Long An: Chăm lo để tất cả người lao động đều có Tết

Thành Nhân |

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An Nguyễn Văn Quí yêu cầu các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh tập trung cho công tác chăm lo Tết cho đoàn viên Công đoàn, đặc biệt là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị mất việc, thiếu việc làm.

Ngày 30.12, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 12 (khóa X).

Theo báo cáo, trong những tháng cuối năm 2022 một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh phải thực hiện giảm lao động, giảm giờ làm, bố trí người lao động nghỉ luân phiên hoặc thỏa thuận với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương từ đó ảnh hưởng đến hơn 18.000 công nhân lao động khiến thu nhập của đoàn viên, người lao động bị giảm sút.

Trước tình hình này, các cấp Công đoàn tỉnh Long An đã kịp thời phối hợp chính quyền các cấp có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhằm ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh giúp người lao động ổn định việc làm. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp các ngành chức năng triển khai, tổ chức nhiều chương trình, hoạt động kết nối, giới thiệu việc làm,…

Trong năm 2022, LĐLĐ tỉnh Long An đã giải ngân và tổ chức bàn giao 58 “Mái ấm Công đoàn”, thăm hỏi, hỗ trợ 15.024 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 9,9 tỉ đồng. Ngoài ra, các cấp Công đoàn tỉnh Long An đã trao nhiều phần quà và tiền mặt cho đoàn viên, người lao động với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, tỉnh Long An đã có trên 33.000 sáng kiến được đăng nhập lên phần mềm.

Tuyên dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào của tổ chức Công đoàn. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Long An.
Tuyên dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào của tổ chức Công đoàn. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Long An.
Tuyên dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào của tổ chức Công đoàn. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Long An.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An Nguyễn Văn Quí yêu cầu các cấp Công đoàn tỉnh Long An tập trung cho công tác chăm lo Tết cho đoàn viên Công đoàn, đặc biệt là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị mất việc, thiếu việc làm với phương châm “Tất cả đoàn viên Công đoàn, người lao động đều có Tết”.

Trong thời gian Tết sắp tới, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An đề nghị các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh nắm chắc tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết đối với người lao động để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An cũng đề nghị các cấp Công đoàn tỉnh tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; Tập trung tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Trung tướng Lê Tấn Tới tặng quà Tết cho công nhân lao động tỉnh Long An

Thành Nhân |

Trung tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, đại diện Tổng LĐLĐVN. LĐLĐ tỉnh Long An đã trao tặng 100 phần quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Khu công nghiệp Đức Hòa 1, tỉnh Long An.

Năm 2022, Long An vận động gần 500 tỉ đồng cho an sinh xã hội

An Long |

Long An - Năm 2022, Long An vận động gần 500 tỉ đồng để xây dựng các công trình, thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Long An: 23 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng gần 2.000 lao động

Kỳ Quan |

Long An - Những tháng gần đây, một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực da giày, dệt may, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh bị giảm đơn hàng phải cho hàng ngàn người lao động (NLĐ) giảm giờ làm, ngừng việc hoặc cắt giảm lao động.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Trung tướng Lê Tấn Tới tặng quà Tết cho công nhân lao động tỉnh Long An

Thành Nhân |

Trung tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, đại diện Tổng LĐLĐVN. LĐLĐ tỉnh Long An đã trao tặng 100 phần quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Khu công nghiệp Đức Hòa 1, tỉnh Long An.

Năm 2022, Long An vận động gần 500 tỉ đồng cho an sinh xã hội

An Long |

Long An - Năm 2022, Long An vận động gần 500 tỉ đồng để xây dựng các công trình, thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Long An: 23 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng gần 2.000 lao động

Kỳ Quan |

Long An - Những tháng gần đây, một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực da giày, dệt may, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh bị giảm đơn hàng phải cho hàng ngàn người lao động (NLĐ) giảm giờ làm, ngừng việc hoặc cắt giảm lao động.