Cập nhật thông tin tuyên truyền về biển đảo cho cán bộ Công đoàn

Lý Thanh |

Những thông tin về biển đảo năm 2023 được cập nhật cho đội ngũ cán bộ Công đoàn Ninh Thuận, qua đó nâng cao công tác tuyên truyền vận động đến đoàn viên, người lao động.

Sáng 18.9, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam năm 2023. Hơn 100 đại biểu là cán bộ chuyên trách thuộc LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn các khu Công nghiệp tỉnh, Chủ tịch, phó chủ tịch của các công đoàn cơ sở tham dự.

Thông tin về biển đảo đến cán bộ công đoàn Ninh Thuận. Ảnh: Lý Thanh
Thông tin về biển đảo đến cán bộ công đoàn Ninh Thuận. Ảnh: Lý Thanh

Theo ông Nguyễn Văn Hiền - báo cáo viên Vùng 4 Hải quân, tình hình Biển Đông trong thời gian hiện nay có nhiều chuyển biến tích cực. Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ bảo vệ, hướng dẫn ngư dân, đoàn viên nghiệp đoàn tham gia đánh bắt thủy hải sản đúng luật định. Vai trò của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc cũng được thông tin đến các cán bộ Công đoàn...

Bà Nguyễn Thị Quý – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận cho biết, việc nắm vững thông tin quan trọng và nhận thức đầy đủ về tình hình Biển đông và những quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong vấn đề biển đảo và đấu tranh bảo vệ vững chắc biển đảo sẽ góp phần định hướng, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công đoàn các cấp. Nhất là trong công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động đấu tranh hiệu quả bảo vệ chủ quyền.

Lý Thanh
TIN LIÊN QUAN

Đầu tư 1.800 tỉ đồng phát triển du lịch sinh thái dưới tán rừng Ninh Thuận

Hữu Long |

Ninh Thuận – Địa phương đã có đề án phát triển du lịch sinh thái ở Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu giai đoạn 2021- 2030 là 1.843 tỉ đồng.

Trường ở biên giới khai giảng gọn, ngoại khóa về biển đảo cho học sinh

HƯNG THƠ |

Nằm ở giáp biên giới Việt – Lào với phần lớn là học sinh là người đồng bào thiểu số, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Xing (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tổ chức lễ khai giảng năm học mới ngắn gọn, rồi lồng ghép thêm sinh hoạt ngoại khóa về biển đảo cho học sinh.

Động viên ngư dân và các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo Cồn Cỏ

HƯNG THƠ |

Tuổi trẻ học đường tỉnh Quảng Trị đã tổ chức các hoạt động thể hiện tình cảm đối với các ngư dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).

Huyện đề nghị Sở TNMT Hòa Bình vào cuộc vụ nước sạch có mùi tanh

Minh Tùng - Minh Nguyễn |

Liên quan đến tình trạng nước sạch có mùi tanh, màu vàng, đục, UBND huyện Cao Phong đã có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) vào cuộc làm rõ.

Khó khăn bủa vây phim lịch sử, cổ trang Việt

Mi Lan |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, nhiều đạo diễn khẳng định, làm phim lịch sử, đặc biệt phim cổ trang vừa tốn kém vừa khó khăn trăm bề.

PSG thắng Dortmund 2-0 chỉ với 2 pha dứt điểm trúng đích

TAM NGUYÊN |

Kylian Mbappe và Achraf Hakimi ghi bàn giúp PSG giành chiến thắng 2-0 trước Dortmund ở trận ra quân tại vòng bảng Champions League.

Trung tâm liên kết, khơi thông đầu ra cho nông sản ĐBSCL

PHONG LINH |

Với đặc tính mùa vụ, nhiều loại nông sản ở khu vực ĐBSCL không ít lần lâm cảnh “giải cứu” mỗi độ vào mùa. Do đó, việc xây dựng Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ được kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn đề này.

Phá rừng, lấn chiếm đất rồi đề nghị xem xét giao cho gia đình canh tác

HƯNG THƠ |

Liên quan đến vụ việc một hộ dân ở tỉnh Quảng Trị phá rừng phòng hộ rồi chiếm đất để trồng keo, chính quyền địa phương đã đứng ra tổ chức buổi hòa giải. Hộ dân lấn chiếm đất rừng đề nghị được xem xét, giao đất cho gia đình canh tác.

Đầu tư 1.800 tỉ đồng phát triển du lịch sinh thái dưới tán rừng Ninh Thuận

Hữu Long |

Ninh Thuận – Địa phương đã có đề án phát triển du lịch sinh thái ở Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu giai đoạn 2021- 2030 là 1.843 tỉ đồng.

Trường ở biên giới khai giảng gọn, ngoại khóa về biển đảo cho học sinh

HƯNG THƠ |

Nằm ở giáp biên giới Việt – Lào với phần lớn là học sinh là người đồng bào thiểu số, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Xing (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tổ chức lễ khai giảng năm học mới ngắn gọn, rồi lồng ghép thêm sinh hoạt ngoại khóa về biển đảo cho học sinh.

Động viên ngư dân và các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo Cồn Cỏ

HƯNG THƠ |

Tuổi trẻ học đường tỉnh Quảng Trị đã tổ chức các hoạt động thể hiện tình cảm đối với các ngư dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).