Công nhân ngừng việc tập thể yêu cầu có tháng lương thứ 13

Quế Chi |

Cho rằng vấn đề thưởng Tết Nguyên đán 2020 không thỏa đáng, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Sung Jin Vina (100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất hàng may mặc tại Cụm công nghiệp Tử Đà – An Đạo, huyện Phù Ninh) đã ngừng việc tập thể và tập trung trước cổng Công ty.

Vụ việc công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Sung Jin Vina ngừng việc tập thể liên quan đến lương thưởng Tết xảy ra vào sáng 8.1.

Công nhân đã ngừng việc để yêu cầu Công ty trả lương tháng 13 cho họ; đồng thời việc chi tiền lương phải đảm bảo thời gian để công nhân lao động có tiền đón Tết.

Bên cạnh đó, công nhân lao động yêu cầu Công ty phải đóng bảo hiểm cho người lao động đầy đủ để họ được hưởng quyền lợi về bảo hiểm xã hội.

Ông Phạm Sơn- Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ- cho biết, sau khi xảy ra vụ ngừng việc tập thể, Liên đoàn lao động huyện Phù Ninh cùng các cơ quan chức năng của huyện đã đến Công ty giải quyết vụ việc; tập hợp ý kiến kiến nghị cho công nhân lao động, làm việc với lãnh đạo Công ty.

Sau buổi làm việc, Công ty đã ra thông báo chấp nhận thanh toán toán lương đúng thời gian cho công nhân; trả ngay 50% lương tháng 13 cho công nhân, còn lại sang năm 2020 sẽ trả. Công ty cũng hứa từ tháng 1.2020 đến tháng 6.2020 sẽ thanh toán tiền nợ bảo hiểm xã hội cho công nhân để người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Chiều cùng ngày (8.1), nhiều công nhân lao động đã trở lại làm việc.

Theo ông Phạm Sơn, hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sung Jin Vina đang nợ 3,5 tỉ đồng tiền bảo hiểm xã hội. “Vào tháng 8.2019, Công ty đã bị Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xử phạt 300 triệu đồng vì nợ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, đến giờ, Công ty vẫn chưa nộp phạt và chưa đóng tiền bảo hiểm xã hội còn nợ”- ông Phạm Sơn thông tin.

Ông Phạm Sơn cung cấp thêm thông tin, Công ty đã xây dựng được thỏa ước lao động tập thể, trong đó có điều khoản chi trả lương tháng 13 cho công nhân.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn vào cuộc, công ty đồng ý tăng mức thưởng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc hơn 1.000 công nhân ngừng việc tập thể yêu cầu thưởng Tết tại Công ty TNHH Ever Great International Việt Nam (thuộc Cụm Công nghiệp Gia Vân, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình), sáng ngày 6.1, sau khi có sự vào cuộc của LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan, đại diện lãnh đạo công ty đã đồng ý thưởng Tết bằng một tháng lương cơ bản và công nhân đã trở lại làm việc bình thường.

Hơn 1.000 công nhân ngừng việc tập thể yêu cầu thưởng Tết: Chưa đi làm lại

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 6.1, hơn 1.000 công nhân tại Công ty TNHH Ever Great International Việt Nam (thuộc Cụm Công nghiệp Gia Vân, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) vẫn tiếp tục ngừng việc tập thể để yêu cầu công ty thưởng Tết.

Hơn 1.000 công nhân ngừng việc tập thể yêu cầu thưởng Tết

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 4.1, hơn 1.000 công nhân tại Công ty TNHH Ever Great International Việt Nam (thuộc Cụm Công nghiệp Gia Vân, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đồng loạt nghỉ việc tập thể để yêu cầu phía công ty phải có chế độ thưởng Tết thỏa đáng cho người lao động tại đây.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn vào cuộc, công ty đồng ý tăng mức thưởng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc hơn 1.000 công nhân ngừng việc tập thể yêu cầu thưởng Tết tại Công ty TNHH Ever Great International Việt Nam (thuộc Cụm Công nghiệp Gia Vân, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình), sáng ngày 6.1, sau khi có sự vào cuộc của LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan, đại diện lãnh đạo công ty đã đồng ý thưởng Tết bằng một tháng lương cơ bản và công nhân đã trở lại làm việc bình thường.

Hơn 1.000 công nhân ngừng việc tập thể yêu cầu thưởng Tết: Chưa đi làm lại

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 6.1, hơn 1.000 công nhân tại Công ty TNHH Ever Great International Việt Nam (thuộc Cụm Công nghiệp Gia Vân, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) vẫn tiếp tục ngừng việc tập thể để yêu cầu công ty thưởng Tết.

Hơn 1.000 công nhân ngừng việc tập thể yêu cầu thưởng Tết

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 4.1, hơn 1.000 công nhân tại Công ty TNHH Ever Great International Việt Nam (thuộc Cụm Công nghiệp Gia Vân, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đồng loạt nghỉ việc tập thể để yêu cầu phía công ty phải có chế độ thưởng Tết thỏa đáng cho người lao động tại đây.