Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Bảo Hân |

Cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX nhiệm kỳ 2021 – 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ được giới thiệu 2 đại biểu đó là: Đồng chí Hà Đức Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Bùi Trung Hiếu, chuyên viên Ban Tuyên giáo Nữ Công Liên đoàn Lao động tỉnh, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 9 huyện Phù Ninh.

Với vai trò và trách nhiệm của mình, đồng chí Hà Đức Quảng đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực với mục tiêu xây dựng, chăm lo tốt hơn nữa cho đội ngũ công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh và góp phần xây dựng huyện Phù Ninh ngày càng văn minh hiện đại.

Là người đại diện cho tổ chức Công đoàn của tỉnh được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, là điều kiện để được tiếp tục thay mặt cho trên 128.000 đoàn viên công đoàn và tổ chức Công đoàn tỉnh Phú Thọ; đặc biệt là đại diện cho cử tri nơi mình ứng cử tham gia, đóng góp ý kiến vào các quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo các quyết định đó sát với thực tế, hợp với lòng dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đồng chí Hà Đức Quảng cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, với vai trò, trách nhiệm cá nhân, ông sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi của nhân dân.

Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, trước hết là liên hệ thường xuyên và chịu sự giám sát của cử tri, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cử tri; thể hiện chính kiến, tham gia thảo luận, chất vấn và biểu quyết các vấn đề quan trọng; phản biện và tham mưu với Hội đồng nhân dân tỉnh những vấn đề mà cử tri kiến nghị, đặc biệt trong các lĩnh vực cử tri đang quan tâm.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ cốt lõi theo quy định của Hiến pháp, đó là: đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham mưu, đề xuất thực hiện tốt chính sách tiền lương, tiền công, các chính sách phúc lợi và an sinh xã hội, đảm bảo cho giai cấp công nhân, trong đó có công nhân, viên chức, lao động huyện Phù Ninh...

Thực hiện tốt vai trò vừa là chủ thể của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vừa được thụ hưởng những thành quả tương xứng với sự đóng góp của công nhân, viên chức, lao động; việc làm, thu nhập được cải thiện để có điều kiện chăm lo cho gia đình mình tốt hơn; tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội huyện Phù Ninh nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Tặng quà cho công nhân Công ty TNHH công nghệ Nammuga Phú Thọ

Hồng Huế |

Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọcùng với Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh vừa thăm và tặng 7.500 khẩu trang y tế, 100 chai nước sát khuẩn cho Công ty TNHH công nghệ Nammuga Phú Thọ (Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì) với tổng trị giá trên 10 triệu đồng.

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn"

Mai Hoa |

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình chị Dương Thị Ninh ở khu Lang Đài, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì.

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ: Thăm, tặng quà công nhân lao động tại huyện Thanh Thuỷ

Mai Hoa |

Ngày 14.5, đoàn công tác số 2 của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ cùng Liên đoàn Lao động huyện Thanh Thủy đã đến thăm tình hình sản xuất, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Công ty TNHH sản phẩm thể thao Bai Sheng (xã Đồng Trung) và Công ty TNHH Alim Global (CCN làng nghề Hoàng Xá, xã Hoàng Xá).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tặng quà cho công nhân Công ty TNHH công nghệ Nammuga Phú Thọ

Hồng Huế |

Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọcùng với Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh vừa thăm và tặng 7.500 khẩu trang y tế, 100 chai nước sát khuẩn cho Công ty TNHH công nghệ Nammuga Phú Thọ (Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì) với tổng trị giá trên 10 triệu đồng.

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn"

Mai Hoa |

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình chị Dương Thị Ninh ở khu Lang Đài, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì.

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ: Thăm, tặng quà công nhân lao động tại huyện Thanh Thuỷ

Mai Hoa |

Ngày 14.5, đoàn công tác số 2 của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ cùng Liên đoàn Lao động huyện Thanh Thủy đã đến thăm tình hình sản xuất, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Công ty TNHH sản phẩm thể thao Bai Sheng (xã Đồng Trung) và Công ty TNHH Alim Global (CCN làng nghề Hoàng Xá, xã Hoàng Xá).