Ninh Thuận về đích giai đoạn 1 thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến

Phương Linh |

Ninh Thuận - Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” triển khai ở Ninh Thuận đã hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1.

Chiều 23.5, ông Trần Văn Đông - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận cho biết, đến 16h hôm nay Ninh Thuận hoàn thành cập nhật 1.007 sáng kiến lên chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn phát động. Đây là con số sáng kiến vượt chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 1 được LĐLĐ tỉnh phát động từ tháng 1.2022 đến 31.5.

Trong số 1.007 sáng kiến do đoàn viên, người lao động cập nhật có 920 sáng kiến hợp lệ, 87 sáng kiến đang xem xét và không có sáng kiến nào không hợp lệ. Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận đạt và vượt chỉ tiêu cả 2 giai đoạn với 361 sáng kiện được cập nhật, LĐLĐ Ninh Phước đạt 143 sáng kiến, vượt chỉ tiêu giai đoạn 1.

Theo ông Đông, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến các đoàn viên, người lao động các cấp. Đồng thời thành lập tổ hỗ trợ từ LĐLĐ tỉnh đến cơ sở nên quá trình cập nhật sáng kiện có khó khăn vướng mắc đều được hỗ trợ tháo gỡ nhanh từ cơ sở.

“Qua thực hiện giai đoạn 1 cho thấy các sáng kiến đang tập trung khá nhiều ở đoàn viên, người lao động khối hành chính viên chức nhà nước, khối sản xuất kinh doanh thì tập trung bộ phận kỹ thuật, số công nhân lao động có sáng kiến rất ít. Đây cũng là điều chúng tôi trăn trở. Một số đơn vị có đông đoàn viên như công đoàn khu công nghiệp nhưng đa số công nhân thời gian đi làm gần như khó có điều kiện để nghiên cứu, thực hiện, đề xuất sáng kiến.

Từ kết quả giai đoạn 1, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục vận động đoàn viên, người lao động tham gia phòng trào cải tiến sáng kiến lao động; nghiên cứu hình thức hỗ trợ phù hợp để người lao động có cơ hội phát huy tính sáng tạo của mình, nâng cao năng suất chất lượng lao động. Chúng tôi cũng kỳ vọng sẽ sớm hoàn thành mục tiêu đến năm 2023 sẽ đạt 3.000 sáng kiến như chỉ tiêu đề ra” - ông Đông thông tin.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Chương trình “1 triệu sáng kiến” ở Long An: Xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên tất cả lĩnh vực của đời sống

An Long |

Nhiều năm qua, phong trào thi đua “LĐ giỏi, LĐ sáng tạo” được các cấp Công đoàn trong tỉnh xem là mũi nhọn đột phá, khơi dậy ý chí vượt khó, hăng say của cán bộ, CNVCLĐ. Từ đó, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên tất cả lĩnh vực của đời sống, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh về chất lượng Chương trình “1 triệu sáng kiến”

đình trọng |

Những ngày tháng 5.2022, người lao động và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương ra sức thi đua sản xuất, phục hồi kinh tế xã hội. Trong bối cảnh đó, LĐLĐ tỉnh Bình Dương phát động Tháng Công nhân năm 2022 và cũng là tháng cao điểm triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình).

CĐ Dệt may Việt Nam thưởng vượt chỉ tiêu Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Công đoàn Dệt may Việt Nam đã tặng thưởng cho Công đoàn Tổng Công ty May Hưng Yên vì hoàn thành sớm và vượt mức chỉ tiêu của giai đoạn 1 Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chương trình “1 triệu sáng kiến” ở Long An: Xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên tất cả lĩnh vực của đời sống

An Long |

Nhiều năm qua, phong trào thi đua “LĐ giỏi, LĐ sáng tạo” được các cấp Công đoàn trong tỉnh xem là mũi nhọn đột phá, khơi dậy ý chí vượt khó, hăng say của cán bộ, CNVCLĐ. Từ đó, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên tất cả lĩnh vực của đời sống, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh về chất lượng Chương trình “1 triệu sáng kiến”

đình trọng |

Những ngày tháng 5.2022, người lao động và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương ra sức thi đua sản xuất, phục hồi kinh tế xã hội. Trong bối cảnh đó, LĐLĐ tỉnh Bình Dương phát động Tháng Công nhân năm 2022 và cũng là tháng cao điểm triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình).

CĐ Dệt may Việt Nam thưởng vượt chỉ tiêu Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Công đoàn Dệt may Việt Nam đã tặng thưởng cho Công đoàn Tổng Công ty May Hưng Yên vì hoàn thành sớm và vượt mức chỉ tiêu của giai đoạn 1 Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.