữ chân người lao động.

Cẩn thận “chiêu trò” né thưởng Tết của doanh nghiệp

Nhóm pV |

Thưởng Tết là một khoản tiền người lao động (NLĐ) rất mong chờ vào dịp cuối năm sau thời gian làm việc vất vả. Những năm gần đây, bên cạnh những doanh nghiệp (DN) chăm lo tốt, thưởng Tết đầy đủ cho NLĐ thì vẫn có những DN dùng chiêu trò để “né” khoản tiền này hoặc chi thưởng ít đi cho NLĐ.