Công đoàn Phú Thọ hỗ trợ đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo

Trần Trọng |

Phú Thọ - Công đoàn viên chức tỉnh thăm hỏi, trao quà đến người nhà đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo đã tử vong và bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo đó, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Phú Thọ tổ chức buổi thăm hỏi gia đình đoàn viên bị mắc bệnh hiểm nghèo đã tử vong thuộc Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Ngoại vụ.

Tại buổi thăm hỏi, bà Bùi Thị Thu Hương - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Phú Thọ đã trao số tiền 3 triệu đồng đến thân nhân đoàn viên bị tử vong.

Số tiền tuy không lớn nhưng thể hiện sự cảm thông, chia sẻ đối với gia đình đoàn viên. Đồng thời, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cũng đã động viên gia đình cố gắng vượt qua sự mất mát to lớn, ổn định cuộc sống để lo tương lai cho các con sau này.

Cũng trong dịp này, Công đoàn Viên chức tỉnh Phú Thọ trao 21 xuất hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động thuộc 8 CĐCS bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền là 30,7 triệu đồng.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Công nhân góp tiền hỗ trợ 13 công nhân mắc bệnh hiểm nghèo

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin VN (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) đã tổ chức chương trình “Vòng tay nhân ái” lần thứ 36 và trao số tiền hơn 785 triệu đồng cho các trường hợp công nhân mắc bệnh hiểm nghèo, trung bình mỗi công nhân nhận được 60,4 triệu đồng.

LĐLĐ Sơn La giám sát chính sách hỗ trợ người lao động

Văn Ánh |

Sơn La - LĐLĐ tỉnh vừa tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

CNVCLĐ Sơn La hưởng ứng Tuần lễ gửi tiết kiệm, chung tay vì người nghèo

Lê Hà |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 1503/LĐLĐ phát động tới đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng Chương trình “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” năm 2022.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Đồng Nai: Công nhân góp tiền hỗ trợ 13 công nhân mắc bệnh hiểm nghèo

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin VN (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) đã tổ chức chương trình “Vòng tay nhân ái” lần thứ 36 và trao số tiền hơn 785 triệu đồng cho các trường hợp công nhân mắc bệnh hiểm nghèo, trung bình mỗi công nhân nhận được 60,4 triệu đồng.

LĐLĐ Sơn La giám sát chính sách hỗ trợ người lao động

Văn Ánh |

Sơn La - LĐLĐ tỉnh vừa tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

CNVCLĐ Sơn La hưởng ứng Tuần lễ gửi tiết kiệm, chung tay vì người nghèo

Lê Hà |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 1503/LĐLĐ phát động tới đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng Chương trình “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” năm 2022.