Công đoàn và bạn đọc Báo Lao Động hỗ trợ cho đoàn viên đặc biệt khó khăn

Trang Nhung |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa trực tiếp đến thăm và trao số tiền gần 8 triệu đồng tới gia đình chị Trần Thị Hải Yến - công nhân trực tiếp sản xuất, đoàn viên công đoàn Công ty OPUS ONE - đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Việt Trì.

Đây là số tiền do Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ trợ cấp và bạn đọc Báo Lao Động đóng góp giúp đỡ cho riêng cá nhân người lao động.

Chị Yến có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng là lao động tự do, thu nhập thấp và không ổn định. Con gái năm nay đã 10 tuổi nhưng sức khỏe yếu, chỉ nặng 10kg do mắc bệnh ly thượng bì bóng nước bẩm sinh - một căn bệnh quái ác, hiếm gặp, không thể chữa trị. Theo thời gian, các vùng da toàn thân luôn bị tổn thương, lở loét nên con không thể đến trường đi học như các bạn đồng trang lứa. Gia đình còn luôn phải có người chăm sóc cháu để giảm thiểu khả năng nhiễm trùng khiến bệnh tình trở nặng.

Song vượt lên tất cả, chị luôn nỗ lực trong cuộc sống và công việc, thi đua lao động sản xuất tốt, tích cực tham gia các hoạt động công đoàn, được đồng nghiệp yêu quý.

Đón nhận tình cảm, tấm lòng quý báu này giữa lúc dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng không nhỏ tới thu nhập của gia đình, chị Trần Thị Hải Yến xúc động bày tỏ sự biết ơn tới các cấp công đoàn và Báo Lao Động đã luôn đồng hành cùng chị trong suốt thời gian qua. Chị luôn tin tưởng trong chặng đường dài phía trước sẽ luôn có chỗ dựa tin cậy, vững chắc là tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Trang Nhung
TIN LIÊN QUAN

Chi hỗ trợ đoàn viên công đoàn và người lao động có khác nhau?

nam dương |

Bạn đọc có email thuanbachxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi thấy có nhiều người lao động chưa tham gia công đoàn. Vậy khi chăm lo cho đoàn viên công đoàn và người lao động, công đoàn cơ sở có được chi khác nhau?

Quảng Nam: Mất hơn 3.000 đoàn viên Công đoàn do dịch COVID-19

Tường Minh |

Quảng Nam - Liên đoàn Lao động thành phố Hội An mất hơn 3.000 đoàn viên Công đoàn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động cho đoàn viên Công đoàn ngành Y

LƯƠNG HẠNH |

Chiều 8.3, Công đoàn Y tế Việt Nam và Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức chương trình phối hợp hoạt động cho đoàn viên Công đoàn và người lao động ngành Y tế giai đoạn 2022-2026.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chi hỗ trợ đoàn viên công đoàn và người lao động có khác nhau?

nam dương |

Bạn đọc có email thuanbachxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi thấy có nhiều người lao động chưa tham gia công đoàn. Vậy khi chăm lo cho đoàn viên công đoàn và người lao động, công đoàn cơ sở có được chi khác nhau?

Quảng Nam: Mất hơn 3.000 đoàn viên Công đoàn do dịch COVID-19

Tường Minh |

Quảng Nam - Liên đoàn Lao động thành phố Hội An mất hơn 3.000 đoàn viên Công đoàn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động cho đoàn viên Công đoàn ngành Y

LƯƠNG HẠNH |

Chiều 8.3, Công đoàn Y tế Việt Nam và Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức chương trình phối hợp hoạt động cho đoàn viên Công đoàn và người lao động ngành Y tế giai đoạn 2022-2026.