Long An kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Kỳ Quan |

Ngày 6.3, các cấp Công đoàn tỉnh Long An đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3; 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3.

Tại TP.Tân An, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An đã tổ chức họp mặt với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Long An, cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh cùng khoảng 500 nữ cán bộ Công đoàn, người lao động đến từ các địa phương trong tỉnh và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP.Tân An.

Khen thưởng tại buổi họp mặt. Ảnh: Kỳ Quan
Khen thưởng tại buổi họp mặt. Ảnh: Kỳ Quan

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - ông Nguyễn Văn Quí - thay mặt Ban Thường vụ (BTV) LĐLĐ tỉnh đã phát biểu chúc mừng các đại biểu nữ. Ông Quí tin chắc rằng, nữ CNVCLĐ tỉnh nhà luôn phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, hăng hái thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phấn đấu nhiều hơn nữa để trở thành những bông hoa xinh đẹp đầy hương sắc, tô điểm cho cuộc sống và góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An trao tượng trưng 1.000 chiếc áo dài của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho người lao động nữ tỉnh Long An. Ảnh: Kỳ Quan
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An trao tượng trưng 1.000 chiếc áo dài của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho người lao động nữ tỉnh Long An. Ảnh: Kỳ Quan

Bà Phạm Thị Quyên - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - đã ôn lại ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3; Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Đồng thời ôn lại truyền thống đấu tranh của phụ nữ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Thời gian qua, nữ CNVCLĐ tỉnh Long An không ngừng nỗ lực, sáng tạo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lao động, sản xuất kinh doanh và công tác; tích cực nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Thông qua phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, chị em phụ nữ còn tích cực tham gia các phong trào, cùng các hoạt động xã hội tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thực hiện tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ của mình trong việc chăm sóc gia đình, phấn đấu đưa gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”. Đội ngũ cán bộ nữ Công đoàn chuyên trách, bán chuyên trách luôn nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, uy tín, năng lực, có kỹ năng vận động quần chúng, dám đấu tranh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Tại buổi họp mặt, có 19 tập thể và 25 cá nhân được nhận cờ, Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” theo quyết định khen thưởng của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Long An. LĐLĐ tỉnh Long An cũng trao tượng trưng 1.000 chiếc áo dài của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho nữ công đoàn viên trên địa bàn tỉnh Long An.

Họp mặt người lao động nữ thuộc Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Long An. Ảnh: Kỳ Quan
Họp mặt người lao động nữ thuộc Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Long An. Ảnh: Kỳ Quan

Tại buổi họp mặt, các đại biểu còn được gặp gỡ, giao lưu, thông qua hoạt động “Dân vũ thể thao” - sân chơi lành mạnh, bổ ích, lần đầu tiên được LĐLĐ tỉnh tổ chức nhân dịp 8/3 để các chị em có điều kiện rèn luyện sức khỏe và tự tin hơn trong hoạt động giao tiếp tập thể; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc tại cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

* Cùng ngày, tại huyện Bến Lức, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Long An đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3; 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3 với sự tham dự của gần 200 đại biểu. Bà Bùi Thị Ngọc Trang - Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Long An - đã ôn lại ý nghĩa của ngày hội phụ nữ và chúc CNLĐ nữ trong các khu công nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần phát triển đơn vị và tỉnh nhà.

Tại buổi họp mặt, có trên 100 tập thể và cá nhân được tuyên dương về thành tích chăm lo CNLĐ nữ. Các đại biểu được tặng quà 8.3 và bốc thăm trúng thưởng. Các đại biểu còn được sinh hoạt chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người lao động” do tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu trình bày.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Hội thi Bữa cơm đoàn viên năm 2024 kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ

Kiều Vũ |

Hà Nội – Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất phối hợp Công đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức Hội thi nấu ăn Bữa cơm đoàn viên năm 2024.

Nhiều hoạt động kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ

NGUYÊN ANH |

Các hoạt động không chỉ nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công chức, người lao động về vai trò của phụ nữ trong lao động sản xuất mà còn phát huy vai trò trách nhiệm tham gia giải quyết các vấn đề xã hội.

Phái mạnh Hà Nội săn tìm quà ngày Quốc tế phụ nữ tặng vợ, người yêu

Nhật Minh |

Hà Nội - Nhân dịp Quốc tế phụ nữ, nhiều cánh mày râu đổ xô tới các cửa hàng, siêu thị với mong muốn tìm được món quà ưng ý tặng người phụ nữ bên cạnh. Nhiều siêu thị áp dụng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút người mua.

Bị cáo Trương Huệ Vân nói về mối quan hệ đặc biệt với bị cáo Trương Mỹ Lan

Nhóm PV |

TPHCM - Tại phiên tòa sáng 7.3, bị cáo Trương Huệ Vân khai được bị cáo Trương Mỹ Lan nuôi, cho ăn học từ nhỏ và tạo công ăn việc làm nên coi cô ruột như mẹ ruột. Do đó, bị cáo Vân làm theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, giúp chiếm đoạt 1.088 tỉ đồng.

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 5 kiểm sát viên Viện KSND Tối cao

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ mỗi kiểm sát viên phải luôn thượng tôn pháp luật, thực sự liêm, chính, chí công, vô tư; thực hiện nghiêm nhiệm vụ và quyền hạn của kiểm sát viên theo quy định.

Hai công trình liên quan vụ Công ty Hưng Phát quỵt lương hàng trăm thợ xây

Minh Chuyên - Trâm Anh |

Hoà Bình - Liên quan đến vụ hàng trăm thợ xây bị Công ty TNHH thương mại phát triển và xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ tiền công, theo tìm hiểu, số tiền nợ nằm phần lớn ở 2 công trình trăm tỉ tại huyện Lạc Thuỷ và TP Hoà Bình.

Hai cảng tàu du lịch ở Hạ Long đồng loạt tăng các loại phí dịch vụ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cùng tăng đồng loạt các loại giá dịch vụ, từ vé qua cảng đối với du khách đến, giá neo đậu tầu thuyền... bắt đầu từ ngày 1.4.2024. Theo các chủ tàu, việc các cảng tàu tăng giá dịch vụ cao và đột ngột vào thời điểm hiện nay sẽ ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của điểm đến.

Cận cảnh cầu treo 24 tỉ đồng tại Nghệ An sụp đổ sau gần 10 năm sử dụng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cây cầu treo bắc qua sông Hiếu tại huyện miền núi Quỳ Châu trị giá 24 tỉ đồng bị đổ sập sau gần 10 năm sử dụng gây xôn xao dư luận.

Hội thi Bữa cơm đoàn viên năm 2024 kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ

Kiều Vũ |

Hà Nội – Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất phối hợp Công đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức Hội thi nấu ăn Bữa cơm đoàn viên năm 2024.

Nhiều hoạt động kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ

NGUYÊN ANH |

Các hoạt động không chỉ nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công chức, người lao động về vai trò của phụ nữ trong lao động sản xuất mà còn phát huy vai trò trách nhiệm tham gia giải quyết các vấn đề xã hội.

Phái mạnh Hà Nội săn tìm quà ngày Quốc tế phụ nữ tặng vợ, người yêu

Nhật Minh |

Hà Nội - Nhân dịp Quốc tế phụ nữ, nhiều cánh mày râu đổ xô tới các cửa hàng, siêu thị với mong muốn tìm được món quà ưng ý tặng người phụ nữ bên cạnh. Nhiều siêu thị áp dụng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút người mua.