Ngày Chủ nhật bận rộn của cán bộ Công đoàn tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Kể từ ngày dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh Long An, các cán bộ lãnh đạo LĐLĐ tỉnh hầu như không có ngày nghỉ cuối tuần. Các anh chị tranh thủ từng ngày, từng giờ để đi thăm, trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn, giúp họ vượt qua đại dịch.

Chị Lê Thị Thu Cúc – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An – cho biết, do địa phương có nhiều khu, cụm công nghiệp với hàng trăm ngàn CNLĐ, từ khi dịch bệnh bùng phát, nhiều người trong họ phải ngừng việc, rơi vào khó khăn. Đặc biệt là những CNLĐ xa nhà đang sống trong nhà trọ, CNLĐ nữ đang mang thai, có con nhỏ… càng khó khăn hơn. Trong tỉnh cũng có hàng trăm doanh nghiệp đang sản xuất “3 tại chỗ” với hàng chục ngàn CNLĐ.

Cùng với các chính sách hỗ trợ CNLĐ của Tổng LĐLĐVN, các cấp Công đoàn tỉnh Long An cũng đã chủ động tạo nguồn kinh phí để giúp CNLĐ vượt qua khó khăn do dịch bệnh. Long An là 1 trong những địa phương triển khai sớm nhất và có hiệu quả các Quyết định hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN như: Hỗ trợ sữa cho nữ CNLĐ có con nhỏ hoặc đang mng thai; Hỗ trợ bữa ăn cho CNLĐ sản xuất “3 tại chỗ”; Hỗ trợ dinh dưỡng cho cán bộ y tế tuyến đầu; Hỗ trợ CNLĐ bị F0, F1, F2;…

Chị Cúc cho biết, do địa bàn rộng, nhiều đối tượng cần được hỗ trợ, nhiều nội dung hỗ trợ, nên các cấp Công đoàn trong tỉnh phải làm ngày làm đêm, kể cả ngày nghỉ, để các chính sách hỗ trợ của Công đoàn đến với CNLĐ một cách nhanh nhất có thể, giúp họ phần nào vật chất và động viên tinh thần để vượt qua khó khăn.

Trong ngày Chủ nhật 12.9, chị Lê Thị Thu Cúc đã đi tổng cộng 8 điểm nhà trọ nằm ở 3 huyện cách xa nhau là Thủ Thừa, Tân Trụ và Thạnh Hóa để cùng với LĐLĐ các huyện mang nguồn động viên của tổ chức Công đoàn đến những CNLĐ khó khăn đang rất cân sự giúp đỡ.

Chị Cúc cho biết, mỗi lần nhìn thấy những gương mặt rạng rỡ niềm vui của công nhân, của những đứa trẻ con của họ là bao nhiêu mệt nhọc trong chị đều tan biến hết. Chị cảm thấy rất hạnh phúc trước niềm vui của CNLĐ.

Chị Cúc (bên phải) trao quà hỗ trợ cho CNLĐ nhà trọ huyện Thủ Thừa. Ảnh: CTV
Chị Cúc (bên phải) trao quà hỗ trợ cho CNLĐ nhà trọ huyện Thủ Thừa. Ảnh: CTV
Chúc 2 mẹ con CNLĐ bình an, vượt qua dịch bệnh. Ảnh: CTV
Chúc 2 mẹ con CNLĐ bình an, vượt qua dịch bệnh. Ảnh: CTV
Soạn quà hỗ trợ trước khi đi phát cho CNLĐ nhà trọ. Ảnh: CTV
Soạn quà hỗ trợ trước khi đi phát cho CNLĐ nhà trọ. Ảnh: CTV
Vui với niềm vui của CNLĐ và con nhỏ của họ. Ảnh: CTV
Vui với niềm vui của CNLĐ và con nhỏ của họ. Ảnh: CTV
Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An: Gần 2,3 tỉ đồng “Trao sữa yêu thương - Ấm tình Công đoàn”

Kỳ Quan |

Nhằm chia sẻ khó khăn với đoàn viên, công nhân lao động nữ đang mang thai và có con nhỏ đang sinh sống tại các khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh Long An gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức Chương trình “Trao sữa yêu thương - Ấm tình Công đoàn”.

Long An nới lỏng giãn cách xã hội tại 8/15 địa phương từ ngày 7.9

Kỳ Quan |

Kể từ 0h ngày 7.9, tỉnh Long An quyết định nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội tại 8/15 địa phương “vùng xanh” trên địa bàn tỉnh cho đến khi có thông báo mới.

Long An: Tiêm xong vaccine cho người dân trên 18 tuổi trong tuần này

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine COVID-19 với mục tiêu sẽ hoàn thành tiêm cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên ngay trong tuần này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Long An: Gần 2,3 tỉ đồng “Trao sữa yêu thương - Ấm tình Công đoàn”

Kỳ Quan |

Nhằm chia sẻ khó khăn với đoàn viên, công nhân lao động nữ đang mang thai và có con nhỏ đang sinh sống tại các khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh Long An gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức Chương trình “Trao sữa yêu thương - Ấm tình Công đoàn”.

Long An nới lỏng giãn cách xã hội tại 8/15 địa phương từ ngày 7.9

Kỳ Quan |

Kể từ 0h ngày 7.9, tỉnh Long An quyết định nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội tại 8/15 địa phương “vùng xanh” trên địa bàn tỉnh cho đến khi có thông báo mới.

Long An: Tiêm xong vaccine cho người dân trên 18 tuổi trong tuần này

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine COVID-19 với mục tiêu sẽ hoàn thành tiêm cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên ngay trong tuần này.