Hỗ trợ Tết cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Ninh Giang |

Tiếp nối các hoạt động chăm lo Tết nguyên đán Tân Sửu cho đoàn viên, người lao động LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận triển khai thăm và hỗ trợ những trường hợp bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19.

Chiều ngày 5.2, ông Nguyễn Hữu Hòa – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động tỉnh Ninh Thuận đến thăm và động viên 32 đoàn viên, người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Hoàng Bảo Tường và Công ty TNHH Thời trang Hoa In.

Đây là những đoàn viên, người lao động phải nghỉ việc, giảm việc làm, giảm thu nhập do tác động của dịch COVID-19. Tại đây lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận đã trao 32 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho lao động khó khăn.
Mỗi suất quà công đoàn đến với đoàn viên, người lao động Cty thời trang Hoa In. Ảnh:Ninh Giang
Mỗi suất quà công đoàn đến với đoàn viên, người lao động Cty thời trang Hoa In. Ảnh:Ninh Giang

Chia sẻ với những ảnh hưởng về việc làm, thu nhập năm qua do đại dịch ông Nguyễn Hữu Hoà mong rằng những suất quà này sẽ góp thêm Tết cho đoàn viên, người lao động có một mùa xuân trọn vẹn hơn.

Đồng thời gửi gắm đến đoàn viên, người lao động phát huy nội lực, đồng hành cùng doanh nghiệp để cùng thực hiện mục tiêu kép chống dịch và phát triển sản xuất kinh doanh. Đề nghị CĐCS các doanh nghiệp tiếp tục phát huy và nâng cao vai trò, trách nhiệm tại đơn vị mình, chia sẻ, hỗ trợ và động viên người lao động khắc phục khó khăn, ổn định tư tưởng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

​Ông Nguyễn Hữu Hoà thông tin thêm, nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên đã và đang được các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện. Riêng LĐLĐ tỉnh đã trích từ nguồn tài chính tích lũy của công đoàn hỗ trợ 341 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền 341 triệu đồng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

​​

Ninh Giang
TIN LIÊN QUAN

Khi nào đại dịch COVID-19 kết thúc, cuộc sống trở lại bình thường?

Hải Anh |

Câu trả lời có thể được đo bằng việc tiêm vaccine COVID-19 và với tỉ lệ tiêm chủng hiện tại, có thể cần tới 7 năm để cuộc sống trở lại bình thường, theo Bloomberg.

Bình Dương ngừng bắn pháo hoa, tập trung phòng, chống dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã quyết định ngừng chương trình bắn pháo hoa chào mừng đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2021, để tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn cho người dân và hoạt động của nhà máy sau Tết Nguyên đán 2021.

Công đoàn Hải Phòng: Phun khử khuẩn khu nhà trọ công nhân phòng COVID-19

Mai Dung |

Theo kế hoạch, sáng 7.2, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng và các đơn vị đồng loạt ra quân tổng vệ sinh các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn thành phố.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khi nào đại dịch COVID-19 kết thúc, cuộc sống trở lại bình thường?

Hải Anh |

Câu trả lời có thể được đo bằng việc tiêm vaccine COVID-19 và với tỉ lệ tiêm chủng hiện tại, có thể cần tới 7 năm để cuộc sống trở lại bình thường, theo Bloomberg.

Bình Dương ngừng bắn pháo hoa, tập trung phòng, chống dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã quyết định ngừng chương trình bắn pháo hoa chào mừng đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2021, để tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn cho người dân và hoạt động của nhà máy sau Tết Nguyên đán 2021.

Công đoàn Hải Phòng: Phun khử khuẩn khu nhà trọ công nhân phòng COVID-19

Mai Dung |

Theo kế hoạch, sáng 7.2, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng và các đơn vị đồng loạt ra quân tổng vệ sinh các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn thành phố.