30 năm thành lập tỉnh Ninh Thuận: Dấu ấn tổ chức Công đoàn

Trần Văn Đông |

Ninh Thuận - Trong hành trình 30 năm đổi mới và phát triển của tỉnh Ninh Thuận phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn không ngừng lớn mạnh, để lại nhiều dấu ấn quan trọng.

Ninh Thuận tách ra từ tỉnh Thuận Hải năm 1992, sau khi chia tách tỉnh cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng khá nghèo nàn. Sau 30 năm, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, có mặt trong tất cả các thành phần kinh tế, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa địa phương non trẻ.

Năm 2019 LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận vinh dự được tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3.
Năm 2019 LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận vinh dự được tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3.

Trong những năm qua, LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng nhiều phong trào thi đua sôi nổi.  Hưởng ứng các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”... do Công đoàn tỉnh phát động đội ngũ CNVCLĐ thực hiện hơn 17.000 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, làm lợi gần 65 tỷ đồng.

Công tác đại diện bảo vệ quyền và lợi ích, hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động được thực hiện hiệu quả. Hàng năm có trên 91% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng và ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở; 100% doanh nghiệp nhà nước và 70% doanh nghiệp ngoài nhà nước nơi có tổ chức công đoàn ký kết Thoả ước lao động tập thể; có 100% CNLĐ trong các doanh nghiệp nhà nước, 90% CNLĐ trong các thành phần kinh tế ký kết hợp đồng lao động và tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp.

Nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên được công đoàn Ninh Thuận triển khai.
Nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên được công đoàn Ninh Thuận triển khai.

Đặc biệt, công tác chăm lo đời sống, hỗ trợ việc làm và các hoạt động nhân đạo, từ thiện trong CNVCLĐ được các cấp công đoàn triển khai thường xuyên và sâu rộng, hướng về cơ sở.

Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” do tổ chức Công đoàn phát động từ năm 2007 đến nay đã vận động được hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho 374 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, nhà tạm, nhà tranh vách đất, nhà dột nát, hư hỏng nặng. Chương trình “Tết Sum vầy” được tổ chức công đoàn duy trì hơn 7 năm qua đã hỗ trợ cho hàng nghìn đoàn viên khó khăn đều có tết đủ đầy. Thông qua hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn đã tạo được sự tin tưởng của người lao động đối với tổ chức Công đoàn, giữ vững mối quan hệ lao động hài hòa ổn định.

Hàng trăm đoàn viên đã được an cư từ chương trình Mái ấm công đoàn.
Hàng trăm đoàn viên đã được an cư từ chương trình Mái ấm công đoàn.

Từ ngày mới tái lập tỉnh, LĐLĐ Ninh Thuận đã khẩn trương sắp xếp lại hệ thống tổ chức công đoàn các cấp theo phương châm tinh gọn và phù hợp với yêu cầu thực tế. Từ 2 công đoàn ngành, 3 LĐLĐ huyện, với 288 CĐCS và hơn hơn 7.000 đoàn viên các cấp công đoàn qua từng thời kỳ đã tập hợp, phát triển đoàn viên, nhất là trong công nhân, lao động các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Đến nay LĐLĐ tỉnh có 3 ban chuyên môn, 11 đơn vị trực thuộc với 720 CĐCS và gần 30.000 đoàn viên công đoàn.

Từ địa phương non trẻ có số đoàn viên ít ỏi với sự nỗ lực của cán bộ công đoàn sau 30 năm đã phát triển mới hơn 23.000 đoàn viên.
Từ địa phương non trẻ có số đoàn viên ít ỏi với sự nỗ lực của cán bộ công đoàn sau 30 năm đã phát triển mới hơn 23.000 đoàn viên.

Cùng với đổi mới phát triển tổ chức thu hút đoàn viên, công tác tuyên truyền, vận động nâng cao trình độ, kỹ năng, nhận thức cho đoàn viên được Công đoàn đẩy mạnh. Từ đổi mới về nội dung, hình thức phù hợp với đoàn viên, với cơ sở, tuyên truyền công đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và các sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương để vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức...

Thành tựu của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn những năm qua để lại nhiều dấu ấn quan trọng, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong giai đoạn mới, công đoàn Ninh Thuận đã đề ra nhiều kế hoạch hành động để đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Trong đó, đẩy mạnh đến từng cấp tăng cường đưa phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ kỹ năng “Cần gì, chỉ đó” để năm bắt cơ hội cũng như ứng phó với những thách thức đặt ra trong tiến trình phát triển mới.

Trần Văn Đông
TIN LIÊN QUAN

Ninh Thuận có nhiều sản phẩm du lịch khác biệt, cạnh tranh tốt

An Thượng |

Ninh Thuận - Trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022, ngày 27.3, tại Hội An, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch.

LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận: Phấn đấu đạt mục tiêu có 34.000 đoàn viên

P.Linh |

Trong bối cảnh dịch bệnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) bị ảnh hưởng nhưng các cấp công đoàn tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều biện pháp để đạt mục tiêu 34.000 đoàn viên vào cuối nhiệm kỳ.

Ninh Thuận đặt mục tiêu thực hiện 3.000 sáng kiến lao động

Phương Linh |

Ninh Thuận- Các sáng kiến do đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện trong công tác phòng chống dịch, phát triển SXKD, tăng năng suất lao động và đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ninh Thuận có nhiều sản phẩm du lịch khác biệt, cạnh tranh tốt

An Thượng |

Ninh Thuận - Trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022, ngày 27.3, tại Hội An, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch.

LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận: Phấn đấu đạt mục tiêu có 34.000 đoàn viên

P.Linh |

Trong bối cảnh dịch bệnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) bị ảnh hưởng nhưng các cấp công đoàn tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều biện pháp để đạt mục tiêu 34.000 đoàn viên vào cuối nhiệm kỳ.

Ninh Thuận đặt mục tiêu thực hiện 3.000 sáng kiến lao động

Phương Linh |

Ninh Thuận- Các sáng kiến do đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện trong công tác phòng chống dịch, phát triển SXKD, tăng năng suất lao động và đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn.