Gần 4 tỉ đồng chăm lo Tết cho công nhân lao động khó khăn ở Ninh Thuận

Phương Linh |

Ninh Thuận - Hàng nghìn suất quà chăm lo Tết cho công nhân lao động được các cấp công đoàn tỉnh Ninh Thuận trao tận tay hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn. Những phần quà đã giúp nhiều gia đình có thêm mâm cỗ Tết đủ đầy.

Ngày 2.2, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Ninh Thuận cho biết, tổng kết chương trình chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, đã có gần 4 tỉ đồng được hỗ trợ cho công nhân, công chức viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nội dung hoạt động chăm lo Tết được LĐLĐ tỉnh triển tập trung về cơ sở với phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết. Cụ thể là hoạt động phối hợp cùng lãnh đạo tỉnh tổ chức thăm các doanh nghiệp và tặng quà tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. LĐLĐ tỉnh và Công đoàn cấp huyện, ngành tổ chức thăm một số doanh nghiệp tiêu biểu và tặng quà Tết cho người lao động khó khăn tại nơi làm việc.

Tổ chức khảo sát và trao hỗ trợ nhà ở "Mái ấm Công đoàn" cho 10 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần – 2022, mỗi nhà 40 triệu đồng.

Đặc biệt, tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an” với sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao trực tiếp 100 phần quà Tết (mỗi suất 1.250.000 đồng) cho 100 đoàn viên đặc biệt khó khăn.

Mang “Tết sum vầy – Xuân bình an” về từng Công đoàn cơ sở và một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nơi có nhiều doanh nghiệp, đông công nhân, người lao động như: LĐLĐ huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Nam, Thuận Bắc, Công đoàn Các khu công nghiệp… Các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp tổ chức theo nhiều hình thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm yêu cầu công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn chủ động tham gia với các cơ quan chức năng nắm tình hình, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết; giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19...

Với những hoạt động chăm lo cụ thể, đã có gần 9.000 đoàn viên, người lao động khó khăn được các cấp công đoàn trong tỉnh thăm hỏi tặng quà "Tết sum vầy" với tổng kinh phí gần 4 tỉ đồng. Đây là những hoạt động thiết thực được đoàn viên ghi nhận, kịp thời động viên tinh thần và vật chất đối với công nhân, người lao động phấn khởi đón Tết an vui.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn chi 3.202 tỉ đồng chăm lo Tết cho 9.477.500 người lao động

Việt Lâm |

Chiều 28.1, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh cho biết, tính đến ngày 27.1.2022, theo báo cáo chưa đầy đủ của các đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN, đã có khoảng 9.477.500 đoàn viên và người lao động (bao gồm hơn 204.000 NLĐ tại các doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn, có đóng kinh phí công đoàn) được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết của tổ chức Công đoàn với tổng nguồn kinh phí là 3.202 tỉ đồng.

Gần 5.200.000 người lao động được Công đoàn chăm lo Tết

Việt Lâm |

Được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chủ động triển khai Kế hoạch số 146/KH-TLĐ của Tổng LĐLĐVN theo đúng mục tiêu, ý nghĩa, chủ đề chủ đề và phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động (NLĐ) đều có Tết”.

Tuần lễ tập trung các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - LĐLĐ TP.Long Khánh cho biết, đang tập trung mọi nguồn lực để chăm lo Tết an toàn, trọn vẹn và ý nghĩa cho đoàn viên, người lao động. Đặc biệt là trong tuần lễ tập trung các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân, viên chức viên, người lao động (ngày 17.1 - ngày 26.1).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn chi 3.202 tỉ đồng chăm lo Tết cho 9.477.500 người lao động

Việt Lâm |

Chiều 28.1, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh cho biết, tính đến ngày 27.1.2022, theo báo cáo chưa đầy đủ của các đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN, đã có khoảng 9.477.500 đoàn viên và người lao động (bao gồm hơn 204.000 NLĐ tại các doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn, có đóng kinh phí công đoàn) được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết của tổ chức Công đoàn với tổng nguồn kinh phí là 3.202 tỉ đồng.

Gần 5.200.000 người lao động được Công đoàn chăm lo Tết

Việt Lâm |

Được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chủ động triển khai Kế hoạch số 146/KH-TLĐ của Tổng LĐLĐVN theo đúng mục tiêu, ý nghĩa, chủ đề chủ đề và phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động (NLĐ) đều có Tết”.

Tuần lễ tập trung các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - LĐLĐ TP.Long Khánh cho biết, đang tập trung mọi nguồn lực để chăm lo Tết an toàn, trọn vẹn và ý nghĩa cho đoàn viên, người lao động. Đặc biệt là trong tuần lễ tập trung các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân, viên chức viên, người lao động (ngày 17.1 - ngày 26.1).