Các kỳ Đại hội của LĐLĐ tỉnh Phú Thọ

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ |

1. Ngày 9/10/1947, tại thôn Yên Luật, xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, Ban Công vận Tỉnh ủy Phú Thọ đã chỉ đạo tổ chức “Đại biểu hội nghị” để bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn tỉnh và kiện toàn các chức danh chủ chốt của Công đoàn tỉnh, bầu đoàn đại biểu dự Hội nghị đại biểu Công đoàn Liên khu X.

Tại hội nghị đồng chí Trần Ngọc Minh được bầu giữ chức Chánh thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân, ghi nhận sự ra đời chính thức của tổ chức Công đoàn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đây là sự kiện chính trị trọng đại mang tầm vóc của một đại hội và được tính là Đại hội lần thứ nhất của Công đoàn tỉnh Phú Thọ. 

2. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ II

Tổ chức vào tháng 6/1951, tại xã Hương Xạ, Hạ Hoà. Đồng chí Nguyễn Thành Đô (Sau này làm Chủ tịch UBND tỉnh) được bầu làm Thư ký, sau đó đồng chí Nguyễn Mạnh Tài làm thư ký 1952-1953, cuối năm 1953 đồng chí Hoàng Quốc Lâm được cử làm Bí Thư Đảng Đoàn - Bí Thư Liên chi uỷ.

3. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thức III

Tổ chức tháng 3/1956, Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 13 đồng chí, Ban Thường vụ 4 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Tỵ được bầu làm Thư ký, đến tháng 1/1959 đồng chí Trần Lưu Vỵ (sau này Phó Bí Thư Tỉnh uỷ) được Tỉnh uỷ phân công làm Thư ký.

4. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IV

Diễn ra từ ngày 12-16/01/1960 ở Thị xã Phú Thọ, có 174 đại biểu tham dự, Đại hội đã bầu ra Bán Chấp hành gồm 21 đồng chí chính thức và 4 đồng chí dự khuyết, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, đồng chí Trần Lưu Vỵ được bầu làm Thư ký, các đồng chí Phạm Văn Hạp, Nguyễn Văn Thơ làm phó Thư ký.

5. Đại hội Công đoàn lần thứ V

Diễn ra từ ngày 02-04/4/1963, có 209 đại biểu về dự. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 33 đồng chí (có 4 đồng chí dự khuyết), Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Thơ được bầu làm Thư ký, các đồng chí Phạm Văn Hạp, Trần Lạng là Phó thư ký.

- Tháng 2/1968 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ được hợp nhất thành tỉnh Vĩnh Phú, đồng chí Nguyễn Văn Thơ được cử giữ chức Thư ký, các đồng chí Nguyễn Thái Giảng, Nguyễn Kim Đàm, Ngô Liệp làm Phó Thư ký.

6. Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ I

Diễn ra từ ngày 5-7/7/1973 tại Thị xã Phú Thọ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 25 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Thơ được bầu Thư ký, đồng chí Nguyễn Phúc Y làm Phó Thư ký.

7. Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ II

Diễn ra từ ngày 12-16/9/1977 tại Việt Trì, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 35 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí, đồng chí Trần Văn Tiêu làm Thư ký.

8. Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ III

 Diễn ra từ ngày 28-31/10/1980 tại Việt Trì, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 39 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, đồng chí Trần Văn Tiện được bầu làm Thư ký, đồng chí Nguyễn Văn Khang làm Phó Thư ký.

9. Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ IV

 Diễn ra từ ngày 28-30/6/1983 tại Việt Trì, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 41 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, đồng chí Lê Văn Phúc được bầu làm Thư ký, đồng chí Nguyễn Đức Xương làm Phó Thư ký. Năm 1986 đồng chí Lê Văn Phúc chuyển công tác khác, đồng chí Ngô Thị Đắc được bầu làm Thư ký. Năm 1987 đồng chí Phùng Văn Lô được bầu làm Phó Thư ký.

10. Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ V

Diễn ra từ ngày 23-2/9/1988 tại Việt Trì, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 41 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, đồng chí Ngô Thị Đắc được bầu làm Chủ tịch, các đồng chí Phùng Văn Lô, Hán Vĩnh Thịnh làm Phó Chủ tịch.

11. Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phú lần thứ VI

Diễn ra từ ngày 28-30/4/1993 tại Việt Trì, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 39 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, đồng chí Phùng Văn Lô được bầu làm Chủ tịch, các đồng chí Kiều Công Thành, Nguyễn Duy Lập được bầu làm phó Chủ tịch. Tháng 8/1995 đồng chí Nguyễn Duy Lập chuyển sang làm phó Giám đốc BHXH tỉnh, tháng 9/1996 các đồng chí Nguyễn Thị Kim Hải và đồng chí Phan Bá Sang được bầu làm Phó Chủ tịch.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa IX đã ra Nghị quyết về việc chia tách tỉnh Vĩnh Phú thành 2 tỉnh: Phú Thọ và Vĩnh Phúc kể từ ngày 01/01/1997. LĐLĐ tỉnh Phú Thọ khi mới tái lập có 10 LĐLĐ huyện, thành, thị; 08 Công đoàn ngành, 841 CĐCS, với 67.984 đoàn viên. Ban Chấp hành lâm thời có 33 đồng chí, Ban Thường vụ có 10 đồng chí, đồng chí Phùng Văn Lô làm Chủ tịch, các đồng chí Nguyễn Thị Kim Hải và Kiều Công Thành làm Phó Chủ tịch.

12. Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ XII

 Diễn ra từ ngày 5-7/5/1998 tại Việt Trì, có 250 đại biểu về dự. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 39 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 13 đ/c, đồng chí Phùng Văn Lô dược bầu giữ chức vụ Chủ tịch, các đồng chí Nguyễn Thị Kim Hải và Kiều Công Thành làm Phó Chủ tịch. Tháng 10/2002 đồng chí Nguyễn Thị Kim Hải được bầu làm Chủ tịch.

13. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII

 Diễn ra từ ngày 13-14/5/2003 tại Việt Trì, có 249 đại biểu về dự. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 39 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Kim Hải được bầu làm Chủ tịch, các đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Đỗ Văn Liệu được bầu làm Phó Chủ tịch. Tháng 6/2004 đồng chí Nguyễn Văn Hưng được bầu làm Chủ tịch thay đồng chí Nguyễn Thị Kim Hải chuyển làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tháng 9/2004 đồng chí Bùi Quang Hồng được bầu làm Phó Chủ tịch. Tháng 1/2008 đồng chí Phan Thị Hạnh Nguyên được bầu làm Chủ tịch.

14. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV

 Diễn ra từ ngày 12-14/5/2008 tại Việt Trì, có 300 đại biểu về dự. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 41 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, đồng chí Phan Thị Hạnh Nguyên được bầu làm Chủ tịch, các đồng chí Đỗ Văn Liệu, Bùi Quang Hồng được bầu làm Phó Chủ tịch. Tháng 9/2009 đồng chí Nguyễn Việt Hùng được bầu làm Phó Chủ tịch. Tháng 7/2010 đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền được bầu làm Phó Chủ tịch.

15. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV

 Diễn ra tại Việt Trì từ ngày 28-30/1/2013, đại hội có 300 đại biểu thay mặt cho 109.995 đoàn viên trên địa bàn tỉnh về dự đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 41 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền được bầu làm Chủ tịch, các đồng chí Bùi Quang Hồng, Nguyễn Việt Hùng làm Phó Chủ tịch.

Đại hội đã đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp cho hoạt động công đoàn đến năm 2018. Tháng 1/2014 đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm được bầu làm Phó Chủ tịch. Tháng 10/2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm -Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tháng 11/2015, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền được điều động giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đòng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm được bầu làm Chủ tịch tịch LĐLĐ tỉnh khóa XV. Tháng 1/2016, Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh bầu bổ sung đồng chí Phạm Sơn, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Tháng 11/2016, đồng chí Đỗ Thị Ngọc Ánh được Tỉnh ủy giới thiệu để bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Đến tháng 4/2018 đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm được Tỉnh ủy điều động nhận nhiệm vụ Bí thư huyện ủy Hạ Hòa, đồng chí Nguyễn Hải được Tỉnh ủy điều động và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ định tham gia Ban Chấp hành; Ban Thường vụ và giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XV.

16. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI:

Từ ngày 20 đến ngày 21/6/2018 Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 -2023 được diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ. Đại hội có 300 đại biểu là những đại biểu ưu tú đại diện cho ý trí, nguyện vọng của hơn 141.000 CNVCLĐ trong tỉnh đã về dự Đại hội.

Đại hội đã xác định mục tiêu hoạt động Công đoàn trong 5 năm tới (2018- 2023) là: Tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn, hướng mạnh mọi hoạt động về cơ sở; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ đoàn viên và người lao động, tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động; phát huy vai trò của đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; tổ chức sâu rộng phong trào thi đua góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XVI-Nhiệm kỳ 2018- 2023 gồm 41 đồng chí và Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại Hội XII Công đoàn Việt Nam gồm 9 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Tại kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XVI đã tiến hành bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu đồng chí Nguyễn Hải, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XV tiếp tục tái cử giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XVI; Các đồng chí: Phạm Sơn, Đỗ Thị Ngọc Ánh, Phùng Quang Vinh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XVI. Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội XVI gồm 7 chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức Công đoàn; 6 chỉ tiêu tổ chức Công đoàn phối hợp thực hiện. Đồng thời đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2018- 2023.

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.