Công đoàn huyện Yên Lập trao 3.854 suất quà cho đoàn viên, người lao động

Hồng Vân- Xuân Đôn |

Phú Thọ - Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Liên đoàn Lao động huyện Yên Lập (Phú Thọ) đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực đến đoàn viên, người lao động trong huyện.

Toàn huyện Yên Lập có 108 công đoàn cơ sở với gần 4.000 đoàn viên. Trong năm 2021, dịch COVID-19 tác động không nhỏ đến đời sống của đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn huyện. 

Đồng hành cùng người lao động, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, Liên đoàn Lao động huyện đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần – 2022, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, được ưu tiên hàng đầu đối với tất cả các cấp công đoàn.

Với phương châm “Tết Sum vầy - Xuân bình an”, “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, các cấp công đoàn đã triển khai việc huy động nguồn lực để hỗ trợ, chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ nguồn lực để tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Liên đoàn Lao động huyện đã trao 153 suất quà cho công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 100 triệu đồng; huy động từ nguồn chi chăm lo của Liên đoàn Lao động tỉnh cho đoàn viên công đoàn và người lao động được gần 1.300 suất quà với tổng giá trị gần 364 triệu đồng. Các công đoàn cơ sở cũng đã tổ chức các hoạt động chăm lo 3.854 suất quà cho đoàn viên, người lao động với tổng giá trị trên 700 triệu đồng.

Với mong muốn tất cả đoàn viên, người lao động được vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc được tươm tất, đầm ấm, sum họp, Liên đoàn lao động huyện chỉ đạo các công đoàn cơ sở khảo sát cụ thể số đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tập trung vào đối tượng bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mất việc làm, bị thiệt hại do lũ lụt thiên tai để phối hợp tổ chức hỗ trợ, đồng thời khâu nối để mời các lãnh đạo các cấp tham gia các hoạt động thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động nhằm thể hiện sự quan tâm, tạo sự lan tỏa sâu rộng.

Những hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân lao động được các cấp công đoàn trên địa bàn huyện Yên Lập triển khai thực sự là những hoạt động ấm áp, nghĩa tình, góp phần tạo tâm lý ổn định cho người lao động, giúp họ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hồng Vân- Xuân Đôn
TIN LIÊN QUAN

Gần 4 tỉ đồng chăm lo Tết cho công nhân lao động khó khăn ở Ninh Thuận

Phương Linh |

Ninh Thuận - Hàng nghìn suất quà chăm lo Tết cho công nhân lao động được các cấp công đoàn tỉnh Ninh Thuận trao tận tay hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn. Những phần quà đã giúp nhiều gia đình có thêm mâm cỗ Tết đủ đầy.

Bắc Giang: Tổ chức tốt nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

Nguyễn Thị Mơ |

Bắc Giang - Hiện nay, tỉnh Bắc Giang có trên 300.000 công nhân viên chức lao động đang công tác, làm việc ở 1.840 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; trong đó có gần 700 công đoàn cơ sở doanh nghiệp với trên 200.000 công nhân lao động.

Công đoàn chi 3.202 tỉ đồng chăm lo Tết cho 9.477.500 người lao động

Việt Lâm |

Chiều 28.1, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh cho biết, tính đến ngày 27.1.2022, theo báo cáo chưa đầy đủ của các đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN, đã có khoảng 9.477.500 đoàn viên và người lao động (bao gồm hơn 204.000 NLĐ tại các doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn, có đóng kinh phí công đoàn) được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết của tổ chức Công đoàn với tổng nguồn kinh phí là 3.202 tỉ đồng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Gần 4 tỉ đồng chăm lo Tết cho công nhân lao động khó khăn ở Ninh Thuận

Phương Linh |

Ninh Thuận - Hàng nghìn suất quà chăm lo Tết cho công nhân lao động được các cấp công đoàn tỉnh Ninh Thuận trao tận tay hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn. Những phần quà đã giúp nhiều gia đình có thêm mâm cỗ Tết đủ đầy.

Bắc Giang: Tổ chức tốt nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

Nguyễn Thị Mơ |

Bắc Giang - Hiện nay, tỉnh Bắc Giang có trên 300.000 công nhân viên chức lao động đang công tác, làm việc ở 1.840 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; trong đó có gần 700 công đoàn cơ sở doanh nghiệp với trên 200.000 công nhân lao động.

Công đoàn chi 3.202 tỉ đồng chăm lo Tết cho 9.477.500 người lao động

Việt Lâm |

Chiều 28.1, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh cho biết, tính đến ngày 27.1.2022, theo báo cáo chưa đầy đủ của các đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN, đã có khoảng 9.477.500 đoàn viên và người lao động (bao gồm hơn 204.000 NLĐ tại các doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn, có đóng kinh phí công đoàn) được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết của tổ chức Công đoàn với tổng nguồn kinh phí là 3.202 tỉ đồng.