CĐ Giáo dục Phú Thọ tặng khẩu trang cho cán bộ, nhà giáo, người lao động

Trần Thu Hiền |

Phú Thọ - Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ cùng với Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công đoàn Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã hỗ trợ 42 cán bộ, nhà giáo, người lao động trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 21 triệu đồng; trao tặng 10.000 khẩu trang cho cán bộ, nhà giáo, người lao động thuộc LĐLĐ thành phố Việt Trì.

Lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh mong muốn các nhà trường tiếp tục thực hiện tốt quy định của ngành Giáo dục, khuyến cáo của ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, sẻ chia thiết thực của Công đoàn ngành giáo dục và sẽ phân phát số khẩu trang trên cho cán bộ, nhà giáo, người lao động kịp thời; đồng thời tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trần Thu Hiền
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Thiệu Vũ |

Cà Mau - Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục triển khai khẩn trương xét hỗ trợ lần thứ 6 cho 1.046 đoàn viên, người lao động là F0, F1 trong các khu phong toả, khu cách ly có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ 749 triệu đồng.

Cấp cứu thành công bệnh nhân bị ngưng tim sau mắc COVID-19

Thanh Thanh |

TPHCM - Bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định với triệu chứng đau ngực khó thở và được chẩn đoán thuyên tắc phổi gần như toàn bộ 2 bên kèm huyết khối trong nhĩ phải, với tiền sử mắc COVID-19 tháng 11.2021, tự điều trị tại nhà, không dùng thuốc kháng đông.

Italia cấm các sự kiện năm mới vì số ca nhiễm COVID-19 tăng cao

Anh Vũ |

Italia cho biết nước này đã thắt chặt các quy định hạn chế để tránh sự gia tăng của COVID-19, bao gồm cả việc cấm tất cả các lễ hội giao thừa ở nơi công cộng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cà Mau: Kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Thiệu Vũ |

Cà Mau - Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục triển khai khẩn trương xét hỗ trợ lần thứ 6 cho 1.046 đoàn viên, người lao động là F0, F1 trong các khu phong toả, khu cách ly có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ 749 triệu đồng.

Cấp cứu thành công bệnh nhân bị ngưng tim sau mắc COVID-19

Thanh Thanh |

TPHCM - Bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định với triệu chứng đau ngực khó thở và được chẩn đoán thuyên tắc phổi gần như toàn bộ 2 bên kèm huyết khối trong nhĩ phải, với tiền sử mắc COVID-19 tháng 11.2021, tự điều trị tại nhà, không dùng thuốc kháng đông.

Italia cấm các sự kiện năm mới vì số ca nhiễm COVID-19 tăng cao

Anh Vũ |

Italia cho biết nước này đã thắt chặt các quy định hạn chế để tránh sự gia tăng của COVID-19, bao gồm cả việc cấm tất cả các lễ hội giao thừa ở nơi công cộng.