12.480 lượt đoàn viên dự thi “Tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam"

Minh Tiến |

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam" do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22.7.1951 – 22.7.2021).

Cuộc thi được tổ chức 2 đợt thi: Đợt 1 từ ngày 21.6 đến 27.6; đợt 2 từ ngày 28.6 đến ngày 3.7. Một người có thể tham gia dự thi cả hai đợt. Mỗi đợt thi có 10 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi phụ dự đoán số người trả lời đúng với đáp án. Mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời và chỉ có duy nhất một phương án đúng. Mỗi đợt thi, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải tư.

Cuộc thi có 187.184 lượt đăng kí và 232.813 lượt dự thi. Công đoàn Giáo dục Phú Thọ có 10.129 lượt đăng ký, 12.480 lượt dự thi, đứng thứ 4/63 Công đoàn Giáo dục tỉnh, thành phố về số lượt dự thi. Trong đó: Đợt 1, Công đoàn Giáo dục Phú Thọ có 1 giải Nhì, 1 giải Tư; đợt 2 có 1 giải Ba.

Cuộc thi nhằm giới thiệu và truyên tuyền về truyền thống lịch sử, quá trình thành lập, xây dựng và trưởng thành, những thành tựu và dấu ấn nổi bật trong 70 năm qua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Thông qua cuộc thi góp phần khơi dậy lòng tự hào và phát huy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Công đoàn ngành Giáo dục, đồng thời củng cố niềm tin của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong ngành Giáo dục, của xã hội đối với Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công đoàn Việt Nam.

Minh Tiến
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Thực hư đề ôn Sinh học giống đề thi chính thức đến 80%

Ngọc Trâm - Thanh Sơn |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 14.7: Bộ GDĐT lên tiếng việc “hạ chuẩn” đào tạo tiến sĩ; Thực hư đề ôn Sinh học giống đề thi chính thức đến 80%; Bộ GDĐT dự kiến lịch thi THPT đợt 2;...

CĐ Giáo dục Hải Phòng ký chương trình phối hợp chăm lo cho người lao động

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng và Liên đoàn Lao động các quận, huyện, giai đoạn 2021-2023.

Giáo dục 24/7: Thêm đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 13.7: Hải Dương chính thức cho trẻ mầm non đến trường từ 15.7; Bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT; Quy chế đào tạo tiến sĩ mới không phải “thụt lùi” mà thật sự cần thiết; ...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Giáo dục 24/7: Thực hư đề ôn Sinh học giống đề thi chính thức đến 80%

Ngọc Trâm - Thanh Sơn |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 14.7: Bộ GDĐT lên tiếng việc “hạ chuẩn” đào tạo tiến sĩ; Thực hư đề ôn Sinh học giống đề thi chính thức đến 80%; Bộ GDĐT dự kiến lịch thi THPT đợt 2;...

CĐ Giáo dục Hải Phòng ký chương trình phối hợp chăm lo cho người lao động

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng và Liên đoàn Lao động các quận, huyện, giai đoạn 2021-2023.

Giáo dục 24/7: Thêm đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 13.7: Hải Dương chính thức cho trẻ mầm non đến trường từ 15.7; Bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT; Quy chế đào tạo tiến sĩ mới không phải “thụt lùi” mà thật sự cần thiết; ...