Tham gia cùng công đoàn cơ sở trong quá trình thương lượng tập thể

Hà Anh |

Nam Định - Để thực hiện quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, LĐLĐ tỉnh Nam Định đã chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành hướng dẫn CĐCS triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Theo đó, đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các công đoàn cấp trên cơ sở tiếp tục chỉ đạo CĐCS phối hợp với chuyên môn xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định 04/2015/NĐ - CP ngày 9.1.2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT - BNV ngày 13.1.2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ - CP.

Về tham gia đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tại nơi làm việc và tổ chức Hội nghị người lao động (NLĐ) đối với các doanh nghiệp, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn bám sát nội dung Nghị định số 145/2020/NĐ - CP ngày 14.12.2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Hướng dẫn số 41/HD - TLĐ, ngày 11.11.2021 của Tổng LĐLĐVN về việc hướng dẫn Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Về thời gian tổ chức Hội nghị người lao động: Tập trung vào quý I/2022. Đối với công ty cổ phần, thời điểm tổ chức nên trước Đại hội cổ đông thường niên.

Về thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể, LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành tiếp tục thực hiện chương trình số 08/TTr - LĐLĐ ngày 6.8.2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về thực hiện Đề án nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể giai đoạn 2019 - 2023 của Tổng LĐLĐVN; đẩy mạnh hỗ trợ, hướng dẫn và tham gia cùng CĐCS trong toàn bộ quá trình thương lượng tập thể; trong quá trình hỗ trợ cần định hướng cho CĐCS lựa chọn các nội dung có lợi hơn cho NLĐ để tổ chức thương lượng nhằm nâng cao chất lượng các bản thoả ước lao động tập thể…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

CĐ Công nghiệp tàu thuỷ VN sẽ trực thuộc CĐ Giao thông Vận tải Việt Nam

Kiều Vũ |

Tại Hội nghị lần thứ 26 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch đã thống nhất với Đề án chuyển Công đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam về trực thuộc Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam. Thời gian thực hiện từ ngày 1.4.2022.

Định hướng hoạt động tuyên giáo Công đoàn trong bối cảnh thông tin đa chiều

Hà Anh |

Sáng 29.3, Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐĐLVN) tổ chức Hội nghị công tác tuyên giáo công đoàn, công tác dư luận xã hội và triển khai kế hoạch tuyên truyền Tháng Công nhân – Tháng Hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2022. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp (tại điểm cầu trụ sở Tập đoàn EVN) và trực tuyến tại 34 điểm cầu (các đơn vị trực thuộc CĐĐLVN).

Công đoàn Hưng Yên quyết liệt thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hà Anh |

Hưng Yên - Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của "Chương trình 1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) do Tổng LĐLĐVN phát động, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện một số giải pháp.

Nhà chung cư dưới 2 tỉ đồng khan hiếm tại nội thành Hà Nội

Thu Giang |

Tình trạng lệch pha cũng cầu bất động sản ngày càng lớn khiến phân khúc nhà chung cư vừa túi tiền, có mức giá dưới 2 tỉ đồng tại nội thành Hà Nội ngày càng khan hiếm.

Ôtô gia đình không tự động gia hạn đăng kiểm khi chu kỳ kiểm định kéo dài

LÂM ANH |

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 02/TT-BGTVT miễn kiểm định với xe mới và giãn chu kỳ đăng kiểm, áp dụng từ ngày 22.3. Thông tư đã quy định kéo dài chu kỳ đăng kiểm đối với một số loại xe tùy thuộc vào mục đích sử dụng cũng như tuổi đời của phương tiện.

Giữ gìn sách cổ, sách quý ở Huế

Tường Minh |

Huế được gọi là “thành phố sách” bởi nơi đây, bắt đầu từ triều Nguyễn đã có những thư viện rất lớn của nhà nước, cùng với đó là những thư phòng tư nhân...

Lương hưu đủ sống, người lao động sẽ hạn chế nhận bảo hiểm xã hội một lần

Nam Dương |

Quy định về cách đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của doanh nghiệp và cách tính lương hưu như hiện nay khiến người lao động có tâm lý muốn nhận BHXH một lần hơn là nhận lương hưu.

Bản tin công đoàn: Chưa tinh giản biên chế với lao động nữ mang thai

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; hấp dẫn bữa ăn ca 66.000 đồng ở Hải Phòng; Công ty Haprosimex nộp thêm 2,495 tỉ đồng tiền nợ bảo hiểm xã hội; sẽ thực hiện tinh giản biên chế đối với phụ nữ mang thai, nghỉ thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi?

CĐ Công nghiệp tàu thuỷ VN sẽ trực thuộc CĐ Giao thông Vận tải Việt Nam

Kiều Vũ |

Tại Hội nghị lần thứ 26 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch đã thống nhất với Đề án chuyển Công đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam về trực thuộc Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam. Thời gian thực hiện từ ngày 1.4.2022.

Định hướng hoạt động tuyên giáo Công đoàn trong bối cảnh thông tin đa chiều

Hà Anh |

Sáng 29.3, Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐĐLVN) tổ chức Hội nghị công tác tuyên giáo công đoàn, công tác dư luận xã hội và triển khai kế hoạch tuyên truyền Tháng Công nhân – Tháng Hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2022. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp (tại điểm cầu trụ sở Tập đoàn EVN) và trực tuyến tại 34 điểm cầu (các đơn vị trực thuộc CĐĐLVN).

Công đoàn Hưng Yên quyết liệt thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hà Anh |

Hưng Yên - Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của "Chương trình 1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) do Tổng LĐLĐVN phát động, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện một số giải pháp.