Công đoàn tỉnh Phú Thọ: Góp phần đảm bảo việc làm cho người lao động

Quân Lâm - Cao Hương (Báo Phú Thọ) |

Để đạt được “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo sản xuất, cùng với các cấp, các ngành, thời gian qua, Công đoàn tỉnh Phú Thọ đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp công nhân lao động ổn định đời sống, yên tâm sản xuất.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã có 7 doanh nghiệp thuộc các khu, cụm công nghiệp do tỉnh quản lý phải tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh khiến nhiều người lao động phải nghỉ việc.

Cuộc sống của người lao động gặp nhiều khó khăn do nguồn thu nhập chính bị mất trong khi tìm việc làm mới không hề dễ dàng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Chị Đào Thị Hằng, công nhân Công ty TNHH Matsuoka, Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ chia sẻ: “Từ năm ngoái đến nay, công ty chúng tôi vẫn cố gắng duy trì sản xuất, đảm bảo công việc cho công nhân.

Tuy nhiên, các đơn hàng của công ty giảm so với những năm trước nên thu nhập của công nhân cũng giảm theo. Gia đình tôi có hai con nhỏ nhưng cũng phải tiết giảm chi tiêu…”.

Dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập và việc làm của công nhân mà còn dẫn đến tình trạng một số gia đình có con nhỏ không thuê được người trông hoặc gửi trẻ, nên bắt buộc phải gửi về quê hay nghỉ việc luân phiên để trông con, khiến cho cuộc sống đảo lộn…

Trước những khó khăn của đoàn viên, người lao động, ông Hà Đức Quảng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức chuỗi các hoạt động hướng về đoàn viên, NLĐ trong Tháng Công nhân phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, vừa đảm bảo chăm lo tốt chế độ, quyền lợi của đoàn viên, CNLĐ vừa an toàn trong phòng, chống dịch bệnh...

Mặc dù, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát nhưng trên nhiều tỉnh, thành vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao nên các doanh nghiệp trong tỉnh vẫn đang tăng cường nhiều giải pháp phòng, chống dịch kịp thời, chủ động nhằm ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động, giúp người lao động cải thiện đời sống, phát huy tay nghề, sáng tạo và cống hiến trong công việc.

LĐLĐ tỉnh cũng đã phối hợp tổ chức Chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ” để đoàn viên, người lao động được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc qua đó, phối hợp với doanh nghiệp tìm cách giải quyết; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đang điều trị bệnh dài ngày, bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19...

Trong Tháng Công nhân vừa qua, công đoàn cơ sở đã tổ chức trên 2.000 hoạt động cụ thể, thiết thực, thành lập mới 7 công đoàn cơ sở, ra mắt 1 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 1.153 đoàn viên; 100% các bản thỏa ước lao động tập thể ký lại, ký mới đạt chất lượng loại B trở lên; nhiều đơn vị đề xuất thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh nâng giá trị bữa ăn ca lên 15.000 đồng/suất.

Bên cạnh đó, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã đàm phán, ký kết mới được 34 thỏa thuận hợp tác hoặc phối hợp với các đối tác; các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã trích từ nguồn tài chính công đoàn và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác trên 5 tỉ đồng để hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19; triển khai thực hiện 34 chương trình chăm lo phúc lợi cho đoàn viên và người lao động; đồng thời tổ chức trao tặng trên 50.000 khẩu trang y tế cho sáu doanh nghiệp và 60 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, y bác sĩ tại các đơn vị nơi tuyến đầu chống dịch…

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Quân Lâm - Cao Hương (Báo Phú Thọ)
TIN LIÊN QUAN

Báo Lao Động cần đi sâu hơn nữa về đời sống của công nhân lao động

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Ngày 14.7, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 của Báo Lao Động.

Cậu học trò ước mơ sáng tạo khoa học kỹ thuật giúp ích cho đời sống

Minh Ánh |

Xuất phát từ những quan sát thực tế, từ những bất tiện của người nông dân cho đến sự nguy hiểm của những người lính cứu hoả, em Liêu Vinh Khôi - trường THPT Phan Văn Trị (Phong Điền, Cần Thơ) đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm ứng dụng đời sống, đạt nhiều giải thưởng từ cấp thành phố đến cấp quốc gia.

Thông tin tốt, tích cực về đời sống xã hội phải là dòng chảy chính

Đinh Thành Quang |

Chỉ thị 12/CT-TTg được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành ngày 12.5.2021 tiếp tục giao nhiệm vụ cho lực lượng báo chí hiện nay: “Bảo đảm lượng thông tin tốt, tích cực về đời sống xã hội là dòng chảy chính”.

Hà Nội: Đêm giao thừa của những công nhân môi trường tận tâm với nghề

PHẠM ĐÔNG - VŨ TUẤN |

Trong khi mọi người đang quây quần bên tổ ấm gia đình cùng nhau chờ đón giao thừa thì hàng chục công nhân vệ sinh môi trường tại Hà Nội vẫn miệt mài xuyên đêm dọn sạch phố phường làm nên mùa xuân tươi mới, sạch đẹp.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Xa gia đình, 6.000 cán bộ đường sắt phục vụ trên những chuyến tàu xuyên Tết

BÙI THƠM - HẢI DANH- Hải Nguyễn |

Mặc dù xa gia đình, người thân vào thời khắc giao thừa thiêng liêng nhưng với 6.000 nhân viên cán bộ ngành đường sắt, niềm vui và tự hào cảm xúc nhiều hơn cả. Bởi sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, vận tải đường sắt đã có nhiều khởi sắc trở lại.

Báo Lao Động cần đi sâu hơn nữa về đời sống của công nhân lao động

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Ngày 14.7, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 của Báo Lao Động.

Cậu học trò ước mơ sáng tạo khoa học kỹ thuật giúp ích cho đời sống

Minh Ánh |

Xuất phát từ những quan sát thực tế, từ những bất tiện của người nông dân cho đến sự nguy hiểm của những người lính cứu hoả, em Liêu Vinh Khôi - trường THPT Phan Văn Trị (Phong Điền, Cần Thơ) đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm ứng dụng đời sống, đạt nhiều giải thưởng từ cấp thành phố đến cấp quốc gia.

Thông tin tốt, tích cực về đời sống xã hội phải là dòng chảy chính

Đinh Thành Quang |

Chỉ thị 12/CT-TTg được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành ngày 12.5.2021 tiếp tục giao nhiệm vụ cho lực lượng báo chí hiện nay: “Bảo đảm lượng thông tin tốt, tích cực về đời sống xã hội là dòng chảy chính”.