Long An: Ngày đêm hoàn tất thủ tục triển khai hỗ trợ công nhân “3 tại chỗ”

Kỳ Quan |

Các cấp Công đoàn tỉnh Long An đã làm ngày làm đêm để Quyết định hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN đến với CNLĐ sản xuất “3 tại chỗ” một cách nhanh nhất.

Ngày 27.4, tại huyện Đức Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, LĐLĐ tỉnh Long An đã tham gia tổ chức lễ triển khai thực hiện Quyết định 3089 của Tổng LĐLĐVN về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ”.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An – ông Nguyễn Văn Quí – chia sẻ: Ngay sau khi nhận được Quyết định 3089 của Tổng LĐLĐVN vào ngày 24.8, ông đã chỉ đạo các bộ phận có liên quan bắt tay ngay vào triển khai thực hiện, không kể ngày đêm, để chính sách hỗ trợ của tổ chức CĐ đến với CNLĐ đang sản xuất “3 tại chỗ” nhanh nhất.

Sáng ngày 27.8, hơn 800 CNLĐ Công ty TNHH MTV SIGMA – Long An khi đang tham gia sản xuất “3 tại chỗ” thì bất ngờ nhận được tin vui mỗi người được hỗ trợ 1 triệu đồng tiền ăn từ tổ chức CĐ. Tin vui bất ngờ này như tiếp thêm sức sống mới cho hơn 800 CNLĐ.

Công nhân Trần Văn Tám chia sẻ anh và các đồng nghiệp không bị bỏ quên dù phải sống cách ly nhiều ngày qua, anh như thấy mình đang được sống giữa cộng đồng, trong vòng tay yêu thương, chia sẻ của mọi người.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An – đánh giá: Sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời của tổ chức CĐ rất có ý nghĩa không chỉ với CNLĐ mà còn làm ấm lòng những người có trách nhiệm của tỉnh trong giai đoạn khó khăn đặc biệt này.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An – ông Nguyễn Văn Quí – cho biết: Toàn tỉnh Long An hiện có trên 750 doanh nghiệp hoạt động theo phương án “3 tại chỗ” với tổng số trên 44.000 lao động. Dù số doanh nghiệp nhiều, nhưng LĐLĐ tỉnh cùng với LĐLĐ các huyện, thị, CĐ Các KCN sẽ phân công đi đến hết để trao hỗ trợ của tổ chức CĐ. Thời hạn để hoàn thành dự kiến là trong tháng 8 này.

“Ngoài giá trị vật chất của phần quà, còn có ý nghĩa tinh thần rất lớn, góp phần động viên NLĐ, tổ chức CĐ ở cơ sở, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh. Vì vậy mà cán bộ CĐ cần đến tận nơi một cách nhanh nhất để hỗ trợ CNLĐ”, ông Quí chia sẻ.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An: Khoảng 10% doanh nghiệp “3 tại chỗ” xin dừng hoạt động

Kỳ Quan |

Sau khoảng 1,5 tháng thực hiện sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”, khoảng 10% số doanh nghiệp ở tỉnh Long An đã ngừng hoạt động vì nhiều lý do khác nhau, bên cạnh nhiều doanh nghiệp mới xin tham gia sản xuất "3 tại chỗ".

“Vùng đỏ” thu hẹp, “vùng xanh” mở rộng - những tín hiệu lạc quan từ Long An

Kỳ Quan |

Tuy số ca mắc COVID-19 mới phát hiện hàng ngày vẫn còn ở mức cao nhưng đang có chiều hướng đi xuống. “Vùng đỏ” đang thu hẹp dần, “vùng xanh” được củng cố và mở rộng trong khi tỉnh Long An đang tầm soát COVID-19 diện rộng nhằm tách F0 khỏi cộng đồng cùng với đẩy nhanh tiêm chủng vaccine…

LĐLĐ Long An trao 5,3 tỉ đồng hỗ trợ dinh dưỡng cán bộ y tế tuyến đầu

Kỳ Quan |

Ngày 26.8, tại huyện Cần Đước, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức Lễ trao tặng quà hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 theo Quyết định 3040 của Tổng LĐLĐVN.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Long An: Khoảng 10% doanh nghiệp “3 tại chỗ” xin dừng hoạt động

Kỳ Quan |

Sau khoảng 1,5 tháng thực hiện sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”, khoảng 10% số doanh nghiệp ở tỉnh Long An đã ngừng hoạt động vì nhiều lý do khác nhau, bên cạnh nhiều doanh nghiệp mới xin tham gia sản xuất "3 tại chỗ".

“Vùng đỏ” thu hẹp, “vùng xanh” mở rộng - những tín hiệu lạc quan từ Long An

Kỳ Quan |

Tuy số ca mắc COVID-19 mới phát hiện hàng ngày vẫn còn ở mức cao nhưng đang có chiều hướng đi xuống. “Vùng đỏ” đang thu hẹp dần, “vùng xanh” được củng cố và mở rộng trong khi tỉnh Long An đang tầm soát COVID-19 diện rộng nhằm tách F0 khỏi cộng đồng cùng với đẩy nhanh tiêm chủng vaccine…

LĐLĐ Long An trao 5,3 tỉ đồng hỗ trợ dinh dưỡng cán bộ y tế tuyến đầu

Kỳ Quan |

Ngày 26.8, tại huyện Cần Đước, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức Lễ trao tặng quà hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 theo Quyết định 3040 của Tổng LĐLĐVN.