Nam Định: 276 công đoàn cơ sở phát động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ

Hà Anh |

Nam Định - Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh Nam Định năm 2022 có chủ đề: “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.

Ngày 7.7, ông Ngô Chí Thục - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định cho biết, trong Tháng hành động về ATVSLĐ, các cấp công đoàn đã tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trang thông tin điện tử, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin, tuyên truyền các chế độ, chính sách và kiến thức về ATVSLĐ, các nguyên nhân, nguy cơ, rủi ro gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tới các doanh nghiệp, người lao động…

Đẩy mạnh việc phát triển về số lượng, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các cơ sở sản xuất. Tổ chức tập huấn kiến thức về ATVSLĐ và kỹ năng, phương pháp hoạt động cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

Tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời đoàn viên, NLĐ có các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm ATVSLĐ. Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ an toàn vệ sinh viên tại cơ sở.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 2 cuộc tư vấn pháp luật lưu động về Bộ luật Lao động 2019, Luật ATVSLĐ, Luật Việc làm  tại huyện Trực Ninh; tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn cho NLĐ về chế độ chính sách như hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, thủ tục hưởng tai nạn lao động, kỹ năng hoạt động của an toàn vệ sinh viên; đề nghị Tổng LĐLĐVN tặng Bằng khen chuyên đề cho 1 tập thể và 1 cá nhân; tặng Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho 2 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” năm 2022.

Theo LĐLĐ tỉnh Nam Định,  276 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp phối hợp với chuyên môn phát động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ và hướng dẫn, phổ biến công tác ATVSLĐ cho trên 7.000 người; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tặng quà CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 với số tiền hơn 400 triệu đồng; 112 đơn vị phối hợp tổ chức tự kiểm tra công tác ATVSLĐ; 15 đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 2.815 công nhân lao động…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

10 cán bộ công đoàn sẽ nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III

Hà Anh |

Hội đồng xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III, năm 2022 của Tổng LĐLĐVN vừa công bố thông tin về kết quả bỏ phiếu xét chọn 10 cá nhân đạt Giải thưởng.

Thái Nguyên: 100% công đoàn cơ sở tổ chức đối thoại định kỳ theo quy định

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ngay từ đầu năm 2022, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn chủ động tham gia, phối hợp với thủ trưởng đơn vị, chủ doanh nghiệp tăng cường công tác đối thoại, giám sát nội dung về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS).

Cần Thơ: Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 26.6, Công an TP.Cần Thơ cùng Thành đoàn Cần Thơ tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

10 cán bộ công đoàn sẽ nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III

Hà Anh |

Hội đồng xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III, năm 2022 của Tổng LĐLĐVN vừa công bố thông tin về kết quả bỏ phiếu xét chọn 10 cá nhân đạt Giải thưởng.

Thái Nguyên: 100% công đoàn cơ sở tổ chức đối thoại định kỳ theo quy định

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ngay từ đầu năm 2022, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn chủ động tham gia, phối hợp với thủ trưởng đơn vị, chủ doanh nghiệp tăng cường công tác đối thoại, giám sát nội dung về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS).

Cần Thơ: Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 26.6, Công an TP.Cần Thơ cùng Thành đoàn Cần Thơ tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy.