LĐLĐ Ninh Thuận: Thông qua nhiều chỉ tiêu quan trọng năm 2020

Lý Thanh |

Năm 2020, cơ quan LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận đề ra mục tiêu xếp loại chất lượng cán bộ, công chức và người lao động có 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 35% trở lên hoàn thành xuất sắc.

Ngày 27.12, Cơ quan LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2020. Tham dự hội nghị có 22/23 đoàn viên, công chức, viên chức trực thuộc Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tại hội nghị các đại biểu đã thống nhất thông qua báo cáo kết quả tổng kết hoạt động của cơ quan năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân, báo cáo công khai thu, chi tài chính, phát động thi đua năm 2020.

Cơ quan LĐLĐ tỉnh hiện có 3 ban chuyên môn, với 23 cán bộ, công chức, người lao động. Năm 2019, là năm đầu tiên thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan LĐLĐ tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Trong điều kiện có nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức LĐLĐ tỉnh đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra.

Thủ trưởng, Công đoàn cơ quan luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công chức...Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công chức được chú trọng nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Các hoạt động từ thiện xã hội được đông đảo cán bộ công chức, nhân viên cơ quan tích cực tham gia...

Hưởng ứng các phong trào thi đua do cơ quan phát động ngay từ đầu năm các cán bộ công chức đã đăng ký và tích cực tham gia. Kết quả đã có 9 đề tài sáng kiến được công nhận.

Về đánh giá, xếp loại, có 20 cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 100%, trong đó có 7/20 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 35%. Về danh hiệu thi đua, có 23 cán bộ công chức người lao động được công nhận lao động tiên tiến, 2/3 tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Năm 2020, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh, Đại hội Đảng các cấp hội nghị thống nhất đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó, phấn đấu 100% xếp loại chất lượng cán bộ, công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100 % tập thể đạt “Tập thể lao động xuất sắc”; 100 % cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 15 % đạt chiến sỹ thi đua”...

Lý Thanh
TIN LIÊN QUAN

Công nhân đóng tàu sẽ nhận thưởng 33,6 triệu đồng trước Tết Nguyên đán

Nguyễn Vũ |

Sau 7 phiên đàm phán căng thẳng giữa Ban chấp hành Công đoàn - đại diện cho hơn 3.000 CNLĐ và lãnh đạo Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin - mức lương, thưởng năm 2020 sẽ tăng, các chính sách có lợi cho người lao động tiếp tục được thực hiện.

LĐLĐ Ninh Thuận: Phát động công chức, viên chức nói không với tiêu cực

Lý Thanh |

Các công chức, viên chức công đoàn ký cam kết thực hiện không vô cảm, nhũng nhiễu, lợi ích nhóm, xây dựng đơn vị xanh-sạch-đẹp và cá nhân tận tụy, trách nhiệm...

Bất động sản du lịch cuối năm 2019: Dậy sóng đầu tư tại Ninh Thuận

T.Huyền |

Bất động sản du lịch tại Ninh Thuận được dự báo khuấy động thị trường cuối năm 2019 với dự án tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công nhân đóng tàu sẽ nhận thưởng 33,6 triệu đồng trước Tết Nguyên đán

Nguyễn Vũ |

Sau 7 phiên đàm phán căng thẳng giữa Ban chấp hành Công đoàn - đại diện cho hơn 3.000 CNLĐ và lãnh đạo Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin - mức lương, thưởng năm 2020 sẽ tăng, các chính sách có lợi cho người lao động tiếp tục được thực hiện.

LĐLĐ Ninh Thuận: Phát động công chức, viên chức nói không với tiêu cực

Lý Thanh |

Các công chức, viên chức công đoàn ký cam kết thực hiện không vô cảm, nhũng nhiễu, lợi ích nhóm, xây dựng đơn vị xanh-sạch-đẹp và cá nhân tận tụy, trách nhiệm...

Bất động sản du lịch cuối năm 2019: Dậy sóng đầu tư tại Ninh Thuận

T.Huyền |

Bất động sản du lịch tại Ninh Thuận được dự báo khuấy động thị trường cuối năm 2019 với dự án tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang.